Hà Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn: Phòng dịch Covid-19 phải đặt lên hàng đầu

17:39, 18/06/2021

BHG - Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do UBND tỉnh tổ chức chiều 18.6. Dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; lãnh đạo các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Đồng Văn, Mèo Vạc; lãnh đạo các huyện, xã dự tại các điểm cầu.

 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính từ 6 giờ ngày 17.6 đến 6 giờ ngày 18.6, cả nước có 437 ca mắc mới (BN11794 - 12231); trong đó, có 11 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh; 426 ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Tiền Giang, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Nghệ An. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.4.2021 đến nay là 8.994 ca tại 40 tỉnh, thành phố. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Truy vết 384 trường hợp F1 thực hiện cách ly tập trung và 3.008 trường hợp F2 thực hiện cách ly tại nhà; các trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các trường hợp F1, F2 đã kết thúc cách ly. Tiếp nhận 16 công dân kết thúc điều trị tại tỉnh Bắc Giang, hiện đang cách ly tại bệnh viện Đa khoa các huyện Vị Xuyên, Yên Minh, Mèo Vạc, Bắc Quang, Xín Mần, Bắc Mê; hiện sức khỏe bình thường. Tiếp nhận 51 lao động hoàn thành cách ly y tế tập trung (đủ 21 ngày) tại tỉnh Bắc Giang và có kết quả xét nghiệm ít nhất 3 lần âm tính được tỉnh Bắc Giang bàn giao về địa phương; hiện đang thực hiện cách ly tập trung (14 ngày) tại thôn Tân Thành, xã Đông Thành (Bắc Quang).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Toàn tỉnh duy trì 68 chốt kiểm soát cố định và 17 tổ cơ động với 482 người tham gia thường trực, tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở trên biên giới. Lũy kế cách ly tính từ ngày 27.4.2021 đến nay là 9.176 người; hiện có 390 người đang cách ly tập trung; 519 người cách ly theo dõi tại nhà. Tổng số có 19.892 đối tượng được tiêm phòng vắc-xin; xử phạt trên 100 trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch; vận động quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19 đến nay được 8,5 tỷ đồng…

Giám đốc Sở Y tế Lương Viết Thuần đề nghị cần siết chặt các biện pháp phòng, chống để tránh bùng phát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Giám đốc Sở Y tế Lương Viết Thuần đề nghị cần siết chặt các biện pháp phòng, chống để tránh bùng phát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; đề xuất các giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thông điệp 5k; rà soát các trường hợp đi lao động ngoài tỉnh; chuẩn bị các khu cách ly để sẵn sàng đón công dân từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương; phòng, chống dịch Covid-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; rà soát hộ tịch, hộ khẩu; giải quyết khó khăn trong việc áp dụng chế độ đối với các công dân tỉnh khác thực hiện cách ly tập trung tại tỉnh…

Lãnh đạo Công an tỉnh cho biết vẫn còn tình trạng người dân chủ quan, lơ là trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Lãnh đạo Công an tỉnh cho biết vẫn còn tình trạng người dân chủ quan, lơ là trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh:  Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh, khó kiểm soát. Tỉnh ta là tỉnh biên giới, đời sống nhân dân nhiều khó khăn; do đó, công tác phòng dịch phải được đặt lên hàng đầu. Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các lực lượng và ý thức, trách nhiệm của người dân về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; biểu dương lực lượng tuyến đầu làm tốt công tác phòng, chống dịch. Đồng thời đề nghị, các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt tới cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về phòng, chống dịch. Bí thư, Chủ tịch các huyện, thành phố và các xã, thị trấn nắm chắc nhân khẩu trên địa bàn; tuyên truyền cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, thông điệp 5K; không đi ăn hàng quán; không tập trung đông người.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết đang siết chặt quản lý biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết đang siết chặt quản lý biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; kiểm soát chặt chẽ người đi từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh; tăng cường lực lượng tại các chốt kiểm dịch; áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp; xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ, có nguy cơ mắc Covid-19; quản lý chặt chẽ và xử phạt nghiêm người không chấp hành cách ly tại nhà, nơi cư trú; lực lượng vũ trang tăng cường phối hợp, phát hiện kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, cư trú không hợp pháp; hạn chế đi ra khỏi tỉnh, trừ trường hợp đặc biệt và phải được đồng ý của thủ trưởng đơn vị; quản lý chặt chẽ người hoàn thành cách ly tập trung trở về tỉnh; thống nhất các huyện, thành phố khi đưa công dân từ Bắc Giang trở về sẽ cách ly tại trường nội trú hoặc trường THPT; tỉnh sẽ hỗ trợ đầy đủ bữa ăn cho các công dân. Tăng cường các biện pháp giám sát dịch tễ tại cộng đồng; truy vết chính xác các trường hợp F1, F2; nâng cao năng lực xét nghiệm; bảo đảm xét nghiệm nhanh, chính xác; tiêm chủng vắc-xin theo kế hoạch; xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; các cơ quan báo chí tăng thời lượng tuyên truyền về phòng, chống dịch; kêu gọi ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19...

Lãnh đạo Sở Lao động TB&XH cho biết đã chuẩn bị phương án phục vụ cho các công dân trở về từ Bắc Giang.
Lãnh đạo Sở Lao động TB&XH cho biết đã chuẩn bị phương án phục vụ cho các công dân trở về từ Bắc Giang.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn cho biết các cấp bộ đoàn phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên tham gia phòng, chống dịch; phối hợp chuẩn bị suất ăn cho các công dân từ Bắc Giang trở về.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn cho biết các cấp bộ đoàn phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên tham gia phòng, chống dịch; phối hợp chuẩn bị suất ăn cho các công dân từ Bắc Giang trở về.
Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Vương Ngọc Hà đề xuất tỉnh tính toán, bố trí việc di chuyển đảm bảo an toàn khi đưa các công dân trở về các huyện ở xa.
Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Vương Ngọc Hà đề xuất tỉnh tính toán, bố trí việc di chuyển đảm bảo an toàn khi đưa các công dân trở về các huyện ở xa.

Tin, ảnh: Kim Tiến


Cùng chuyên mục

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Bắc Mê khóa IX

BHG - Ngày 18.6, HĐND huyện Bắc Mê khóa IX tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kỳ họp có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Tuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy.

18/06/2021
Hội nghị tổng kết Đề án "Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2012 - 2020"

BHG - Sáng 18.6, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án "Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2012 – 2020". Các đồng chí: Nguyễn Kim Sơn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có có lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư, Hội Khuyến học Việt Nam... Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Vũ Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT.

18/06/2021
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long làm việc với Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản – Việt Nam

BHG - Sáng 18.6, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản – Việt Nam do ông Matsuo Tomoyuki, Giám đốc Hiệp hội làm trưởng đoàn để bàn về việc hợp tác thu mua hạt tam giác mạch ở Hà Giang. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.  

18/06/2021
Tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2013 - 2020

BHG - Sáng 18.6, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS), viết tắt là BCĐ 515 tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nhằm tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập HCLS và Đề án xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020. Các đồng chí: Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh; Đại tá Trần Đại Thắng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng BCĐ 515 tỉnh đồng chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

18/06/2021