Công bố thành lập và ra mắt Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh

14:51, 05/07/2020

BHG - Sáng 5.7, tỉnh ta tổ chức Lễ công bố thành lập và ra mắt Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh. Dự buổi lễ có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND – UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện các sở, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh cùng đông đảo các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi Lễ.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi Lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học - Khuyến tài tỉnh Hà Giang gồm 8 chương, 27 điều; là quỹ xã hội, chịu sự quản lý Nhà nước của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Quỹ có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí và phương tiện hoạt động. Quỹ được hình thành từ nguồn vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động trợ giúp cho học sinh, sinh viên thuộc các gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập. Đồng thời, công bố Quyết định công nhận Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh đủ điều kiện hoạt động và công nhận Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh là Chủ tịch danh dự Hội đồng Quỹ và 11 đồng chí thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

tạ
Các đại biểu dự buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh khẳng định: Những năm qua, công tác chăm lo sự nghiệp GD&ĐT luôn được các cấp ủy, chính quyền tỉnh, các cấp, ngành, địa phương quan tâm chăm lo; hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng được lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ. Tuy nhiên, nguồn Quỹ khuyến học của tỉnh còn hạn chế nên chưa thể đảm bảo có nhiều hoạt động hỗ trợ các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn liên tục, thường xuyên. Do vậy việc thành lập và ra mắt Quỹ Khuyến học – khuyến tài tỉnh Hà Giang là một hoạt động hết sức ý nghĩa để tiếp tục chăm lo cho sự nghiệp GD&ĐT, tạo nguồn nhân lực cho đất nước, cho địa phương cũng như thực hiện công cuộc giảm nghèo của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi Lễ.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi Lễ.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Với mục đích, tôn chỉ của Quỹ Khuyến học – Khuyến tài không vì lợi nhuận nên để Quỹ hiệu quả cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện, đến cơ sở cùng chung tay xây dựng Quỹ phát triển; qua đó giúp cho việc chăm lo, đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Muốn học giỏi phải có thầy giỏi, do vậy cần phải có sự quan tâm, chăm lo, động viên, khích lệ kịp thời đối với đội ngũ giáo viên – những người đào tạo nên nhân tài cho tỉnh, cho đất nước. Yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục kế thừa phát huy kết quả đạt được trong xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập; phấn đấu thành lập thêm nhiều Quỹ khuyến học các cấp nữa để đảm bảo chăm lo đồng bộ cho sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh đã, đang và sẽ đồng hành cùng Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh Hà Giang. Đây sẽ là động lực, là sự đóng góp quan trọng chung tay với sự nghiệp giáo dục của tỉnh, đưa Hà Giang tiếp tục phát triển nhanh hơn và bền vững hơn nữa.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kêu gọi các tổ chức kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động, cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần đại đoàn kết, truyền thống hiếu học, quý trọng hiền tài, tích cực hưởng ứng tham gia đóng góp, chung tay xây dựng Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh. Mọi sự đóng góp và ủng hộ Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh Hà Giang chuyển về Quỹ qua 2 số tài khoản: 8200 2010 107 75 tại Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh tỉnh Hà Giang; Tài khoản 3451 0009 9928 88 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Chi nhánh tỉnh Hà Giang hoặc gửi trực tiếp tới Trụ sở Quỹ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng các sáng lập viên thành lập Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng các sáng lập viên thành lập Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh.

Tại buổi Lễ, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ cho Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh. Các đại biểu tham dự buổi lễ cũng đã tiến hành quyên góp ủng hộ cho Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh Hà Giang; 15 tập thể, 16 cá nhân có nhiều đóng góp, ủng hộ tham gia xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh Hà Giang đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trao Quyết định công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ gồm 11 thành viên chính thức do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Sơn là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trao Quyết định công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ gồm 11 thành viên chính thức do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

 

Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh tặng hoa đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội đồng quản lý Quỹ.
Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh tặng hoa đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội đồng quản lý Quỹ.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa cảm ơn các tập đoàn, doanh nghiệp và các cá nhân đã ủng hộ Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa cảm ơn các tập đoàn, doanh nghiệp và các cá nhân đã ủng hộ Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh.

 

Các đại biểu dự buổi Lễ ủng hộ Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh.
Các đại biểu dự buổi Lễ ủng hộ Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, ủng hộ tham gia xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, ủng hộ tham gia xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh.

Tin, ảnh: Phi Anh


Cùng chuyên mục

Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo dõi huyện Quang Bình họp đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

BHG - Ngày 4.7, đoàn công tác theo Quyết định số 2204, ngày 1.10.2019 của BTV Tỉnh ủy về việc theo dõi, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Quang Bình đã tiến hành họp lần thứ hai để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Trưởng đoàn công tác.

 

05/07/2020
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra trước Kỳ họp thứ 14

BHG - Ngày 4.7, Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự họp có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, cùng các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

 

05/07/2020
Ra mắt các nhà tài trợ cho Liên đoàn Bóng đá tỉnh

BHG - Chiều 4.7, Liên đoàn Bóng đá tỉnh Hà Giang tổ chức lễ ký kết, ra mắt các nhà tài trợ cho Liên đoàn và tổ chức trận giao hữu bóng đá giữa 2 đội bóng FC – Các cựu tuyển thủ Việt Nam và FC Văn phòng Tuấn Sơn. Đến dự có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa TT&DL; Cựu danh thủ bóng đá Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn và các nhà tài trợ.

 

04/07/2020
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 6

BHG - Ngày 4.7, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và một số nhiệm vụ quan trọng khác. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. 

04/07/2020