Khánh thành cầu treo Vô Điếm, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Quang

14:15, 30/07/2020

BHG - Sáng 30.7, UBND huyện Bắc Quang tổ chức khánh thành công trình cầu treo Vô Điếm (thay thế cầu treo cũ). Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự lễ khánh thành có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Bắc Quang; cấp ủy, chính quyền và đông đảo nhân dân các xã Vô Điếm, Quang Minh...

 
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình cầu treo Vô Điếm
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình cầu treo Vô Điếm

Nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân khi cầu treo Vô Điếm (cũ) xuống cấp, năm 2019, UBND tỉnh đã cân đối, bố trí nguồn kinh phí triển khai xây dựng công trình thay thế cầu treo cũ, với tổng mức đầu tư 11,146 tỷ đồng. Sau hơn 1 năm thi công, cầu treo Vô Điếm đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra và đảm bảo các điều kiện thông xe kỹ thuật. Công trình có chiều dài 129 mét, bản mặt cầu rộng 3 mét. Kết cấu phần trên gồm cáp chủ, hệ thống dầm dọc (I 150) và dầm ngang (I 300), mặt cầu được cấu tạo bằng bản thép chống trơn, dầy 5 mm. Kết cấu phần dưới gồm cột, mố cột cổng bằng bê tông cốt thép; tải trọng cầu là 8 tấn.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và đại biểu gắn biển công trình.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và đại biểu gắn biển công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, nhấn mạnh: Cầu treo Vô Điếm đưa vào sử dụng góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tạo điều kiện phát triển KT-XH trong khu vực, đáp ứng kịp thời mong mỏi của đồng bào nhân dân các dân tộc... Để phát huy hiệu quả công trình, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu đơn vị tham gia xây dựng kiểm tra, rà soát và tổ chức thực hiện tốt các phần việc còn lại; đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và sớm nghiệm thu, bàn giao công trình. Đối với đơn vị được giao quản lý, tổ chức khai thác hiệu quả công trình, kịp thời xây dựng kế hoạch quản lý, công tác tuyên truyền phổ biến nội quy qua cầu treo, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt chú trọng duy tu, bảo dưỡng trong quá trình khai thác sử dụng… Đối với xã Vô Điếm, trong điều kiện giao thông đã được cải thiện, cần tích cực thi đua sản xuất, phát huy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tạo động lực phát triển KT-XH...

Tại lễ khánh thành, 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi công xây dựng cầu treo Vô Điếm được Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang khen thưởng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhân dân địa phương lưu thông qua cầu treo Vô Điếm
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhân dân địa phương lưu thông qua cầu treo Vô Điếm

 

 

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Xín Mần và Hoàng Su Phì

BHG - * Nhằm đảm bảo chuẩn bị tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, chiều 29.7, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) thi cấp tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và có buổi làm việc với BCĐ thi huyện Xín Mần…

 

 

29/07/2020
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh dự khánh thành, bàn giao nhà lớp học do Agribank Việt Nam tài trợ

BHG - Ngày 29.7, Agribank Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà lớp học đa năng Trường Tiểu học xã Lùng Tám (Quản Bạ) và Trường PTDT bán trú Tiểu học xã Sủng Là (Đồng Văn). Dự buổi lễ có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang...

29/07/2020
Liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

BHG - Chiều 29.7, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm: Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái và Phú Thọ tổ chức hội nghị trực tuyến bàn giải pháp liên kết phát triển du lịch (DL) giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số, sở, ngành.

29/07/2020
Thủ tướng: Bí thư, Chủ tịch phải ra tay, hệ thống chính trị vào cuộc, người dân phải cảnh giác

Sáng nay (29/7), chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nêu cao tinh thần cảnh giác, không lơ là, chủ quan trong bối cảnh tình hình phức tạp. Theo Thủ tướng, dịch lần này khác trước vì đã lây ra cộng đồng nhiều ngày, chưa tìm được ca F0, do đó, tình hình phức tạp, diễn biến nhanh trong thời gian ngắn

29/07/2020