Ký kết phối hợp truyền thông về Hà Giang với Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

14:35, 15/09/2021

BHG - Ngày 15.9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Báo Điện tử Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến ký kết chương trình phối hợp truyền thông về Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025. Dự hội nghị về phía tỉnh ta có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, tỉnh Hà Giang; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và T.Ư thường trú tại tỉnh; lãnh đạo và các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Về phía T.Ư có đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giao T.Ư; Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo Điện tử ĐCS Việt Nam; lãnh đạo, phóng viên Báo điện tử ĐCS Việt Nam.

 
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị

 

 

Chương trình ký kết phối hợp truyền thông về Hà Giang giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang và Báo Điện tử ĐCS Việt Nam nhằm góp phần đẩy nhanh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Giang vào cuộc sống; tuyên truyền, quảng bá về những thành tựu phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, văn hóa, QP-AN của tỉnh Hà Giang. Tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; giúp bạn đọc trong nước và bè bạn quốc tế ngày càng hiểu sâu rộng về vai trò, vị thế, sức mạnh nội lực và bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa của tỉnh Hà Giang, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh khối đại đoàn kết của toàn Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh chung tay hành động thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh Hà Giang.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Phan Xuân Thủy phát biểu tại hội nghị
Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Phan Xuân Thủy phát biểu tại hội nghị

Nội dung phối hợp được 2 cơ quan thống nhất mở chuyên trang Hà Giang trên Báo Điện tử ĐCS Việt Nam với tên gọi: “HÀ GIANG: ĐỔI MỚI - PHÁT TRIỂN”. Với giao diện gồm 3 chuyên mục: Tin tức; 3 khâu đột phá – 5 chương trình trọng tâm; Góc ảnh, video. Ngoài ra, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giúp kết nối các nhà tài trợ hoặc huy động nguồn tại chỗ để giúp đỡ Hà Giang trong việc hỗ trợ xã nghèo vùng cao, biên giới, xã đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Tổng Biên tập Báo Điện tử ĐCS Việt Nam Trần Doãn Tiến phát biểu tại hội nghị
Tổng Biên tập Báo Điện tử ĐCS Việt Nam Trần Doãn Tiến phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh Hà Giang là tỉnh miền núi, biên giới, có địa chính trị đặc biệt quan trọng về QP-AN. Đồng thời khẳng định những năm qua, các cơ quan báo chí, truyền thông T.Ư, trong đó có Báo Điện tử ĐCS Việt Nam đã đồng hành cùng với tỉnh trong công tác chỉ đạo, định hướng, thông tin, tuyên truyền, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà và Tổng Biên tập Báo Điện tử ĐCS Việt Nam Trần Doãn Tiến thực hiện ký kết trực tuyến chương trình phối hợp truyền thông
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà và Tổng Biên tập Báo Điện tử ĐCS Việt Nam Trần Doãn Tiến thực hiện ký kết trực tuyến chương trình phối hợp truyền thông

 

 

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên Báo Điện tử ĐCS Việt Nam tác nghiệp trên địa bàn tỉnh; thường xuyên cung cấp các thông tin chính thức về các chủ trương, chính sách của tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang; những kết quả tiêu biểu, sự kiện, hoạt động nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN của tỉnh để tuyên truyền trên Báo Điện tử ĐCS Việt Nam. Đối với những vấn đề trên địa bàn Hà Giang mà dư luận trong nước quan tâm, cần thông báo kịp thời cho Báo Điện tử ĐCS Việt Nam, đồng thời nêu rõ quan điểm và hướng xử lý của tỉnh đối với những vấn đề đó để thông tin một cách khách quan, chính xác, góp phần giải tỏa những hiểu lầm, bức xúc trong dư luận xã hội… Báo Điện tử ĐCS Việt Nam tư vấn, hỗ trợ thêm cho tỉnh trong công tác truyền thông về Hà Giang để đạt hiệu quả cao giúp tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh
Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Phan Xuân Thủy yêu cầu Báo điện tử ĐCS Việt Nam tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách, các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tỉnh Hà Giang trên các lĩnh vực. Kết nối cộng đồng doanh nghiệp để đồng hành cùng Hà Giang trong phát triển KT - XH, nhất là du lịch, an sinh xã hội trong thời gian tới. Đồng chí lưu ý: Trong công tác tuyên truyền cần bám sát cơ sở, phân tích, làm rõ những vấn đề còn chưa rõ, chưa thống nhất trong dư luận có liên quan đến tỉnh Hà Giang, để định hướng dư luận, làm tốt công tác tư tưởng phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển của Hà Giang. Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang chủ động cung cấp các thông tin chính thống, mang tính cập nhật thường xuyên, kịp thời, đột xuất… để các phóng viên, cộng tác viên Báo điện tử ĐCS Việt Nam tác nghiệp và tuyên truyền kịp thời những thông tin chính thống, mới nhất, rõ nhất về tỉnh Hà Giang tới bạn đọc.

Tổng Biên tập Báo Điện tử ĐCS Việt Nam Trần Doãn Tiến khẳng định Báo sẽ tập trung tuyên truyền đậm nét những chủ trương, nghị quyết của Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của của Đảng bộ tỉnh Hà Giang trong chặng đường phát triển mới, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống. Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, an sinh xã  hội, du lịch, đặc biệt là lan tỏa  hiệu quả việc thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với mảnh đất Hà Giang. Đa dạng hóa các tin bài về Hà Giang theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng, cung cấp tới bạn đọc những tin, bài sát thực, khách quan, sinh động nhất, thu hút độc giả truy cập chuyên trang Hà Giang.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng; tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên mạng internet. Qua qua 21 năm xây dựng và trưởng thành, Báo đã và đang ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò quan trọng và uy tín trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam; đảm bảo dòng thông tin chủ lưu, góp phần định hướng, dẫn dắt thông tin trên mạng Internet. Hiện Báo có 10 ấn phẩm với nhiều ngôn ngữ, hình thức truyền tải khác khau, với bình quân trên 200 tin, bài/ngày; lượng truy cập bình quân 2,5-3 triệu lượt người/ngày, tương đương 75-90 lượt triệu người truy cập/tháng. Hiện Báo đang phối hợp tuyên truyền với hơn 40 Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước.

Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Triển khai kế hoạch kiểm tra của BTV Tỉnh ủy đối với Đảng ủy Sở Xây dựng và Sở Công thương

BHG - Ngày 14.9, tại Sở Xây dựng, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) đối với Đảng ủy Sở Xây dựng và các đồng chí cán bộ, đảng viên là người đứng đầu thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

15/09/2021
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh làm việc với các đơn vị về tiến độ GPMB Dự án Khu liên hợp Thể thao và Văn hóa tỉnh

BHG - Ngày 14.9, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Hà Giang; đại diện Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, nhằm đánh giá tiến độ triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Khu Liên hợp Thể thao và Văn hóa tỉnh tại thành phố Hà Giang.

15/09/2021
Công bố Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

BHG - Sáng 15.9, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Đình Thọ, Bộ GTVT tổ chức họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, công bố Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự tại điểm cầu trung tâm có lãnh đạo các Bộ, ngành T.Ư. Dự tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

15/09/2021
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

BHG - Chiều 14.9, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang có buổi làm việc với Đảng ủy và lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT); nắm bắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021. 

14/09/2021