Hà Giang

Đại hội Đảng bộ huyện Mèo Vạc lần thứ XIX thành công tốt đẹp

14:20, 30/07/2020

BHG - Sáng 30.7, Đại hội Đảng bộ huyện Mèo Vạc lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục làm việc, thảo luận nhiều nội dung quan trọng và bế mạc Đại hội. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Mèo Vạc qua các thời kỳ…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đại hội dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện, trong đó, tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp như: Cơ chế có tính đột phá nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng các sản phẩm OCOP của huyện; phát triển bản sắc văn hóa dân tộc và kiến trúc nhà truyền thống địa phương gắn với đầu tư thu hút du lịch; đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm ở địa bàn biên giới trong tình hình mới; các giải pháp đột phá để thực hiện hiệu quả công tác ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng gắn với thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc tặng quà các đồng chí Ủy viên BCH khóa XVIII thôi tham gia BCH Đảng bộ huyện khóa XIX.
Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc tặng quà các đồng chí Ủy viên BCH khóa XVIII thôi tham gia BCH Đảng bộ huyện khóa XIX.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết các đại biểu nhất trí thông qua 19 chỉ tiêu; 6 nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội xác định các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở và trách nhiệm đảng viên; tập trung phát triển chăn nuôi bò vàng, lợn đen Lũng Pù, ong mật, gà đen theo hướng hàng hóa và chuỗi giá trị gắn với xây dựng sản phẩm OCOP, phục vụ du lịch; đầu tư cải tạo nương xếp đá gắn với cải tạo vườn tạp, xây dựng vùng sản suất tập trung nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển du lịch gắn với bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa, kiến trúc nhà truyền thống dân tộc, phát huy giá trị Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn; tăng cường củng cố QP – AN, bảo vệ biên giới gắn với thúc đẩy kinh tế biên mậu, ổn định dân cư biên giới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy và Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy và Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

3 khâu đột phá đó là: Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng du lịch để thu hút đầu tư tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch khám phá cảnh quan, danh lam thắng cảnh; ưu tiên đầu tư, vận động xã hội hóa đầu tư cứng hóa hạ tầng giao thông nông thôn điện, nước sinh hoạt theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm; tạo sinh kế, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở, đất ở tạo đất sản xuất thúc đẩy phát phát triển khởi nghiệp nâng cao đời sống cho nhân dân, giảm nghèo bền vững.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết Đại hội.

Trước đó, chiều 29.7, Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bầu 13 đồng chí vào BTV Huyện ủy; bầu Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Trần Quang Minh được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu 7 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Quang Minh, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc nhấn mạnh: Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ huyện Mèo Vạc khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Với truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, biến khó khăn thành cơ hội phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc sẽ thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra; xây dựng huyện Mèo Vạc trở thành điểm nổi bật về du lịch, biên cương vững chắc, đưa huyện phát triển nhanh và bền vững.

Tin. ảnh: K.TIẾN – H.TUYẾN – T.KẾ


Cùng chuyên mục

Khánh thành cầu treo Vô Điếm, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Quang

BHG - Sáng 30.7, UBND huyện Bắc Quang tổ chức khánh thành công trình cầu treo Vô Điếm (thay thế cầu treo cũ). Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025...

30/07/2020
Liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

BHG - Chiều 29.7, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm: Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái và Phú Thọ tổ chức hội nghị trực tuyến bàn giải pháp liên kết phát triển du lịch (DL) giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số, sở, ngành.

29/07/2020
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh dự khánh thành, bàn giao nhà lớp học do Agribank Việt Nam tài trợ

BHG - Ngày 29.7, Agribank Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà lớp học đa năng Trường Tiểu học xã Lùng Tám (Quản Bạ) và Trường PTDT bán trú Tiểu học xã Sủng Là (Đồng Văn). Dự buổi lễ có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang...

29/07/2020
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Xín Mần và Hoàng Su Phì

BHG - * Nhằm đảm bảo chuẩn bị tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, chiều 29.7, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) thi cấp tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và có buổi làm việc với BCĐ thi huyện Xín Mần…

 

 

29/07/2020