Ngành Nội chính Đảng, Nội vụ, Thanh tra, Lao động TB&XH và huyện Bắc Mê triển khai nhiệm vụ năm 2022

12:34, 12/01/2022

BHG - Ngày 12.1, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan Khối Nội chính tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Giang
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Giang

Năm 2021, ngành Nội chính Đảng đã chủ động, thích ứng linh hoạt hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương quan trọng; kịp thời xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án. Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy đã tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm 383 vụ việc, vụ án; thực hiện 333 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo và tham mưu cấp ủy thực hiện công tác tiếp dân đi vào nề nếp. Tại tỉnh ta, năm 2021, các ngành trong khối nội chính, các địa phương, đơn vị chủ động phối hợp làm tốt công tác dự báo tình hình; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc. Trong năm, điều tra 11 vụ với 27 bị can; truy tố 4 vụ với 15 bị can; xét xử 3 vụ với 11 bị cáo. Tổng số tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng là trên 27 tỷ đồng, đã thu hồi gần 17,5 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch năm 2022 đề ra, tập trung vào các nội dung: Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Chú trọng xử lý nghiêm khắc, tăng cường giáo dục liêm chính cho cán bộ, đảng viên, công chức. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế đã khởi tố. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, ngân sách... Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

*Chiều 12.1, tại Hà Nội, Bộ Lao động TB&XH tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư; lãnh đạo các tỉnh, thành phố tại các điểm cầu. Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh
Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Năm 2021, vượt qua những khó khăn, thách thức, Bộ Lao động TB&XH đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH. Trong đó, nổi bật là việc thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; chăm lo, bảo vệ sức khỏe của người dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Năm 2021, trên 741 lượt người sử dụng lao động, 43 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 74 nghìn tỷ đồng. Trước sự ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, ngành lao động đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm; tập trung triển khai thực hiện chương trình phục hồi thị trường lao động, thực hiện chính sách cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm. Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%; tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 1.500 lượt người; tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp kịp thời, đúng đối tượng cho gần 700 nghìn người. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được thực hiện thường xuyên. Trong năm, cả nước có trên 500 nhà tình nghĩa được xây mới, 495 nhà được sửa chữa với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng. Công tác giảm nghèo được quan tâm, kết quả rà soát cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều là 2,23%, giảm 0,52% so với năm 2020…

Với những kết quả đã đạt được, năm 2022, ngành lao động đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, trong đó tập trung phát triển thị trường lao động theo hướng linh hoạt, liên thông; tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, đa dạng; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, phúc lợi xã hội đã ban hành; từng bước góp phần giảm nghèo bền vững…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận sự nỗ lực và biểu dương những kết quả Bộ Lao động TB&XH đạt được trong năm 2021. Phó Thủ tướng yêu cầu: Trước mắt, Bộ Lao động TB&XH cần tham mưu, thực hiện tốt việc hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng quan tâm, chăm lo cho đối tượng người có công, người thân các gia đình có công. Chú trọng công tác giảm nghèo. Cần có biện pháp phối hợp để làm tốt công tác bảo vệ quyền trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em, nhất là trong thời điểm dịch bệnh ảnh hưởng tới việc học tập, tâm lý trẻ. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có kỹ năng, thích ứng với điều kiện sản xuất mới.

Tin, ảnh: MY LY

* Sáng 12.1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Năm 2021, Bộ Nội vụ tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực để rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ đảm bảo đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng. Thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương giảm 7 tổ chức; giảm 1.648 tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở; giảm 451 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên cả nước hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra. Trong đó, biên chế công chức giảm 10,01%, biên chế sự nghiệp giảm 11,67%, số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015. Bên cạnh đó, ngành Nội vụ đã chủ động rà soát, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức, được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao…

Tại tỉnh Hà Giang, 100% sở, ban, ngành thực hiện sắp xếp, bố trí đúng số lượng cấp phó; sắp xếp tinh gọn đầu mối tổ chức bên trong của từng sở. Đối với 11 huyện, thành phố, sau sắp xếp, giảm từ 1 – 2 phòng chuyên môn/đơn vị. Toàn tỉnh thực hiện giảm trừ 704 chỉ tiêu biên chế so với năm 2020, hoàn thành mục tiêu giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá về những kết quả đạt được trên từng lĩnh vực công tác của ngành Nội vụ. Thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, những khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm và nguyên nhân để có giải pháp thiết thực, hiệu quả. Tham mưu, đóng góp, bổ sung các nhiệm vụ, đề xuất giải pháp để thực hiện tốt chương trình công tác năm 2022 của ngành Nội vụ…     

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao Bộ Nội vụ có nhiều đổi mới, bám sát thực tiễn để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Trên cơ sở chỉ rõ một số hạn chế, Thủ tướng Chính phủ đề nghị: Ngành Nội vụ tiếp tục bám sát phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình đảm bảo khách quan, công tâm, dân chủ, công bằng, huy động trí tuệ tập thể trong việc tổ chức sắp xếp bộ máy, công tác cán bộ gắn với đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong thực thi công vụ. Hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức, dựa trên tiêu chí, tiêu chuẩn, vị trí việc làm. Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhất là xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ trên quan điểm sát thực tế, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ. Hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy. Cùng với đó, triển khai hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Cờ thi đua cho 7 đơn vị hoàn thành xuất sắc, vượt mức các chỉ tiêu thi đua của Bộ Nội vụ, 7 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Nội vụ; tặng Bằng khen cho 30 đơn vị, 74 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Nội vụ năm 2021. Trong đó, Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang vinh dự nhận Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua ngành Nội vụ; 2 cá nhân được tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

​* Sáng 12.1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của ngành Thanh tra. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo Thanh tra tỉnh và đại diện Thanh tra các sở, ngành…

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Toàn ngành triển khai trên 6.800 cuộc thanh tra hành chính và trên 177.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế trên 179.000 tỷ đồng, 9.258 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi gần 23.000 tỷ đồng và 811 ha đất; ban hành trên 132.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền gần 4.000 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính trên 2.300 tập thể và 6.244 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 437 vụ, 259 đối tượng. Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính T.Ư và cơ quan chức năng chuẩn bị, triển khai các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức thành công Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” được đông đảo cán bộ, nhân dân cả nước hưởng ứng tham gia.

