Hà Giang

Sơ kết 5 năm Cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"

15:04, 18/12/2020

BHG - Sáng 18.12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” giai đoạn 2015 – 2020. Dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện Ban chỉ đạo Cuộc vận động các huyện, thành phố…

 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” sau 5 năm triển khai đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống người dân được nâng lên. Với những kết quả nổi bật như: Toàn tỉnh triển khai được 2.566 mô hình sản xuất; có 39/175 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, không có xã đạt dưới 10 tiêu chí; toàn tỉnh giảm được 18.230 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 22,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm; có 248.201 lượt hộ nghèo và chính sách được vay vốn phát triển sản xuất, 11.642 lao động được giải quyết việc làm; 8.690 căn nhà ở được hỗ trợ xây dựng; 201 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 30,3%; 98,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 64,4% gia đình đạt tiêu chí gia đình văn hóa, 46,8% thôn đạt tiêu chí làng văn hóa; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 73%; tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh là 74,2%...

Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích
Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, biểu dương những kết quả Cuộc vận động đã đạt được. Đồng thời, đồng chí nêu lên những hạn chế còn tồn tại tại các địa phương và đưa ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Cuộc vận động: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu, nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình trong việc tích cực tham gia Cuộc vận động; phát huy thế mạnh, đặc thù của từng địa phương trong việc đưa ra cách làm phù hợp để nâng cao các tiêu chí và thực hiện hiệu quả các nội dung; MTTQ các cấp cần nghiêm túc lắng nghe, tiếp nhận các phản ánh của người dân, qua đó tham mưu cho cấp ủy chính quyền; tập trung xây dựng nhân rộng mô hình tự quản và các điển hình tiên tiến để lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng…

Đồng chí Vàng Seo Cón, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trao Bằng khen của UBMTTQ tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Vàng Seo Cón, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trao Bằng khen của UBMTTQ tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung: Lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng NTM; đưa ra định hướng và giải pháp trong thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động; phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò những người có uy tín trong việc xây dựng gia đình văn hóa… Hội nghị đưa ra phương hướng, mục tiêu với việc đến năm 2025 có 2 huyện đạt chuẩn NTM, 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 82 xã đạt chuẩn NTM…

 Ghi nhận những nỗ lực thực hiện Cuộc vận động, đã có 5 tập thể, 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 11 tập thể, 11 cá nhân được UBMTTQ tỉnh tặng Bằng khen trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động.

Tin, ảnh: Hoàng Yến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

HĐND các huyện, thành phố tổ chức kỳ họp cuối năm

BHG - * Trong 2 ngày 22 - 23.12, HĐND huyện Bắc Mê tổ chức Kỳ họp thứ 12, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN năm 2020. Dự kỳ họp có các đồng chí Chúng Thị Chiên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Văn Tuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy…

18/12/2020
Các Đảng bộ tổ chức hội nghị BCH

BHG - * Ngày 19.12, BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2021. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo hội nghị.

 

18/12/2020
Trung ương biểu quyết nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới

Liên quan đến công tác nhân sự, trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

18/12/2020
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổng kết công tác thi đua năm 2020

BHG - Sáng 18.12, Khối giao ước thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội  (CT - XH) tỉnh tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, đại diện các thành viên trong Khối.

 

18/12/2020