Tổng kết một năm thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông

15:04, 20/08/2021

BHG - Sáng 20.8, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết một năm thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với lớp 1. Chủ trì tại điểm cầu T.Ư có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục Quốc hội; Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT. Về phía tỉnh Hà Giang, dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, phòng GD&ĐT các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Hà Giang.
Các đại biểu dự tại điểm cầu Hà Giang.

Thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình SGK GDPT, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình SGK GDPT với mục tiêu tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả GDPT; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp. Góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh... Việc triển khai thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay đã hoàn thành bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán về hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT 2018. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, các địa phương đã triển khai đầu tư xây dựng các công trình đáp ứng nhu cầu dạy học theo yêu cầu của chương trình GDPT 2018. Kết quả triển khai thực hiện chương trình SGK GDPT đối với lớp 1: Các nhà trường đã chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt; khai thác, sử dụng SGK, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn. Tất cả các trường tiểu học đã hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch, chất lượng học sinh lớp 1 đảm bảo theo chuẩn đầu ra, yêu cầu cần đạt của chương trình, có một số mặt nổi trội hơn so với chương trình hiện hành...

Đối với tỉnh Hà Giang, mặc dù cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu; học sinh đa số là người dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, song Sở GD&ĐT đã chủ động tham mưu, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai hiệu quả chương trình SGK GDPT 2018 đối với lớp 1. Nhiều giáo viên trực tiếp dạy học lớp 1 có năng lực chuyên môn, tâm huyết, tổ chức dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Học sinh đã phát triển được năng lực của môn học như: Đọc tốt, nhận biết được các âm, vần, viết vở ô ly, vở tập viết, viết bảng con theo chuẩn đối với các trường trên địa bàn...

Kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, việc định hướng đổi mới mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã đề ra là đúng đắn. Nhìn lại 1 năm triển khai đã cho thấy khá nhiều những bài học kinh nghiệm, cách thức, vướng mắc, hạn chế cần lưu ý trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn định hướng: Yếu tố quyết tâm, tính thống nhất, kiên định trong lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan các cấp, sự vào cuộc của các ban, ngành, địa phương; đặc biệt là những người triển khai, cụ thể là cán bộ quản lý, những nhà giáo đã vào cuộc tận tình, hết lòng, hết sức sẽ là nhân tố quan trọng để đảm bảo sự thành công trong việc đổi mới giáo dục. Những vấn đề về quá trình biên soạn, lựa chọn, phản biện, khẳng định, những vấn đề về đánh giá, tập huấn giáo viên… cần được tăng cường. Đồng chí cũng đề nghị, cần tiếp tục kiên trì với những quan điểm đổi mới, đẩy mạnh trang bị kiến thức; chỉ đạo, sáng tạo, năng động của thầy và trò để phát triển năng lực, kỹ năng. Đó là những mục tiêu, là nền tảng để tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cao…

Tin, ảnh: Văn Quân


Cùng chuyên mục

Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Quang Bình, Xín Mần và Vị Xuyên

BHG - *Ngày 19.8, các đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị huyện Quang Bình có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Vĩ Thượng, Xuân Minh, Tân Trịnh và Hương Sơn (Quang Bình), gồm các đại biểu: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Triệu Tài Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quang Bình; Chu Thị Ngọc Diệp, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Lại Thị Hương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phù Thị Hương giáo viên Trường Mầm non Tân Bắc cùng lãnh đạo các phòng, ban, chuyên môn huyện và cử tri 4 xã. 

20/08/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tại Khu công nghiệp Bình Vàng

BHG - Sáng 20.8, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác quản lý, tình hình thu hút đầu tư, hiệu quả đầu tư tại Khu công nghiệp (KCN) Bình Vàng. Cùng đi có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Vị Xuyên.

20/08/2021
Hồ Chí Minh với việc chỉ đạo Cách mạng tháng Tám

Thắng lợi Cách mạng tháng Tám - 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam mới là một trong những thắng lợi nổi bật, vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, là mốc son chói lọi trong lịch sử ngàn năm của dân tộc. Thắng lợi đó gắn liền trực tiếp với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

19/08/2021
Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

BHG - Sáng 19.8, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố...

19/08/2021