Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh thành công tốt đẹp

19:24, 19/05/2020

BHG - Ngày 19.5, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bước vào ngày làm việc thứ 2 và bế mạc. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện Quân ủy T.Ư, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Quân khu 2, cùng trên 100 đại biểu chính thức.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, Dự thảo Báo cáo Chính trị Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận Báo cáo kiểm điểm và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Các ý kiến thống nhất cao nội dung, bố cục trình bày các văn kiện của Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh và cấp trên. Đồng thời phân tích thêm một số nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tổng hợp các ý kiến thảo luận vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tổng hợp các ý kiến thảo luận vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Với chủ đề: “Phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”; giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Hà Giang giàu đẹp, văn minh”, Đại hội đã biểu quyết nhất trí cao thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 10 chỉ tiêu chủ yếu và 2 khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu”.

Các đại biểu bầu BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
Các đại biểu bầu BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh; bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh đã họp phiên thứ Nhất bầu BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhấn mạnh: Trong 2 ngày, Đại hội đã tập trung thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua Báo cáo Chính trị, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm cao của Đảng bộ và cán bộ, chiến sĩ LLVT trong nhiệm kỳ 5 năm tới với nhiều kỳ vọng, sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và vượt qua mọi khó khăn thử thách; đoàn kết một lòng, chủ động, sáng tạo; nhanh chóng khắc phục những hạn chế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh khẳng định: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII đã thành công tốt đẹp. Từ đây sẽ cỗ vũ toàn quân vượt qua khó khăn thách thức, là cơ sở và niềm tin để tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ và LLVT tỉnh. Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT trong tỉnh nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực, chủ động sáng tạo trong học tập, công tác, huấn luyện, rèn luyện để giành những kết quả cao nhất trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngay sau Đại hội, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để Đảng bộ các sở, ngành, huyện, thành phố tổ chức Đại hội.

Lãnh đạo Quân khu 2, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND – UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Đại hội.
Lãnh đạo Quân khu 2, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND – UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Đại hội.

 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì rút kinh nghiệm Đại hội.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì rút kinh nghiệm Đại hội.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công bố Chỉ số PAR Index và SIPAS

BHG - Sáng 19.5, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư... 

19/05/2020
Người làm thay đổi dòng chảy lịch sử nhân loại

"Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật đã làm thay đổi dòng chảy lịch sử nhân loại, làm nên lịch sử hiện đại và là nhân vật vĩ đại nhất châu Á trong thế kỷ XX". Nhận định ấy của TIME - một trong những tờ báo nổi tiếng, uy tín nhất nước Mỹ - cũng là nhận định của báo chí và dư luận thế giới về vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam.

19/05/2020
Tháng 5 nhớ Bác

BHG - "Từ Làng Sen có một người trai chí lớn

Mang lí tưởng cách mạng giải phóng quê hương

Ra đi tìm khắp bốn phương, đường đi cho cả dân tộc…"

 

19/05/2020
Đại hội Đảng bộ các cơ quan, đơn vị

BHG - * Ngày 19.5, Đảng bộ thị trấn Yên Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Yên Minh và 208 đại biểu đại diện cho 554 đảng viên trên địa bàn thị trấn.

 

19/05/2020