“Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển KT – XH”

19:25, 24/03/2022

BHG - Chiều 24.3, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang có buổi làm việc với Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Giang nhằm nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong thời gian qua. Dự buổi làm việc có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Ban Giám đốc và tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Điện lực Hà Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh làm việc với Đảng ủy và Lãnh đạo Công ty điện lực Hà Giang

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu kết luận buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Giang hiện có 10 chi bộ trực thuộc, 201 đảng viên (không bao gồm CBCNV, chi, đảng bộ Điện lực các huyện). Những năm qua, Đảng bộ đã tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thường xuyên quan tâm giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt từ Đảng bộ đến các Chi bộ trực thuộc, nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh biểu dương những kết quả đạt được của Công ty Điện lực Hà Giang trong thời gian qua.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh biểu dương những kết quả đạt được của Công ty Điện lực Hà Giang trong thời gian qua.

Lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Sản lượng thủy điện năm 2021 đạt 1,785 triệu kwh, đạt 103,4 % so với kế hoạch giao. Điện thương phẩm thực hiện năm 2021 đạt 522,63 triệu kWh, đạt 100,9 % so với kế hoạch giao. Doanh thu tiền điện năm 2021 đạt 971.075 triệu đồng, nộp ngân sách địa phương 56.177,7 triệu đồng. Thực hiện cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục. Đảm bảo cấp điện ưu tiên phục vụ các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại như Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp THPT năm 2021… đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sự phát triển KT - XH và sinh hoạt của nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đề nghị Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Giang đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp với các hình thức đổi mới, đa dạng. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong các chi bộ trực thuộc.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đề nghị Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Giang đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp với các hình thức đổi mới, đa dạng. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong các chi bộ trực thuộc.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến đề nghị Đảng ủy Công ty đặc biệt quan tâm công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, phấn đấu nâng tỷ lệ đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 75% trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến đề nghị Đảng ủy Công ty đặc biệt quan tâm công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, phấn đấu nâng tỷ lệ đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 75% trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả đạt được của tập thể Công ty Điện lực Hà Giang thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đề nghị Đảng ủy Công ty tiếp tục quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong đảng viên và người lao động. Tiếp tục triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong doanh nghiệp về việc rèn luyện đạo đức, tác phong, lề lối làm việc và nâng cao ý thức phục vụ nhân dân một cách sâu rộng và toàn diện. Bám sát các kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các quy hoạch của tỉnh để tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo định hướng lâu dài.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi đề nghị lãnh đạo Công ty đẩy mạnh công tác dân vận trong doanh nghiệp, tổ chức tốt các phong trào thi đua, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi đề nghị lãnh đạo Công ty đẩy mạnh công tác dân vận trong doanh nghiệp, tổ chức tốt các phong trào thi đua, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị Công ty Điện lực Hà Giang và các sở, ngành tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm đưa điện lưới quốc gia về đến 100% các thôn biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị Công ty Điện lực Hà Giang và các sở, ngành tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm đưa điện lưới quốc gia về đến 100% các thôn biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty giao cũng như các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thực hiện các dịch vụ chăm sóc khách hàng, tăng năng suất, thu nhập cho người lao động, thực hiện công tác tối ưu hóa chi phí, đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ, quản lý chặt chẽ sự cố trên lưới điện, tăng cường triển khai văn hóa doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và áp dụng CNTT vào sản xuất, kinh doanh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón đề nghị Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Giang chú trọng thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, chăm lo đời sống người lao động; phối hợp với các địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón đề nghị Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Giang chú trọng thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, chăm lo đời sống người lao động; phối hợp với các địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan Trung tâm điều khiển xa của Công ty Điện lực Hà Giang.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan Trung tâm điều khiển xa của Công ty Điện lực Hà Giang.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn. Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phục vụ doanh nghiệp và người dân. Mở rộng và phát triển các dịch vụ giao dịch qua hình thức điện tử, tạo điều kiện để khách hàng dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ giám sát các dịch vụ của ngành điện. Phối hợp với các địa phương đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển KT  - XH của địa phương.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì
BHG - Sáng 24.3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH quý I.2022. Dự buổi làm việc có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
24/03/2022
Sức trẻ và tuổi trẻ với đổi mới, sáng tạo
BHG - Tuổi trẻ hăng hái, mạnh dạn và hình như chẳng sợ sai sót. Nhưng càng có tuổi thì khác đi, hầu hết người lớn đều sợ sai và đánh mất "khả năng không biết sợ”. Lại thêm dư luận thường nhè vào sai sót để phê phán. Ngay trong hệ thống giáo dục nếu thi trượt thì vẫn coi đó là sai sót tệ hại trong đời học sinh. Nhưng khi bước vào đời làm sao tránh sai sót được, có làm là có sai, thậm chí làm nhiều, làm khác biệt, càng sai nhiều. 
24/03/2022
Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương
BHG - Ngày 24.3, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến đến các huyện thành phố để quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh; lãnh đạo các lực lượng vũ trang…
24/03/2022
Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước
BHG - Ngày 24.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của DNNN trong phát triển KT-XH”. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và 5 DNNN trên địa bàn tỉnh.
24/03/2022