Hà Giang

Ký kết tuyên truyền giữa Cục Chính trị Quân khu II với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hà Giang và Đài PT-TH tỉnh

10:01, 19/04/2021

BHG - Sáng 19.4, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Chính trị Quân khu II phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hà Giang và Đài PT-TH tỉnh tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2021 – 2026. Tham dự Lễ ký kết, về phía Quân khu II có Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Ủy viên BTV Đảng ủy Quân khu, Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu II. Về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV , Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Báo Hà Giang; Đài PT-TH tỉnh…

Các đại biểu dự Lễ ký kết
Các đại biểu dự Lễ ký kết

Năm 2020, công tác phối hợp tuyên truyền đã được Cục Chính trị Quân khu II, cơ quan Tuyên giáo, Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả; nội dung tuyên truyền toàn diện, bám sát thực tiễn; hình thức đa dạng phong phú, đã hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu đặt ra. Nhiều tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từ đó góp phần nâng cao ý thức, lòng tự hào, trách nhiện của cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu và nhân dân.... 

Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân mong muốn công tác phối hợp tuyên truyền sẽ được thực hiện thường xuyên, đa dạng, hiệu quả hơn.
Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân mong muốn công tác phối hợp tuyên truyền sẽ được thực hiện thường xuyên, đa dạng, hiệu quả hơn.

Theo Quy chế phối hợp, nội dung phối hợp tập trung tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, các hoạt động của LLVT Quân khu; tuyên truyền giáo dục về lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, Quân đội, LLVT Quân khu, của Đảng bộ, nhân dân và LLVT địa phương; tuyên truyền về kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của LLVT quân khu vững mạnh toàn diện; tuyên truyền đấu tranh các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch; phối hợp tổ chức các cuộc thi, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài LLVT... Thông qua Quy chế phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó hỗ trợ, tạo điều kiện giúp nhau trong công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng toàn dân và LLVT quân khu vững mạnh trong sự nghiệp xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu II, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hà Giang và Đài PT-TH tỉnh đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền.
Lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu II, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hà Giang và Đài PT-TH tỉnh đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền.

Sau khi khi thống nhất các nội dung, lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu II, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hà Giang và Đài PTTH tỉnh đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền.

Tin, ảnh: My Ly


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cán bộ 'dám nghĩ dám làm' và những động lực cho phát triển

Tại phiên họp Chính phủ đầu tiên sau khi được kiện toàn nhân sự, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu rõ yêu cầu "bắt tay ngay vào công việc, làm việc nào dứt việc đó" với tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" và chỉ một ngày sau, Nghị quyết phiên họp đã được Thủ tướng ký ban hành.

18/04/2021
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 an toàn, chất lượng, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021.

17/04/2021
Hiệp hội Mắc ca Việt Nam làm việc với tỉnh ta

BHG - Sáng 17.4, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam do ông Nguyễn Lân Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan…

17/04/2021
Phát huy dân chủ, tự do tư tưởng trong nghiên cứu lý luận vì lợi ích của đất nước, dân tộc

Hội đồng Lý luận Trung ương phải mở rộng các hình thức thảo luận, tranh luận, đối thoại lý luận trên tinh thần khoa học, dân chủ, cầu thị; thật sự trân trọng những ý tưởng, những đề xuất lý luận có giá trị, hữu ích cho sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và cho quốc kế dân sinh; tránh tư tưởng bảo thủ, cục bộ, võ đoán, quy chụp và cách làm khép kín.

17/04/2021