Đoàn công tác số 2 của BTV Tỉnh ủy làm việc tại xã Hùng An

14:25, 26/07/2021

BHG - Sáng 26.7, Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Hùng An (Bắc Quang) kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại cơ sở. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo dõi, phụ trách huyện Bắc Quang; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hà Việt Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bắc Quang; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tinh ủy…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Đảng bộ xã Hùng An có 22 chi bộ trực thuộc, với 695 đảng viên, trong đó có 669 đảng viên chính thức và 26 đảng viên dự bị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BTV Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH theo Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; đồng thời chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Hùng An báo cáo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại địa phương và thảo luận, làm rõ những vấn đề đoàn công tác quan tâm như: Việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XVII Đảng bộ tỉnh và cụ thể hóa Nghị quyết Đảng bộ huyện Bắc Quang, xã Hùng An nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác tổ chức, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kiện toàn bộ máy sau bầu cử; việc duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM; công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng...

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh phát biểu tại buổi làm việc
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của xã Hùng An trong công tác triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XVII Đảng bộ tỉnh và triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện Bắc Quang, xã Hùng An nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng tinh thần của BTV Tỉnh ủy đề ra; tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 99,98% cử tri đi bầu; sau đại hội đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng chương trình hành động; có kế hoạch hàng năm bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng; triển khai có hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH 7 tháng đầu năm đạt tương đối cao; tích cực triển khai hiệu quả chương trình cải tạo vườn tạp…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng thẳng thắn nêu những hạn chế, yếu kém để xã Hùng An khắc phục: Chất lượng, số lượng đảng viên học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh chưa cao; còn một bộ phận đảng viên lười học nghị quyết. Việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của BTV Tỉnh ủy chưa được quan tâm toàn diện. Thực hiện chưa đầy đủ các nội dung công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; công tác dân vận. Chưa có đổi mới trong hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội… 

 Bí thư Huyện ủy  Hà Việt Hưng phát biểu
Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Hà Việt Hưng phát biểu tại buổi làm việc

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị xã Hùng An: Tập trung tuyên truyền, quyết liệt trong phòng, chống dịch COVID-19. Kịp thời cụ thể hóa, học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết XVII Đảng bộ tỉnh; cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của BCH, BTV Tinh ủy đến với nhân dân phù hợp với điều kiện của xã; nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã và kịp thời định hướng dư luận; tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 8 Lời căn dặn của Bác. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là tại các chi bộ thôn bản; quan tâm công tác kết nạp đảng viên mới. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ưu tiên cán bộ nữ, người địa phương. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đầy đủ, cụ thể công tác dân vận, chú trọng dân vận chính quyền, sâu sát cơ sở, gắn bó với nhân dân; giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương…

Bí thư Đảng ủy xã Hùng An báo cáo tại buổi làm việc
Bí thư Đảng ủy xã Hùng An báo cáo tại buổi làm việc

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội

Sau khi được Quốc hội khóa XV bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức theo quy định của Hiến pháp.

26/07/2021
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn thành phố Hà Giang

BHG - Ngày 25.7, đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hà Giang.

26/07/2021
Đoàn công tác Quân khu 4 dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Vị Xuyên

BHG - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2021), sáng 25.7, Đoàn Công tác Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ trên điểm cao 468, xã Thanh Thuỷ và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. 

25/07/2021
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV rút ngắn thời gian họp 3 ngày

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, chiều 24/7, Quốc hội thông qua điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất từ ngày 25/7. Theo đó, Quốc hội sẽ làm việc cả ngày chủ nhật (25/7) và bế mạc vào ngày 28/7, kết thúc sớm 3 ngày so với dự kiến chương trình trước đó.

25/07/2021