Công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Đô thị Yên Minh đến năm 2030

11:16, 26/09/2020

BHG - Chiều 25.9, UBND huyện Yên Minh tổ chức hội nghị công bố công khai Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Yên Minh – trung tâm du lịch sinh thái, Đô thị xanh thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tầm nhìn đến năm 2030.

Hội nghị công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Yên Minh.
Hội nghị công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Yên Minh.

Đồ án được UBND tỉnh phê duyệt  tại Quyết định số 1358/QĐ-UBND. Theo đó điều chỉnh quy hoạch chung tại trung tâm thị trấn Yên Minh với diện tích khoảng 470ha trên cơ sở quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030. Điều chỉnh đất xây dựng hiện trạng 122ha, dân số 8.129 người; dự kiến đến năm 2030 đất xây dựng khoảng 290ha, dân số 14.900 người. Thị trấn Yên Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, giáo dục, đô thị loại IV của huyện Yên Minh; trung tâm du lịch sinh thái và đô thị xanh của Cao nguyên đá Đồng Văn. Đối với trung tâm du lịch sinh thái, đô thị xanh, quy hoạch điều chỉnh phát triển các phân khu chức năng: Trung tâm chuyển giao đa phương tiện; tổ hợp khách sạn chất lượng cao; tổ hợp công viên cửa ngõ kết hợp trung tâm dịch vụ thương mại; trung tâm dược liệu, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao; trang trại sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp homestay; công viên sinh thái kết hợp trang trại suối Pắc Nghè; lâm viên cây xanh mặt nước suối Nà Tèn…

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo huyện Yên Minh tin tưởng Đồ án quy hoạch chung đô thị Yên Minh – trung tâm du lịch sinh thái đô thị xanh sẽ tạo nên bước tiến mới trong sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo nên bức tranh phát triển toàn diện xứng đáng là  động lực trung tâm cốt lõi của 4 huyện Cao nguyên đá Đồng Văn. Đề nghị các ngành, phòng, ban của huyện tiếp tục tham mưu về mặt chuyên môn định hướng trong việc quy hoạch chung của Đồ án, UBND thị trấn Yên Minh tuyên truyền sâu rộng cho người dân trên địa bàn hiểu được việc quy hoạch chung xây dựng đô thị Yên Minh để đảm bảo tính thống nhất trong triển khai thực hiện với hiệu quả cao nhất. 

     Tin, ảnh: Thanh Hưng (Yên Minh)


Cùng chuyên mục

Bộ Y tế khánh thành 1.000 cơ sở y tế khám, chữa bệnh từ xa

BHG - Chiều 25.9, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ khánh thành 1.000 cơ sở y tế khám, chữa bệnh (KCB) từ xa (Telehealth). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tham dự lễ khánh thành. Dự tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có: Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

26/09/2020
Nhân dân góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025

BHG - Thứ nhất, về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong Dự thảo Báo cáo Chính trị cần khẳng định rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự quyết tâm, đoàn kết, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, quân và dân các dân tộc trong tỉnh những năm qua. Nêu bật kết quả ở một số lĩnh vực cụ thể như: Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, làm nhà ở xã hội, công tác xúc tiến quảng bá du lịch...

25/09/2020
Việt Nam mong muốn phát huy quan hệ hợp tác toàn diện với LHQ

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam sẽ nỗ lực thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; tăng cường hợp tác với các tổ chức khu vực.

25/09/2020
Nhân dân góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025

BHG - Qua đánh giá những kết quả thực hiện giai đoạn 2015 – 2020 trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tôi thấy trong nhiệm kỳ qua, tỉnh ta có nhiều đổi mới rõ nét, đời sống người dân được nâng lên, nhất là hiệu quả  Chương trình xây dựng Nông thôn mới làm thay đổi bộ mặt các vùng nông thôn. Điều này khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của T.Ư Đảng và Đảng bộ tỉnh; thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

 

25/09/2020