Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tiếp xúc cử tri xã Lao Chải (Vị Xuyên)

14:53, 17/08/2021
BHG - Sáng  17.8, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐ ND tỉnh gồm các ông: Đỗ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên; Nguyễn Chí Thâm, Giám đốc Sở Nội vụ… đã tiếp xúc cử tri (TXCT) tại xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên.
Toàn cảnh buổi TXCT.
Toàn cảnh buổi TXCT.

Tại buổi TXCT, sau khi nghe Tổ đại biểu báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh. Trên tinh thần cởi mở, cử tri xã Lao Chải đề nghị Nhà nước tiếp tục đầu tư, nâng cấp xây dựng các tuyến đường, cầu và kè chống sạt lở đường liên thôn, xã; hoàn thiện, xây dựng mới các điểm trường mầm non trên địa bàn và có chương trình kéo điện lưới đối với những hộ dân chưa được sử dụng điện tại thôn Ngài Thầu. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường từ xã Lao Chải sang xã Thàng Tín (Hoàng Su Phì) nhằm kích cầu giao thương, trao đổi hàng hóa, phát triển KT-XH cho người dân các xã trong vùng; tiếp tục có cơ chế đặc thù cho chương trình xây dựng NTM. Với chương trình cải tạo vườn tạp cần tiếp tục có cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương...

Các đại biểu chủ trì Hội nghị TXCT xã Lao Chải.
Các đại biểu chủ trì Hội nghị TXCT xã Lao Chải.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trả lời ý kiến cử tri tại Hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trả lời ý kiến của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của các bậc cử tri; những nội dung thuộc thẩm quyền của huyện Vị Xuyên sẽ được cơ quan chức năng của huyện xem xét, giải quyết. Chia sẻ với những khó khăn của xã Lao Chải, đồng chí Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: giai đoạn hiện nay, đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, KT-XH của cả nước nên xã Lao Chải cần tích cực, chủ động hơn trong phát triển kinh tế dựa trên những tiềm năng sẵn có của địa phương như: cây Thảo quả; cây chè và các cây lương thực chủ lực. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cần định hướng cho người dân phát triển kinh tế gia đình bám sát chủ chương, chính sách của tỉnh đã, đang triển khai theo hướng chủ động, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhất là đối với chương trình cải tạo vườn tạp; xây dựng NTM và xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy…

Giám đốc sở Nội vụ thông qua báo cáo tóm tắt Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVIII.
Giám đốc sở Nội vụ thông qua báo cáo tóm tắt Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

Cử tri xã Lao Chải (Vị Xuyên) ý kiến tại Hội nghị.
Cử tri xã Lao Chải (Vị Xuyên) ý kiến tại Hội nghị.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn TXCT xã Lao Chải (Vị Xuyên)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn TXCT xã Lao Chải (Vị Xuyên)

Tin, ảnh: Phi Anh


Cùng chuyên mục

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra Dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới tại xã Minh Tân

BHG - Sáng 17.8, các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Vị Xuyên đi kiểm tra tiến độ Dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Minh Tân (Vị Xuyên).

17/08/2021
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Vị Xuyên

BHG - Ngày 16.8, đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2021 - 2022 tại một số xã biên giới của huyện Vị Xuyên. Cùng đi có lãnh đạo Sở GD&ĐT và huyện Vị Xuyên.

17/08/2021
Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước trong giai đoạn mới.

16/08/2021
Triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

BHG - Ngày 16.8, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố. Dự tại điểm cầu T.Ư có các đồng chí: Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng… 

16/08/2021