Thông qua ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Mê, Mèo Vạc

19:56, 30/08/2021

BHG - Chiều 30.8, tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức Hội nghị thông qua ý định diễn tập KVPT huyện Bắc Mê, Mèo Vạc năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; lãnh đạo huyện Bắc Mê, Mèo Vạc…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, để làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập cho 2 huyện Bắc Mê, Mèo Vạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu: Các thành viên BCĐ cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường; do đó, cần tập trung cao độ sự lãnh, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất để thực hiện tốt mục đích, yêu cầu đề ra. Trong diễn tập KVPT cần xác định phần cơ chế làm trọng tâm để nâng cao nhận thức và năng lực của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, vai trò tham mưu của các sở, ban, ngành, đoàn thể khi có tình huống xảy ra. 

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị.
Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị.

Ý định diễn tập KVPT huyện Bắc Mê, Mèo Vạc năm 2021 gồm diễn tập phần cơ chế và thực binh. Nội dung diễn tập theo 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang huyện vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ (xử lý tình huống, thực binh bắn chiến đấu). Huyện Bắc Mê và Mèo Vạc đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành của huyện thực hiện công tác chuẩn bị diễn tập theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Đại tá Lại Tiến Giang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao đổi các nội dung cần luyện tập trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện.
Đại tá Lại Tiến Giang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao đổi các nội dung cần luyện tập trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn giao Tổ trung tâm điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện toàn bộ văn kiện diễn tập; Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Công an tỉnh thống nhất sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập cho phù hợp với điều kiện thực tiễn địa bàn, đảm bảo đạt kết quả tốt, đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối và chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đôn đốc, hướng dẫn huyện Bắc Mê, Mèo Vạc kiện toàn tổ chức, biên chế, thành lập khung diễn tập; phúc tra lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện, diễn tập đúng, đủ thành phần, quân số. Giao huyện Bắc Mê, Mèo Vạc chủ động xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Chủ động triển khai luyện tập nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo ý định diễn tập KVPT huyện và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong quá trình luyện tập, thực hành diễn tập…

Thông qua diễn tập KVPT huyện nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền; trình độ tham mưu, khả năng phối hợp, hiệp đồng của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ sau khi chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và sang thời chiến. Đồng thời, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển KT-XH ở địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG


Cùng chuyên mục

Lãnh đạo sâu sát, dân được nhờ

Hình ảnh Thủ tướng xuống với dân, kiểm tra cụ thể, chi tiết xem lãnh đạo địa phương phục vụ dân ra sao khi đang thực hiện giãn cách; những hành động của Thủ tướng để kiểm tra sự sẵn sàng của hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc phục vụ nhân dân đã lan tỏa ra nhiều nơi và đem lại những tín hiệu tích cực khi người dân đang vất vả chống dịch.

 
30/08/2021
Ngoại giao Việt Nam: Từ nền ngoại giao kháng chiến, kiến quốc đến nền ngoại giao toàn diện, hiện đại và phục vụ phát triển đất nước

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2021), Báo Hà Giang Điện tử trân trọng giới thiệu bài viết "Ngoại giao Việt Nam: Từ nền ngoại giao kháng chiến, kiến quốc đến nền ngoại giao toàn diện, hiện đại và phục vụ phát triển đất nước" của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

28/08/2021
Hội đồng Đạo đức thông qua báo cáo giữa kỳ giai đoạn 3a vaccine Nano Covax

Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia đã chấp thuận kết quả giữa kỳ giai đoạn 3a vaccine Nano Covax. Hồ sơ đã được chuyển sang Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đánh giá.

28/08/2021
Thủ tướng Chính phủ: Lấy học sinh làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy giáo làm động lực

BHG - Sáng 28.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020 – 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 – 2022. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

28/08/2021