Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

11:54, 25/08/2021
 

BHG - Sáng 25.8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Tham dự có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, huyện Vị Xuyên và các cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thỉnh chuông tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thỉnh chuông tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

 

Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Các hài cốt liệt sĩ được truy điệu, an táng lần này được tìm thấy, quy tập tại thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Sau khi Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thỉnh chuông, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, đưa tiễn các liệt sĩ về với đồng đội đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Các đại biểu dành phút mặc niệm trước anh linh các AHLS
Các đại biểu dành phút mặc niệm trước anh linh các AHLS

 

Đọc điếu văn trong lễ truy điệu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tự hào và biết ơn vô hạn các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh thân mình để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc; đem lại hòa bình, cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Hà Giang là chiến trường ác liệt nhất; với ý chí “một tấc không đi, một ly không rời", quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, từng vách đá, điểm cao và tinh thần quả cảm “sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá, bất tử", quân và dân ta đã bảo vệ toàn vẹn biên cương Tổ quốc. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hi sinh; trên 9.000 người bị thương và hiện còn trên 2.000 hài cốt liệt sĩ vẫn nằm rải rác trong khe đá, thung sâu chưa được tìm thấy và quy tập; hàng ngàn héc ta đồi núi vẫn còn sót lại bom mìn. Máu của các Anh hùng liệt sĩ đã hòa cùng đất mẹ, mang lại màu xanh hạnh phúc, yên bình cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đọc Điếu văn trong Lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đọc Điếu văn trong Lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ

 

Thực hiện nghi thức Truy điệu và an táng các Anh hùng liệt sĩ
Thực hiện nghi thức Truy điệu và an táng các Anh hùng liệt sĩ

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Là tỉnh vùng cao, biên giới, còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh ta luôn quan tâm thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa" với rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Lập Quỹ đền ơn đáp nghĩa; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; chăm sóc bố, mẹ liệt sĩ cô đơn; tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc thương binh, bệnh binh khó khăn; xây tặng nhà cho người có công, cựu chiến binh nghèo... Đặc biệt tỉnh ta đang tích cực, khẩn trương thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, sớm đưa các anh về với đồng đội, người thân. Tổ quốc và nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ

 

 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Duy Tuấn


Cùng chuyên mục

Gặp mặt đoàn cán bộ y tế hỗ trợ chống dịch Covid-19 đợt 2 tại Bình Dương

BHG - Sáng 25.8, tỉnh ta tổ chức gặp mặt đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19 đợt 2 tại tỉnh Bình Dương. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy...

25/08/2021
Võ Nguyên Giáp - cây đại thụ rợp bóng nhân văn

Thời thế tạo ra anh hùng, nhưng anh hùng lại góp phần tạo ra thời thế. Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là một trong những trường hợp như vậy. Trong lịch sử quân sự thế giới có lẽ hiếm có một người nào xuất thân từ một nhà giáo dạy sử, chưa từng được kinh qua một trường lớp chính quy nào về quân sự lại được giao sứ mệnh cầm quân, để rồi từ một người yêu nước ngay từ khi còn là một cậu học trò đến một người cộng sản chân chính - chân chính đến tận cuối đời... trở thành một vị tướng xuất chúng như Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp.   

24/08/2021
Họp Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020

BHG - Chiều 24.8, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện (Hội đồng tuyển dụng) tổ chức họp (lần 1) nhằm quán triệt các nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng công chức năm 2020. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng chủ trì cuộc họp.

24/08/2021
Tổng Bí thư chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt về công tác phòng chống dịch COVID-19

Sáng 24.8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc với tập thể lãnh đạo chủ chốt về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt họp nghe báo cáo tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp phòng...

24/08/2021