Về phía tỉnh ta, công tác Thanh tra cũng được chú trọng, bám sát chương trình, kế hoạch được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất được cấp có thẩm quyền giao; toàn ngành tổ chức thanh tra hành chính 97 cuộc/180 đơn vị; phát hiện vi phạm trên 16,9 tỷ đồng và gần 54.000 m2 đất; kiến nghị xử lý hành 2 tổ chức và 22 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ/4 đối tượng; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao những kết quả toàn diện đạt được của Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra trên các lĩnh vực công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành Thanh tra và các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ để tạo được sự chuyển động mạnh mẽ, tích cực và toàn diện hơn. Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp để xây dựng kế hoạch thanh tra và triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2022 theo hướng bảo đảm trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, nhất là nâng cao chất lượng kết luận thanh tra và hiệu quả thực hiện kết luận thanh tra...

Tin, ảnh: Phi Anh

* Sáng 12.1, huyện Bắc Mê tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua (PTTĐ), công tác khen thưởng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Lãnh đạo huyện Bắc Mê trao giải cho các xã đạt thành tích xuất sắc trong các PTTĐ năm 2021.
Lãnh đạo huyện Bắc Mê trao giải cho các xã đạt thành tích xuất sắc trong các PTTĐ năm 2021.

Ngay từ đầu năm 2021, cụm thi đua các xã, thị trấn đã xây dựng quy chế hoạt động và ký giao ước thi đua, tổ chức phát động PTTĐ năm 2021 tới toàn thể cán bộ, công chức, hội viên và nhân dân ở các thôn, tổ dân phố với nội dung phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng năm 2021. Trên cơ sở hưởng ứng các PTTĐ do huyện phát động, cụm thi đua các xã, thị trấn đã cụ thể hóa các nội dung thi đua vào từng hoạt động của địa phương, nhờ đó đã góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu KT-XH của toàn huyện đạt mức tăng trưởng khá, đời sống của nhân dân được ổn định. Trong năm, Bắc Mê đã thực hiện đạt 11/13 chi tiêu kế hoạch KT-XH của tỉnh giao. Nghị quyết của BCH Đảng bộ và HĐND huyện đề ra 47 chỉ tiêu (19 chỉ tiêu chủ yếu, 28 chỉ tiêu cụ thể), kết quả có 34/47 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 6/47 chỉ tiêu đạt từ từ 90% đến dưới 100%, 2/47 chỉ tiêu đạt từ 70% đến dưới 90%, 3/47 chỉ tiêu đạt từ 50% đến dưới 70%, 2/47 chỉ tiêu đạt dưới 50% và có 1 chỉ tiêu tỉnh chưa công bố. Việc tổ chức xây dựng các PTTĐ đã chú trọng bám sát nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực trọng yếu trong phát triển KT-XH của từng địa phương và thường xuyên thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát hoạt động PTTĐ; xây dựng và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến từng bước đưa PTTĐ đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực…

Chủ tịch UBND huyện ký kết giao ước thi đua với các xã, thị trấn.
Chủ tịch UBND huyện ký kết giao ước thi đua với các xã, thị trấn.

Tại hội nghị đã phát động PTTĐ năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022” với các chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 758 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện đạt 34.015,5 tấn; thu nhập bình quân đầu người đạt 25,2 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 251 tỷ đồng; thu hút khách du lịch đạt 26 nghìn lượt người; giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất trồng cây hàng năm đạt 55,2 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,66%; tỷ lệ dân cư được sử dụng điện sinh hoạt 93%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 52,6%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 52,38%; tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa 66,8%...

Với những thành tích xuất sắc trong các PTTĐ đã đạt được trong năm 2021, UBND huyện Bắc Mê đã trao giải Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thượng Tân; giải Nhì cho xã Yên Phong và giải Ba cho xã Lạc Nông. Nhiều tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Tin, ảnh: Văn Quân


Cùng chuyên mục

Các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ năm 2022

BHG - * Chiều 10.1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

11/01/2022
Bế mạc Kỳ họp bất thường lần Nhất, Quốc hội khóa XV

BHG - Chiều 11.1, Kỳ họp bất thường lần Nhất, Quốc hội khóa XV họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng và tiến hành bế mạc. Dự phiên bế mạc tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

11/01/2022
Tổng kết Đề án 1237 và Đề án 150 giai đoạn 2013 - 2020

BHG - Sáng 11.1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (BCĐ Quốc gia 515) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150) giai đoạn 2013 - 2020; triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS)...

11/01/2022
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

BHG -  Sáng 11.1, Ủy ban Kiểm tra T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Lê Minh Hưng, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh văn phòng T.Ư Đảng. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; Trần Quang Minh...

11/01/2022