Hà Giang

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ phát động cải tạo vườn tạp

20:20, 20/01/2021

BHG - Chiều 20.1, tại xã Linh Hồ (Vị Xuyên), Ban chỉ đạo (BCĐ) Tỉnh ủy về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 (BCĐ 199 Tỉnh ủy) tổ chức Lễ phát động cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững năm 2021. Dự buổi lễ có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang, Trưởng BCĐ 199 Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, thành phố; lãnh đạo huyện Vị Xuyên và xã Linh Hồ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ phát động.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ phát động.

Trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ dân số tham gia sản xuất nông, lâm nghiệp cao; tuy nhiên, kinh tế vườn hộ chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh sẵn có, chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân, bộ mặt nông thôn chưa thực sự khởi sắc; việc quy hoạch vườn chưa được bài bản, quy củ; còn trồng nhiều loại cây tạp, chưa mang lại hiệu quả kinh tế.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự lễ phát động.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự lễ phát động.

Lễ phát động nhằm tạo khí thế, động lực mạnh mẽ trong toàn bộ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; cụ thể hóa Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 1.12.2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐND, ngày 9.12.2020 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây cam Sành trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025.

Ngân hàng CSXH Vị Xuyên giải ngân nguồn vốn cho các gia đình thực hiện mô hình cải tạo vườn tạp.
Ngân hàng CSXH Vị Xuyên giải ngân nguồn vốn cho các gia đình thực hiện mô hình cải tạo vườn tạp.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ niệm 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang. Do đó, toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy bằng các kế hoạch, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả; trong đó, công tác tuyên truyền phải đi trước một bước. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; không phô trương, hình thức; dễ làm trước, khó làm sau để đảm bảo tính bền vững, lâu dài. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sâu sát việc triển khai tại cơ sở với phương châm đến từng nhà, vào từng vườn để cùng làm với bà con nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe giới thiệu về kết quả thụ tinh nhân tạo trên đàn trâu tại xã Linh Hồ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe giới thiệu về kết quả thụ tinh nhân tạo trên đàn trâu tại xã Linh Hồ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từng cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu, là hạt nhân trong phong trào thực hiện cải tạo vườn tạp; cán bộ, đảng viên ở nông thôn cần tham gia trực tiếp vào mô hình phát triển kinh tế của gia đình; các cơ quan, đơn vị tham gia chung tay giúp đỡ các hộ bằng những việc làm thiết thực từ ngày công lao động đến hỗ trợ giống, vật tư, khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm. Các hộ chủ động thực hiện theo hướng dẫn; có trách nhiệm quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay; duy trì phát triển kinh tế hộ bền vững. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn nhanh nhất. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo hệ thống khuyến nông cơ sở tập trung hướng dẫn các gia đình chăm sóc vườn hộ để đạt năng suất, chất lượng cao; kịp thời báo cáo BCĐ 199 Tỉnh ủy về khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ cho các địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình anh Lý Văn Thu tham gia cải tạo vườn tạp.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình anh Lý Văn Thu tham gia cải tạo vườn tạp.

Tại buổi lễ, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Xuyên tổ chức ký kết và giải ngân nguồn vốn cho 3 hộ làm điểm tại xã Linh Hồ, gồm các gia đình anh: Lý Văn Thu, Nông Văn Tỉnh, Mùng Văn Trường, cùng trú tại thôn Nà Trà, xã Linh Hồ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu thăm hỏi, động viên và tham quan mô hình cải tạo vườn tạp của các gia đình; thăm mô hình trồng ngô sinh khối xã Linh Hồ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan vườn của gia đình anh Lý Văn Thu.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan vườn của gia đình anh Lý Văn Thu.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình anh Nông Văn Tỉnh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình anh Nông Văn Tỉnh.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan mô hình trồng ngô sinh khối.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan mô hình trồng ngô sinh khối.

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến làm việc tại tỉnh ta

BHG - Sáng 20.1, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh ta về tình hình sản xuất nông – lâm nghiệp năm 2020. Làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Vị Xuyên.

 

20/01/2021
Ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch Hà Giang thông qua chuyển đổi số và du lịch thông minh

BHG - Sáng 20.1, UBND tỉnh, Tổng cục Du lịch Việt Nam và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch Hà Giang thông qua chuyển đổi số và du lịch thông minh. Dự lễ ký kết có các đồng chí: Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Cục trưởng, Tổng cục Du lịch Việt Nam...

20/01/2021
Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

BHG - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Quốc hội thông qua. Theo đó, ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23.5.2021.

20/01/2021
Công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ

BHG - Ngày 20.1, BTV Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ đối với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy. Dự công bố có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy.

 

20/01/2021