Triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

14:37, 16/08/2021
BHG - Ngày 16.8, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố. Dự tại điểm cầu T.Ư có các đồng chí: Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng… Dự tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các tổ chức thành viên MTTQ tỉnh…
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9.3.2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong thời gian qua, cùng với việc kêu gọi, vận động, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc chung tay phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam nói chung, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ta nói riêng cùng các tổ chức thành viên đã triển khai học tập Nghị quyết đại hội sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả. MTTQ và các tổ chức thành viên đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để tập hợp, đoàn kết các lực lượng và xây dựng đồng thuận xã hội. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng và phát triển đất nước. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước được quan tâm; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường; hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới phong phú về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cũng đề ra 6 nhiệm vụ chủ yếu đến hết năm 2021 đó là: Tập trung cao độ cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực cao nhất phòng chống dịch Covid-19. Vận động toàn xã hội hướng về Ngày vì người nghèo; tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc 18/11; phối hợp tổ chức tốt khai giảng năm học mới và Ngày hội đưa trẻ tới trường. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt các chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội của các tổ chức thành viên tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đánh giá tổng kết công tác năm 2021, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022; đặc biệt là vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên đoàn kết, sáng tạo, tích cực thi đua phát triển, phục hồi kinh tế sau khi kiểm soát được dịch bệnh…

Tại hội nghị, các cơ quan thành viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các địa phương đã có nhiều bài tham luận về công tác xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đặc biệt, hội nghị đã được nghe bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư vui mừng khi hội nghị diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cùng chung sức, đồng lòng chống dịch Covid-19; đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng cường đối ngoại và đã đạt được những kết quả hết sức to lớn. Vai trò, vị thế của đất nước không ngừng được nâng cao, trong đó có vai trò rất quan trọng của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc triển khai học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống… Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Tăng cường củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là nhiệm vụ trung tâm, bao trùm, xuyên suốt để xây dựng đất nước ta trở thành dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Tổng Bí thư cũng đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên kêu gọi, vận động đoàn viên, hội phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc chung tay phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19 trên tinh thần “Đã cố gắng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa’…

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Cùng chuyên mục

Tự hào về sự phát triển vươn lên của tỉnh Hà Giang

BHG - Năm 2021 là năm lẻ, với tỉnh Hà Giang là năm có nhiều ngày kỷ niệm. Ngày 20.8.1891 là Ngày thành lập tỉnh ta và năm nay là năm thứ 130 tỉnh Hà Giang có tên trên bản đồ nước ta. Ngày 26.3.1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên thăm làm việc với tỉnh Đảng bộ; ngày 27.3 Bác nói chuyện với đồng bào trong tỉnh, năm 2021 tỉnh ta kỷ niệm 60 năm Bác Hồ đến Hà Giang. Ngày 1.10.1991, tỉnh Hà Giang được tái lập và chính thức đi vào hoạt động của một tỉnh mới được tái lập, vì vậy năm 2021 là năm kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh.

15/08/2021
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Minh và Tp. Hà Giang

BHG - Ngày 13.8, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Yên Minh gồm các ông, bà: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Xuân Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Minh; Nùng Thị Sứ, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Minh, huyện Yên Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại 2 xã Hữu Vinh và Mậu Duệ.

14/08/2021
Thủ tướng phát động phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"

Sáng 14/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì cuộc họp của Hội đồng và phát động phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19".

 

14/08/2021
Mèo Vạc tổng kết Đề án về cải tiến tổ chức đám tang trong vùng đồng bào dân tộc Mông

BHG - Ngày 13.8, Huyện ủy Mèo Vạc tổ chức hội nghị trực tuyến từ huyện đến xã tổng kết thực hiện Đề án 13-ĐA/HU ngày 2.8.2019 của BTV Huyện ủy về cải tiến tổ chức đám tang trong vùng đồng bào dân tộc Mông, giai đoạn 2019 - 2020 và những năm tiếp theo. Tham dự có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

14/08/2021