Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh

17:58, 29/11/2019

BHG - Chiều 29.11, tại Hội trường lớn UBND tỉnh, UBND tỉnh – Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 4 và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ 13 (2018 – 2019); phát động Hội thi, Cuộc thi năm 2019 – 2020. Dự buổi Lễ có các đồng chí: Giáo sư, Viện sỹ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo học sinh.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Đặng Vũ Minh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh trao giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh cho tác giả giải pháp “Kết nối liên thông hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến từ tỉnh, huyện, xã”.
Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Đặng Vũ Minh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh trao giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh cho tác giả giải pháp “Kết nối liên thông hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến từ tỉnh, huyện, xã”.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh được tổ chức 2 năm một lần, do Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh chủ trì phối hợp với nhiều sở, ngành, đơn vị tổ chức trên quy mô toàn tỉnh. Qua hội thi nhằm động viên, thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sáng tạo của toàn dân về lĩnh vực KH&KT, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp KH&KT vào phục vụ sản xuất, đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Qua tổng kết, Ban tổ chức Hội thi nhận được 5/6 đề tài, giải pháp dự thi thuộc về các lĩnh vực: Công nghệ thông tin – viễn thông; công nghệ sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp và lĩnh vực y dược. Sau khi xem xét và chấm, BTC đã thống nhất trao: 1 giải Nhất cho giải pháp “Kết nối liên thông hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến từ tỉnh, huyện, xã”. 2 giải Nhì cho các giải pháp: “Nghiên cứu, cải tiến, thiết kế đồng bộ chuỗi dây chuyền sản xuất tinh bột nghệ đóng gói tự động, công suất 10.000 gói/ngày” và đề tài: “Cải tiến chuỗi dây chuyền sản xuất dầu gội bồ kết thảo dược từ thiên nhiên bằng phương pháp tự động hóa góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường”. 2 giải Ba cho các tác giả.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao giải Nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh cho các tác giả đạt giải.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao giải Nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh cho các tác giả đạt giải.

Đối với Cuộc thi sáng tạo TTNNĐ lần thứ 13 của tỉnh nhận được 40 đề tài với các mô hình/sản phẩm dự thi ở 5 lĩnh vực: Đồ dùng học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế của 48 tác giả và nhóm tác giả gửi về. Qua tổng kết, Ban tổ chức đã trao 10 giải Khuyến khích; 4 giải Ba và 2 giải Nhì cho các tác giả và nhóm tác giả.

Qua cuộc thi, Ban tổ chức đã lựa chọn được 6 mô hình/sản phẩm tiêu biểu có chất lượng tốt, đoạt giải Ba cấp tỉnh trở lên tham dự Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ toàn quốc lần thứ 15/2019 và đã có 2 đề tài đạt giải Khuyến khích.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao giải Nhì cho các tác giả đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao giải Nhì cho các tác giả đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh, đề nghị: trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học cần quan tâm hơn và có trách nhiệm trong công tác tổ chức, triển khai Cuộc thi, Hội thi tại cơ quan, đơn vị của mình. Động viên phong trào thi đua lao động sáng tạo đối với mọi lứa tuổi trong cơ quan, đơn vị, trường học… Qua đó, tạo tấm gương điển hình về niềm đam mê trong nghiên cứu KH&KT, sáng tạo đưa KH&CN vào phục vụ sản xuất; giao Sở KH&CN phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh nghiên cứu, tham mưu hỗ trợ kinh phí để triển khai nhân rộng các đề tài, dự án có tính ứng dụng cao đã đoạt giải tại các Cuộc thi, Hội thi để áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống…

Tại Lễ tổng kết, Ban tổ chức cuộc thi đã phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 5 và Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ tỉnh lần thứ 14 (2019 – 2020).

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh trao giải Ba cho các tác giả đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh.
Lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh trao giải Ba cho các tác giả đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh.

 

Ban tổ chức Hội thi tặng Giấy khen cho các tổ chức, cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Hội thi, Cuộc thi tại cơ sở.
Ban tổ chức Hội thi tặng Giấy khen cho các tổ chức, cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Hội thi, Cuộc thi tại cơ sở.

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 11

BHG - Chiều 28.11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị thành phố Hà Giang gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang; Chu Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, khóa XVII (được tổ chức từ ngày 9.12 – 11.12.2019) tại xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang.

 

29/11/2019
Hội nghị tổng kết khối giao ước thi đua các huyện vùng 30a của tỉnh

BHG - Sáng 29.11, tại huyện Hoàng Su Phì, Khối giao ước thi đua các huyện vùng 30a của tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Công thương, Ban thi đua khen thưởng tỉnh, lãnh đạo các huyện vùng 30a của tỉnh gồm: Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc.

29/11/2019
Bế mạc kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV

Chiều 27-11, tại Nhà Quốc hội (QH), sau 28 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, hiệu quả, kỳ họp thứ tám của QH khóa XIV kết thúc và thành công tốt đẹp.

 
28/11/2019
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Phương Độ

BHG - Sáng 28.11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Hà Giang thực hiện tiếp xúc cử tri tại xã Phương Độ. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang

28/11/2019