Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp xúc cử tri tại xã Thàng Tín

00:54, 20/01/2022

BHG - Chiều 19.1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Hoàng Su Phì gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vàng Đình Chiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì; Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) tại xã Thàng Tín (Hoàng Su Phì). Dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì và đông đảo các bậc cử tri xã Thàng Tín.

Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn gặp gỡ, thăm hỏi đời sống các bậc cử tri xã Thàng Tín.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn gặp gỡ, thăm hỏi đời sống các bậc cử tri xã Thàng Tín.
Các đại biểu HĐND tỉnh tại buổi TXCT.
Các đại biểu HĐND tỉnh tại buổi TXCT.

Tại buổi tiếp xúc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Thủy báo cáo tới các bậc cử tri kết quả kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, kỳ họp diễn ra từ ngày 1 – 3.12.2021; các đại biểu nghiên cứu, xem xét, cho ý kiến đối với 23 báo cáo và 22 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Các đại biểu thảo luận, phân tích, đánh giá tình hình KT – XH năm 2021; làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế và những vấn đề mà cử tri quan tâm. Trên cơ sở đó, kỳ họp biểu quyết thông qua 23 nghị quyết chuyên đề và đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN năm 2022…

Đại biểu và các bậc cử tri tham gia buổi tiếp xúc.
Đại biểu và các bậc cử tri tham gia buổi tiếp xúc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, cử tri xã Thàng Tín có nhiều kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND tỉnh liên quan đến những vấn đề gắn liền với cuộc sống người dân, như: Đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng đường bê-tông từ xã Thàng Tín đến xã Chiến Phố; kè chống sạt lở đoạn đầu Trạm Kiểm soát biên phòng Thàng Tín, khu vực chợ biên mậu; bê-tông hóa các tuyến đường liên thôn của các xã biên giới huyện Hoàng Su Phì; xây dựng hội trường và thêm phòng làm việc cho UBND xã Thàng Tín; đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng cho trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Thàng Tín để đảm bảo tiêu chí trường chuẩn; xây bờ kè cho Trường Mầm non và Trạm y tế xã Thàng Tín; nâng cấp hệ thống loa truyền thanh đảm bảo thông suốt; xem xét nâng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón thông tin một số nội dung tới các bậc cử tri.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón thông tin một số nội dung tới các bậc cử tri.
Cử tri xã Thàng Tín đề nghị tỉnh, huyện quan tâm xây dựng trụ sở làm việc xã Thàng Tín.
Cử tri xã Thàng Tín đề nghị tỉnh, huyện quan tâm xây dựng trụ sở làm việc xã Thàng Tín.

Phát biểu trả lời các kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới. Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ khó khăn với các xã biên giới; mong muốn, các bậc cử tri, nhân dân các dân tộc trên địa bàn nỗ lực khắc phục khó khăn; tích cực thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Huyện Hoàng Su Phì và các xã chủ động thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc-xin; thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” theo đúng định hướng của tỉnh…

Cử tri thôn Giáp Trung, xã Thàng Tín kiến nghị mở mới, đổ bê-tông một số tuyến đường để giúp người dân thuận tiện trong giao thương hàng hóa.
Cử tri thôn Giáp Trung, xã Thàng Tín kiến nghị mở mới, đổ bê-tông một số tuyến đường để giúp người dân thuận tiện trong giao thương hàng hóa.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra cơ sở vật chất Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Thàng Tín.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra cơ sở vật chất Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Thàng Tín.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2022 sẽ có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen; do đó, muốn hoàn thành các mục tiêu đặt ra, huyện và các xã cần căn cứ vào điều kiện thực tiễn để triển khai các giải pháp một cách cụ thể, linh hoạt, sáng tạo, tránh dập khuôn, máy móc. Các đơn vị bảm bảo quân số trực Tết; bảo đảm an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ; quan tâm chăm lo đời sống người dân, nhất là bảo đảm người nghèo, gia đình khó khăn và mọi người dân được đón Tết an toàn, tiết kiệm, phấn khởi. Sau nghỉ Tết, cần bắt tay ngay vào công việc; trước hết, tập trung vận động người dân thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM; chú trọng các giải pháp nâng cao đời sống người dân…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác dạy và học tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Thàng Tín.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác dạy và học tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Thàng Tín.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra việc đầu tư xây dựng kè của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Thàng Tín.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra việc đầu tư xây dựng kè của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Thàng Tín.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà, động viên lãnh đạo Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Thàng Tín.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà, động viên lãnh đạo Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Thàng Tín.

Ngay sau buổi TXCT, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đi kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, tình hình dạy và học, nơi ở của học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Thàng Tín. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện, xã cần rà soát, thống kê để có phương án sửa chữa, xây dựng, bảo đảm công tác dạy và học có chất lượng…

Tin, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tình hình trực, đảm bảo Tết Nguyên đán 2022 tại Yên Minh

BHG - Tiếp tục chương trình kiểm tra tình hình trực, đảm bảo Tết Nguyên đán cổ truyền Nhâm Dần 2022 tại các xã biên giới, ngày 19.1, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có chuyến công tác kiểm tra thực tế tình hình trực, đảm bảo Tết Nguyên đán 2022 với BTV Huyện ủy Yên Minh; kiểm tra, tặng quà, chúc Tết trên địa bàn các xã biên giới: Bạch Đích, Phú Lũng, Thắng Mố, Na Khê và Đồn Biên phòng Bạch Đích, huyện Yên Minh. Cùng đi có lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang và lãnh đạo huyện Yên Minh.

19/01/2022
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy thăm, tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa, hộ nghèo, hộ khó khăn
BHG - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, trong 2 ngày 18 và 19.1, đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà các cán bộ tiền khởi nghĩa, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Quang...
19/01/2022
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021

BHG - Sáng 19.1, Ủy Ban dân tộc của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân tộc toàn quốc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

19/01/2022
Triển khai công tác Phật sự năm 2022
BHG - Sáng 19.1, tại chùa Thiên Ân (Bắc Quang), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và phương hướng công tác Phật sự năm 2022. Hòa thượng, Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự - Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có lãnh đạo Sở Nội vụ, UBMTTQ tỉnh, Công an tỉnh.
19/01/2022