Họp Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI

18:27, 09/09/2020

BHG - Sáng 9.9, tại trụ sở UBND tỉnh, Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ VI năm 2020 đã tổ chức họp nhằm thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện các ngành thành viên Ban tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Đoan (Trung tâm Thông tin – Công báo tỉnh)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Đoan (Trung tâm Thông tin – Công báo tỉnh)

Trên cơ sở kế hoạch được ban hành, Ban tổ chức Đại hội đã chủ động phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thành lập 3 tiểu ban giúp việc. Đến thời điểm hiện tại, các huyện, thành phố, các khối giao ước thi đua đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến theo đúng chỉ đạo. Đối với Tiểu ban nội dung và Thi đua khen thưởng đã hoàn tất công tác tổng hợp, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho 60 tập thể, 180 cá nhân là những tấm gương điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Tiểu ban Tuyên truyền khánh tiết và triển lãm đã ban hành kế hoạch tuyên truyền về Đại hội. Ủy ban MTTQ, Sở VHTT&DL, Báo Hà Giang, Đài PT - TH tỉnh đã chủ động tuyên truyền về nội dung và các tấm gương điển hình tiên tiến…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh nhấn mạnh: Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ VI là sự kiện lớn của tỉnh, nhằm tổng kết các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua. Đại hội dự kiến diễn ra từ chiều 29 – 30.9, với 260 đại biểu về dự, trong đó có 240 đại biểu chính thức và 20 đại biểu mời.

Để Đại hội diễn ra thành công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị cơ quan thường trực cần đổi mới cách tham mưu, học tập kinh nghiệm tổ chức từ các tỉnh bạn. Màn chào mừng, các tham luận và tọa đàm tại Đại hội cần ngắn gọn, xúc tích và được tổng duyệt. Kịch bản nội dung khen thưởng cần có tư vấn và tập dượt cụ thể để tránh tình trạng lúng túng. Ban Thi đua khen thưởng tỉnh quan tâm đến công tác hậu cần như ánh sáng, hội trường và ma két... Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, từng ngành, thành viên Ban Chỉ đạo cần cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuấn Quỳnh – Đình Anh (Đài PT – TH tỉnh)


Cùng chuyên mục

Đánh giá tiến độ xây dựng Đề án tổng thể phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

BHG - Chiều 9.9, UBND tỉnh tổ chức họp đánh giá tiến độ triển khai xây dựng Đề án tổng thể phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; nghe báo cáo tiền khả thi về phát triển dược liệu quý hiếm tỉnh Hà Giang, thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030...

09/09/2020
Kiểm tra công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tại huyện Mèo Vạc

BHG - Ngày 8.9, Tiểu ban tuyên truyền khánh tiết phục vụ đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII do đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại huyện Mèo Vạc để kiểm công tác tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

09/09/2020
Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

BHG - Sáng 9.9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố quán triệt Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 6.4.2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Chỉ thị số 43- CT/TW ngày 8.4.2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới...

09/09/2020
Hội nghị thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ T.p Hà Giang lần thứ XVIII và quán triệt các kết luận của Bộ Chính trị

BHG - Ngày 9.9, Thành ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và học tập, quán triệt các kết luận của Bộ Chính trị cho lãnh đạo chủ chốt và các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

 

09/09/2020