Hội đàm trực tuyến giữa UBND tỉnh và Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn

14:27, 23/12/2021
 

BHG - Sáng 23.12, tại trụ sở UBND tỉnh, UBND tỉnh Hà Giang, Việt Nam đã hội đàm trực tuyến với Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Dự hội đàm về phía tỉnh có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn; cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, UBND huyện Vị Xuyên, Mèo Vạc, Xín Mần. Dự về phía châu Văn Sơn có đồng chí Lương Ánh Mẫn, Ủy viên Ban Thường vụ Châu ủy, Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn làm trưởng đoàn và đại diện một số ngành.

UBND tỉnh Hà Giang hội đàm trực tuyến với Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam.
UBND tỉnh Hà Giang hội đàm trực tuyến với Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam.

Tại hội đàm, đồng chí Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thông tin khái quát về tình hình KT-XH của tỉnh. Năm 2021, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên, kinh tế của tỉnh vẫn duy trì tăng trưởng dương ở mức 6,0%; thu ngân sách nhà nước tăng 6,7%; tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 4%; triển khai hiệu quả nhiều chương trình an sinh xã hội, đảm bảo đời sống cho nhân dân, trong đó đã triển khai thành công Chương trình vận động ủng hộ đầu tư xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Về công tác phối hợp, đồng chí khẳng định sự chủ động phối hợp triển khai các nội dung hợp tác giữa hai bên đã mang lại những kết quả tích cực như: Quan hệ láng giềng, hữu nghị được duy trì, các sự kiện biên giới được hai bên phối hợp xử lý kịp thời, công tác mở, nâng cấp cửa khẩu được quan tâm, chú trọng, các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội, phòng chống dịch Covid-19 thường xuyên được tổ chức, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại hội đàm
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại hội đàm

Tiếp tục khẳng định mong muốn duy trì và hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực với châu Văn Sơn, về phía tỉnh, đồng chí Hoàng Gia Long đã đề xuất 6 nội dung chính gồm: Tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống dịch Covid-19; thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu, đề nghị châu Văn Sơn áp dụng các biện pháp linh hoạt tại cửa khẩu Thanh Thủy - Thiên Bảo; tăng cường hợp tác quản lý biên giới, nhất là công tác quản lý, giám sát các đường mòn, lối mở biên giới, ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới; phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường tại khu vực đầu nguồn sông Miện, sông Lô; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và đẩy mạnh tuyên truyền quan hệ hữu nghị giữa hai bên.

Đồng chí Lương Ánh Mẫn, Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn phát biểu tại hội đàm
Đồng chí Lương Ánh Mẫn, Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn phát biểu tại hội đàm

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Ánh Mẫn, Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, chúc mừng tỉnh đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KT-XH. Đồng chí cảm ơn sự hợp tác của tỉnh Hà Giang với châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, các cơ quan chức năng của hai bên bằng các hình thức điện đàm, công hàm, trực tuyến, ngoại tuyến trong thời gian qua trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo thương mại giữa hai bên được thuận lợi, góp phần tích cực cho phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước Trung Quốc – Việt Nam. Đồng chí đề nghị thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp thông tin sâu hơn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tăng cường biện pháp phòng dịch cho doanh nghiệp, làm tốt công tác quản lý biên giới, hợp tác phát triển kinh tế cửa khẩu và đảm bảo ANTT khu vực biên giới.

Kết thúc hội đàm, lãnh đạo hai bên khẳng định hội đàm đã đạt được những kết quả tích cực. Sau hội đàm, lãnh đạo hai bên sẽ tích cực duy trì sự an toàn khu vực biên giới, tiếp tục thực hiện 3 văn kiện pháp lý và các quy định liên quan đến biên giới đất liền.

Tin, ảnh: VIỆT TÚ


Cùng chuyên mục

Các ngành Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án Dân sự triển khai nhiệm vụ năm 2022

BHG - Sáng 23.12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của các ngành Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra và Thi hành án Dân sự tỉnh (gọi chung là Khối Nội chính). Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các ngành Khối Nội chính; lãnh đạo các huyện, thành phố dự tại các điểm cầu.

23/12/2021
Hội nghị sơ kết 3 năm nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng

BHG - Sáng 23.12, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng (LSĐ) theo Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư T.Ư Đảng "về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục LSĐ". Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban ngành T.Ư, lãnh đạo các tỉnh, thành tại các điềm cầu. 

23/12/2021
Ban chỉ đạo "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" triển khai nhiệm vụ năm 2022

BHG - Sáng 23.12, tại phòng họp BTV Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo (BCĐ) "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng BCĐ; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ.

23/12/2021
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh kiểm tra cải tạo vườn tạp và xây dựng NTM tại Bắc Quang

BHG - Sáng 23.12, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV tỉnh Hà Giang đã đi kiểm tra việc thực hiện cải tạo vườn tạp và xây dựng NTM ở một số địa phương trên địa bàn huyện Bắc Quang. Cùng đi có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

23/12/2021