Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh thành công tốt đẹp

11:38, 18/08/2020

BHG - Sáng 18.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XXIII đã hoàn thành các nội dung chương trình làm việc và bế mạc. Dự Đại hội có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trong phiên làm việc cuối, Đại hội đã báo cáo kết quả tại Hội nghị lần thứ Nhất diễn ra chiều ngày 17.8, BCH Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh khóa XXIII đã bầu 9 đồng chí vào BTV Đảng ủy, bầu Bí thư, 2 Phó Bí thư Đảng ủy Khối; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa mới gồm 7 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Đồng chí Trương Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy khóa XXII được tín nhiệm bầu tái cử chức Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh khóa XXIII.

Các đại biểu dự Đại hội
Các đại biểu dự Đại hội

Tổng hợp các ý kiến thảo luận tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch khẳng định, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, trách nhiệm đóng góp nhiều nội dung quan trọng vào các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Đảng bộ Khối đề ra trong giai đoạn tới như: Nâng cao hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng; nâng cao chất lượng, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp và thực hiện mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; tăng cường phát triển hạ tầng giao thông bền vững, thúc đẩy phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN; tích cực tham mưu xây dựng chính quyền điện tử; giải pháp xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; giải pháp xúc tiến, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, dịch vụ; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chất lượng, giá trị tốt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật trong Đảng…

BCH Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh khóa XXIII ra mắt Đại hội và nhận hoa chúc mừng của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn
BCH Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh khóa XXIII ra mắt Đại hội và nhận hoa chúc mừng của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn

 

Các đại biểu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Các đại biểu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Đại hội đã bầu 43 đồng chí chính thức và 3 đồng chí dự khuyết vào Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng thời biểu quyết, nhất trí thông qua 10 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, như: Hàng năm, phấn đấu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% cấp ủy cơ sở tổ chức tốt việc quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hàng năm có trên 90% cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ và 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối ứng dụng khoa học – công nghệ trong lãnh, chỉ đạo, quản lý, điều hành; 100% các doanh nghiệp chấp hành đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, doanh thu hàng năm tăng 9% trở lên… Xác định 3 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá, gồm: Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo đảng viên tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chất lượng tham mưu, đề xuất của đảng viên đối với lãnh đạo các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII ra mắt Đại hội
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII ra mắt Đại hội

Như vậy, Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh là Đảng bộ cuối cùng trong số 15 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức thành công đại hội. Đại hội thành công tốt đẹp, là cơ sở quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII dự kiến diễn ra trong quý IV năm nay.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Trương Văn Thắng tặng hoa các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối thôi không tham gia BCH khóa mới.
Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Trương Văn Thắng tặng hoa các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối thôi không tham gia BCH khóa mới.

Tin, ảnh: Duy Tuấn – Phi Anh


Cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chúc mừng Công an tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống

BHG - Sáng 18.8, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2020) và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

18/08/2020
Tập trung dân chủ, trí tuệ vì Hà Giang phát triển

BHG - Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XXIII dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận, đề xuất giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội Đảng các cấp tiếp tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: Đại hội các cấp phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm...

17/08/2020
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XXIII

BHG - Sáng 17.8, Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự đại hội có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng...

17/08/2020
Quốc dân Đại hội Tân Trào bước ngoặc quan trọng cho tổng khởi nghĩa Tháng 8-1945

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã để lại những dấu mốc lịch sử hết sức quan trọng, nhất là ở những giai đoạn, thời điểm mang tính bước ngoặt của cách mạng. Quốc dân Đại hội Tân Trào với những quyết định quan trọng, càng chứng tỏ tài thao lược, nhạy bén, kịp thời và tầm nhìn vượt thời đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất...

17/08/2020