Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2021
BHG - Ngày 1.12, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các ngành thành viên.
Toàn cảnh hội nghị |
Năm 2020, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chỉ đạo các địa phương triển khai đồng bộ, nghiêm túc, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. Toàn tỉnh bàn giao 850 công dân nhập ngũ, trong đó có 247 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, các xã, phường, thị trấn đều có công dân nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ các bước tuyển quân, tuyên truyền giúp công dân trong độ tuổi nhập ngũ sẵn sàng, hăng hái lên đường, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID 19. Song song với đó, các huyện đã tiếp nhận 833 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, trong đó, 254 quân nhân được cấp thẻ học nghề để đi đào tạo nghề trước khi xuất ngũ.
Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thảo luận tại hội nghị. |
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh thảo luận tại hội nghị. |
Năm 2021, tỉnh Hà Giang được giao tuyển chọn 900 công dân, tăng 50 công dân so với năm 2020. Đến nay, 11 huyện, thành phố đã sơ tuyển gần 15 nghìn công dân, phát lệnh gọi khám sức khỏe trên 3400 công dân. Đối với nhiệm vụ tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, năm 2020 đã tuyển chọn 149 công dân; năm 2021 toàn tỉnh được giao tuyển chọn 151 công dân. Dự kiến đến cuối tháng 1 năm 2021 hoàn thành việc tuyển chọn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận hội nghị |
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao kết quả đạt được của công tác tuyển quân năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh: Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức nghiêm việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, đủ số lượng, chất lượng. Các cấp, các ngành, các địa phương xây dựng chính sách hỗ trợ cho các công dân lên đường nhập ngũ thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cương quyết không để các trường hợp không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ vào lực lượng Quân đội, Công an.
Tin, ảnh: Phi Anh
Ý kiến bạn đọc