Tòa án Nhân dân tỉnh và Công ty Điện lực Hà Giang triển khai nhiệm vụ năm 2021

14:27, 19/01/2021

BHG - * Sáng 19.1, Toà án Nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Tống Anh Hào, Thẩm phán TAND tối cao; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo TAND 2 cấp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao Bằng khen của TAND tối cao cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao Bằng khen của TAND tối cao cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2020, TAND 2 cấp đã chủ động triển khai các giải pháp, hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ: Thụ lý 2.392 vụ việc, tỷ lệ giải quyết vụ việc đạt 96%; tổ chức 14 phiên tòa xét xử lưu động, 49 phiên tòa rút kinh nghiệm; chất lượng và tỷ lệ giải quyết các vụ việc tăng lên, nhiều chỉ tiêu vượt từ 2 – 18% so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra; công tác giải quyết, xét xử các loại án đảm bảo đúng thời hạn, đúng pháp luật; tỷ lệ án hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan giảm mạnh; công tác kiểm tra nghiệp vụ được thực hiện nghiêm túc; việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư hành chính tư pháp được quan tâm, đổi mới…

Thẩm phán TAND tối cao Tống Anh Hào trao cờ đơn vị thi đua xuất sắc cho TAND Tp. Hà Giang.
Thẩm phán TAND tối cao Tống Anh Hào trao cờ đơn vị thi đua xuất sắc cho TAND Tp. Hà Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và Thẩm phán TAND tối cao Tống Anh Hào đánh giá cao những kết quả ngành Tòa án đạt được trong năm qua; đặc biệt tỷ lệ giải quyết các loại án đạt cao so với tỷ lệ chung của cả nước. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động ngành Tòa án vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Năm 2021 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và Thẩm phán TAND tối cao Tống Anh Hào đề nghị TAND 2 cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong cơ quan TAND 2 cấp; củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức; rà soát, xin ý kiến chỉ đạo của TAND tối cao, cấp ủy địa phương củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ TAND 2 cấp; phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng để nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, đưa ra xét xử kịp thời các vụ án trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm. Triển khai hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì công lý”,  “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” của TAND...

Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen  của TAND tối cao cho các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của TAND tối cao cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ dược nhận danh hiệu cờ thi đua Tòa án Nhân dân, Chiến sĩ thi đua Tòa án Nhân dân, Bằng khen của TAND tối cao.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN

* Ngày 19.1, Công ty Điện lực Hà Giang tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020; mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và định hướng kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Dự hội nghị có Lãnh đạo Báo Hà Giang; đại diện Công an tỉnh; lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty) và điện lực 11 huyện, thành phố.

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao Giấy khen của Tổng Công ty cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.
Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao Giấy khen của Tổng Công ty cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Năm 2020, Công ty Điện lực Hà Giang đã đáp ứng nhu cầu điện để phát triển KT - XH và sinh hoạt của nhân dân. Công tác dịch vụ khách hàng có chuyển biến tích cực, chỉ số tiếp cận điện năng được cải thiện rõ rệt, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng thương phẩm đạt trên 400 triệu kWh, đạt 100% so với kế hoạch Tổng Công ty giao; tỷ lệ thu tiền điện toàn Công ty đạt 99,98%. Trong năm, do di chuyển điểm đo ranh giới ảnh hưởng đến tỷ lệ tổn thất chung toàn Công ty là 0,15%. Đến nay, 175/175 xã có điện lưới Quốc gia, đạt tỷ lệ 100%. Giai đoạn 2016 - 2020, Công ty Điện lực Hà Giang đã làm tốt công tác bảo dưỡng định kỳ các đường dây, trạm biến áp và thay thế công tơ trên địa bàn tỉnh; công tác chăm sóc, tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của khách hàng luôn được chú trọng. Tích cực phối hợp với Sở Công thương kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực tại các huyện trên địa bàn tỉnh...

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang Hoàng Văn Thiện trao Cờ và phần thưởng Nhất, Nhì, Ba cho các điện lực huyện, thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang Hoàng Văn Thiện trao Cờ và phần thưởng Nhất, Nhì, Ba cho các điện lực huyện, thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2021 và định hướng kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, Công ty Điện lực Hà Giang tiếp tục thực hiện các dịch vụ khách hàng, tăng năng suất, thu nhập cho người lao động, quản lý chặt chẽ sự cố trên lưới điện và tăng cường công tác văn hóa doanh nghiệp. Hoàn thành nhiệm vụ chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số” theo chỉ đạo của Tổng Công ty; áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất kinh doanh để đạt được hiệu quả cao. Phấn đấu trong năm 2021, sản xuất thủy điện đạt 1.7 triệu kWh; sản lượng điện thương phẩm đạt 437 triệu kWh; giá bán điện bình quân đạt 1.886 kWh; doanh thu tiền đạt trên 824 tỷ đồng.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 họp phiên thứ Nhất

BHG - Sáng 19.1, Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức phiên họp thứ Nhất. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì phiên họp. Dự có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

19/01/2021
Khẩn trương hoàn thiện các văn bản, tiến hành các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử

Chiều 18/1, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

19/01/2021
Lan tỏa tin yêu, tự hào về Tổ quốc Việt Nam, Đảng và Bác Hồ

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2- 2021) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, từ ngày 18 đến 24-1, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam diễn ra triển lãm mang tên "Đảng ta thật là vĩ đại".

19/01/2021
1.587 đại biểu sẽ dự Đại hội XIII của Đảng

BHG - Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25.1 đến ngày 2.2 tại Hà Nội, với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên. Trong đó, đại biểu đương nhiên 191 (là các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII); đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương 1.381; đại biểu chỉ định 15.

19/01/2021