Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà làm việc với Đài PT - TH tỉnh

19:10, 31/08/2021

BHG - Sáng 31.8, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có buổi làm việc với tập thể Đài PT – TH tỉnh, nhằm nắm bắt kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian qua và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đài PT - TH tỉnh hiện có 8 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 3 đơn vị trực thuộc, với tổng số 102 công chức, viên chức và người lao động. Thời gian qua, Đài PT - TH tỉnh đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh và định hướng nội dung tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tuyên truyền có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, chú trọng tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phản ánh các hoạt động triển khai cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phản ánh đậm nét các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh như: Cải tạo vườn tạp; xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo xã biên giới...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể Đài PT-TH tỉnh nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đài PT - TH tỉnh.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể Đài PT-TH tỉnh nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đài PT - TH tỉnh.

Ngoài ra, thực hiện công cuộc chuyển đổi số, Đài PT - TH tỉnh đã chú trọng xây dựng và phát triển hạ tầng số; đa dạng hóa kênh truyền dẫn, giúp khán giả xem chương trình dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, thành lập Tổ biên tập và xây dựng quy chế hoạt động các kênh mạng xã hội của Đài như: Youtube HagiangTV; nhóm Facebook Hà Giang Kết nối và trang fanpage HGTV.  

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, các trung tâm trực thuộc nêu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số vấn đề như: Đề nghị UBND tỉnh bổ sung thêm các trang thiết bị đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới; bổ sung thêm biên chế phóng viên, kỹ thuật viên; đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ chức thêm các buổi họp báo để định hướng tuyên truyền cho đội ngũ phóng viên trước các sự kiện lớn của tỉnh; tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan báo chí tổ chức thêm các lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí; tham mưu, định hướng cho các ngành bố trí kinh phí khi thực hiện các chương trình tuyên truyền trên sóng của Đài....

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động Đài PT - TH tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Trong suốt 30 năm hình thành và phát triển, Đài PT - TH tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và ngày càng khẳng định là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ tỉnh; đưa tiếng nói, hình ảnh của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc trong tỉnh, đảm bảo đúng tư tưởng chính trị, nhanh, kịp thời, chính xác, qua đó đóng góp to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà cũng đề nghị, trong thời gian tới, tập thể Đài PT - TH tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong thực hiện nhiệm vụ, nhằm tiếp tục nâng cao tỷ lệ tự sản xuất các chương trình PT - TH; đặc biệt, đội ngũ phóng viên, biên tập viên cần coi trọng yếu tố thời sự, tiếp cận với phong cách làm báo hiện đại, áp dụng sự tiến bộ của công nghệ thông tin vào sản xuất các chương trình một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, Đài tiếp tục có kế hoạch chi tiết cho hoạt động chuyên môn, đặc biệt là việc tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống...

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đài PT - TH tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đã tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể Đài PT - TH tỉnh.

Tin, ảnh: Hải Hà – Văn Bính (Đài PT – TH tỉnh)


Cùng chuyên mục

Kỳ họp thứ Ba – HĐND thành phố Hà Giang khóa XXIII

BHG - Sáng 31.8, HĐND thành phố Hà Giang khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề). Đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kỳ họp.

31/08/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn: Kiên quyết giữ thành quả phòng chống dịch, nỗ lực hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu KT-XH năm 2021

BHG - Sáng 31.8, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 trực tuyến tới các huyện, thành phố đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Thường trực Huyện ủy – UBND các huyện/thành phố.

31/08/2021
Tập trung nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại xã, phường, thị trấn

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại xã, phường, thị trấn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp uỷ lãnh đạo, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể cần tập trung kêu gọi người dân tham gia triển khai tích cực, hiệu quả công tác phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm ngặt giãn cách xã hội; chuẩn bị, cung cấp các gói an sinh xã hội; bảo đảm người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, nhiều nhất có thể.

31/08/2021
Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định 1447/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Tổ trưởng Tổ công tác.

31/08/2021