Hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

11:58, 16/09/2021

BHG - Tính đến ngày 13.9.2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hà Giang đã tập trung chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành phố hoàn thành 100% Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Để nhìn lại thành quả trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện thời gian qua, cũng như hướng đến Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thời gian tới, Báo Hà Giang Điện tử đã có cuộc trao đổi với đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang.

 
Đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang trả lời phỏng vấn của Báo Hà Giang Điện tử.
Đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang trả lời phỏng vấn của Báo Hà Giang Điện tử.

PV: Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã diễn ra tốt đẹp. Đồng chí đánh giá công tác tổ chức đại hội có kết quả gì nổi bật?

Đ/c Chu Thị Ngọc Diệp: Đến nay, Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp phụ nữ. Một vài kết quả nổi bật trong thời gian qua có thể kể đến:

1 là, Đại hội đã diễn ra trong không khí trang trọng, dân chủ đảm bảo chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, an toàn, đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác chuẩn bị được thực hiện đầy đủ, chu đáo như: Văn kiện, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền trước trong sau đại hội được quan tâm...

2 là, đại biểu tham gia Đại hội rất phấn khởi, có ý thức trách nhiệm, ý thức chính trị tốt, xác định rõ trách nhiệm đại diện cho tiếng nói của hàng nghìn hội viên, phụ nữ ở địa phương và trong lực lượng vũ trang:

- Đại hội đã đánh giá tình hình phụ nữ, phong trào, hoạt động Hội LHPN cấp cơ sở trong nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

- Đại hội đã bầu ra BCH và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

- Qua Đại hội Chất lượng cán bộ Hội chủ chốt cấp cơ sở, cấp huyện sau đại hội được nâng lên, theo xu hướng trẻ hoá và cơ bản đảm bảo về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị.

3 là, đặc biệt, trong tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở, cấp huyện đều tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hình thức Đại hội phải linh hoạt: Có những đơn vị tổ chức Đại hội tập trung, có những đơn vị tổ chức bằng hình thức trực tuyến sao cho phù hợp với diễn biến công tác phòng chống dịch Covid-19 ở từng thời điểm, từng địa phương.

PV: Xin đồng chí cho biết công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Giang khóa XVII sắp tới đang diễn ra như thế nào?

Đ/c Chu Thị Ngọc Diệp: Chúng tôi đã thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội và các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh, như: Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Tuyên truyền; Tiểu ban Phục vụ. Hiện, BCĐ và các tiểu Ban đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch rất tích cực.

Thứ nhất, về văn kiện: Đã xây dựng dự thảo lần 3 Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khoá 16 trình Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, đã tổ chức lấy ý kiến tại Đại hội cấp cơ sở, cấp huyện. Hiện nay đang tổng hợp tiếp thu các ý kiến góp ý và hoàn chỉnh để dự thảo lấy ý kiến lần 4.

Thời gian tiếp theo chúng tôi tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo, đóng góp ý kiến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh.

Thứ hai, về công tác nhân sự:

- Chuẩn bị nhân sự đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh: Đến nay, chúng tôi đã có danh sách cụ thể các đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh được Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện, Liên đoàn Lao động tỉnh bầu và giới thiệu.

- Chuẩn bị nhân sự Ủy viên BCH, Ủy viên BTV và các chức danh chủ chốt để bầu tại Đại hội: Chúng tôi đã xây dựng phương án nhân sự. Hiện nay đang thực hiện các quy trình theo hướng dẫn của TW Hội và của cấp uỷ tỉnh.

- Chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII: Chúng tôi mới nhận được quyết định phân bổ của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và đang xây dựng Đề án trình đại hội. 

Thứ ba, về công tác tuyên truyền: Chúng tôi đã và đang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền về: Mục đích, ý nghĩa Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp; kết quả Đại hội đại biểu cấp cơ sở, cấp huyện; các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu cấp tỉnh. Thông qua các hình thức: Đăng tải tin/bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Hội; phối hợp với các cơ quan truyền thông đăng tải bài trên báo, đài phát thanh, truyền hình của tỉnh và Trung ương; tuyên truyền trên các trang, nhóm Zalo, Facebook của tổ chức Hội LHPN các cấp.

PV: Xin đồng chí cho biết những điểm nổi bật sẽ được đưa ra thảo luận và quyết định trong Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh sắp tới?

Đ/c Chu Thị Ngọc Diệp: Có 5 nội dung nổi bật sẽ được đưa ra thảo luận và quyết định trong Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

1 là, đánh giá phong trào phụ nữ; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026;

2 là, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021;

3 là, thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2022 - 2027; đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội;

4 là, quyết định số lượng, cơ cấu nhân sự và bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

5 là, bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

Thực hiện: Minh Châu - Hồng Cừ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kiểm tra tiến độ một số công trình trên địa bàn Tp. Hà Giang

BHG - Ngày 15.9, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Xây dựng và Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp Nhà bảo tàng tỉnh và công trình cải tạo Nhà tang lễ thành phố Hà Giang.

16/09/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn: "Tập trung các giải pháp tiêu thụ cam và sản xuất vụ Đông"

BHG - Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với huyện Bắc Quang vào chiều 15.9, nhằm nắm bắt tình hình phát triển KT – XH 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

15/09/2021
Cán bộ nội chính là "thanh bảo kiếm" sắc bén, "lá chắn" vững chắc bảo vệ đất nước

Đây là phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sáng 15/9.

15/09/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm một số mô hình kinh tế tại Bắc Quang

BHG - Sáng 15.9, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm một số mô hình kinh tế trên địa bàn huyện Bắc Quang. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Bắc Quang.

15/09/2021