Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020

19:01, 08/01/2021

BHG - Chiều 8.1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Các đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì; Nguyễn Khánh Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tại các điểm cầu…

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, lãnh, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo và đạt được những kết quả tích cực. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng báo chí và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai đồng bộ, linh hoạt, có hiệu quả. Trong năm, tổ chức trên 500 hội nghị cấp huyện; trên 1 nghìn cuộc họp giao ban lồng ghép quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng với hơn 75 nghìn lượt cán bộ, đảng viên tham dự. Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp, đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần ổn định tình hình, cổ vũ, động viên nhân dân. Các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, chương trình xây dựng Nông thôn mới,… đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt, công tác định hướng, tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI có nhiều sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2021, ngành Tuyên giáo tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản, dư luận xã hội đồng bộ, hiệu quả; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh hoạt động Ban chỉ đạo 35 trên địa bàn tỉnh; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong tổ chức và tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng” được nhận Giấy khen.
Các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong tổ chức và tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng” được nhận Giấy khen.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn đánh giá cao những kết quả ngành Tuyên giáo đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí đề nghị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh để tham mưu tuyên truyền trên tất cả các phương diện, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch covid-19; đổi mới việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng địa phương, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền miệng tại cơ sở. Chủ động rà soát lại các bản tin Tuyên giáo, đảm bảo bao quát các hoạt động lãnh, chỉ đạo của tỉnh kịp thời đến các chi bộ. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước, trọng tâm là Đại hội XIII của Đảng. Chủ động tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả những vấn đề khoa giáo đang đặt ra trên địa bàn tỉnh. Chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức chính trị của đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo cần tiếp tục đẩy mạnh định hướng tuyên truyền tốt về công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh để lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người Hà Giang đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Tin, ảnh: My Ly


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Văn hóa phải thực sự là nền tảng, nguồn lực phát triển đất nước

 Văn hóa góp phần khơi dậy những giá trị tốt đẹp, làm cho mỗi người dân Việt Nam thấy thêm yêu nước, tự hào về truyền thống dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và yêu thương nhiều hơn.

08/01/2021
Ngành Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2021

BHG - Chiều 8.1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan T.Ư. Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang, có lãnh đạo Sở KH&ĐT cùng đại diện một số sở, ngành dự hội nghị.

 

08/01/2021
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự Hội nghị BCH Tỉnh đoàn

BHG - Ngày 7.1, Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 10, khóa XVI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tổng kết công tác năm 2020, triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo.

 

08/01/2021
Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin

Gần đây, âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch ngày càng xảo quyệt và nguy hiểm. Những quan điểm sai trái mà các thế lực thù địch đã tung ra đều có chung bản chất và mục đích, nhưng hình thức thể hiện ngày càng thay đổi đa dạng.

 

08/01/2021