Đoàn công tác Quân ủy T.Ư thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh

11:16, 21/12/2020

BHG - Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2020), ngày 20 và 21.12, Đoàn công tác Quân ủy T.Ư do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã đi tặng quà, động viên cán bộ chiến sỹ một số đơn vị và các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, Quân khu 2; lãnh đạo Bộ CHQS và BĐBP tỉnh.

Thượng tướng Trần Quang Phương và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác tham gia nghi lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.
Thượng tướng Trần Quang Phương và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác tham gia nghi lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Dự lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, Thượng tướng Trần Quang Phương và đoàn công tác chia sẻ những khó khăn, vất vả với cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các dân tộc miền cực Bắc. Đồng thời bày tỏ cảm xúc tự hào, vinh dự khi đặt chân tới mảnh đất biên cương địa đầu Tổ quốc. Tại đây, Thượng tướng Trần Quang Phương xúc động khi nhận lá cờ 54 m2 đã được kéo trên cột cờ Quốc gia Lũng Cú, do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao tặng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng lá cờ 54m2 cho Thượng tướng Trần Quang Phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng lá cờ 54m2 cho Thượng tướng Trần Quang Phương.

Đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú; tặng quà 15 gia đình chính sách, các cháu “con nuôi biên phòng”, trạm kiểm soát dịch Covid-19 tại mốc 419 thuộc địa bàn xã Lũng Cú. Thượng tướng Trần Quang Phương biểu dương cán bộ, chiến sỹ thời gian qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nắm chắc tình hình, hỗ trợ nhân dân phát triển KT – XH. Mong muốn cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú nỗ lực cố gắng, vượt mọi khó khăn, gian khổ; phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân các dân tộc để bảo vệ tốt đường biên, cột mốc, chủ quyền biên giới quốc gia. Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là tại các đường mòn, lối mở để nắm chắc địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới trong những tháng cuối năm. Mong bà con nhân dân trên địa bàn tiếp tục sát cánh cùng BĐBP; thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà cán bộ, chiến sỹ trực trạm kiểm soát dịch Covid-19 tại mốc 419.
Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà cán bộ, chiến sỹ trực trạm kiểm soát dịch Covid-19 tại mốc 419.

Tiếp đó, Đoàn công tác đến thăm, tặng quà tại Bộ CHQS tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS, BĐBP tỉnh. Thượng tướng Trần Quang Phương đánh giá cao cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh thời gian qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tin tưởng, thời gian tới, bằng ý chí, quyết tâm cao, đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và nhân dân giao phó.

Thượng tướng Trần Quang Phương và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà các gia đình chính sách và các cháu “con nuôi biên phòng” trên địa bàn xã Lũng Cú.
Thượng tướng Trần Quang Phương và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà các gia đình chính sách và các cháu “con nuôi biên phòng” trên địa bàn xã Lũng Cú.

 

Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà các quân nhân Đồn Biên phòng Lũng Cú có hoàn cảnh khó khăn.
Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà các quân nhân Đồn Biên phòng Lũng Cú có hoàn cảnh khó khăn.

 

Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà Bộ CHQS tỉnh.
Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà Bộ CHQS tỉnh.

Sáng 21.12, đoàn công tác đến viếng Anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên; thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện Vị Xuyên. Tham gia cùng Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đoàn công tác dâng hương, hoa tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương, hy sinh tuổi thanh xuân gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Thượng tướng Trần Quang Phương mong muốn các gia đình nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Đoàn công tác Quân ủy T.Ư và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa viếng Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Đoàn công tác Quân ủy T.Ư và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa viếng Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

 

Thượng tướng Trần Quang Phương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương lên các phần mộ.
Thượng tướng Trần Quang Phương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương lên các phần mộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà các gia đình chính sách huyện Vị Xuyên.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà các gia đình chính sách huyện Vị Xuyên.

 

Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà các gia đình chính sách huyện Vị Xuyên.
Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà các gia đình chính sách huyện Vị Xuyên.

 

Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà cấp ủy, chính quyền huyện Vị Xuyên.
Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà cấp ủy, chính quyền huyện Vị Xuyên.

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn công tác theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì tổng kết hoạt động năm 2020

BHG - Chiều 20.12, Đoàn công tác theo Quyết định 2204-QĐ/TU theo dõi, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì (Đoàn công tác) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020. Đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn công tác chủ trì hội nghị...

21/12/2020
Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa cực kỳ quan trọng

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, không chỉ tạo ra dấu ấn nổi bật, là điểm tựa cho những năm tiếp theo mà còn tạo ra niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới.

20/12/2020
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thăm các gian hàng OCOP của tỉnh tại Lễ hội cam và sản phẩm nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

BHG - Sáng 19.12, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đã đến thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của Hà Giang...

19/12/2020
Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa BĐBP tỉnh với 7 huyện biên giới

BHG - Chiều 18.12, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và Huyện ủy 7 huyện biên giới phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp, giai đoạn 2016 – 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và 7 huyện biên giới; lãnh đạo các đồn biên phòng, các xã biên giới.

 

18/12/2020