Khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ V năm 2019

22:44, 16/11/2019

BHG - Tối 16.11, tại Sân vận động huyện Đồng Văn, UBND tỉnh tổ chức Khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ V, năm 2019. Tới dự về phía T.Ư có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư; Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư;  Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư; lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư. Đại diện tỉnh bạn có các đồng chí: Lê Đình Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh; Giàng Páo Mỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Khóa XIV tỉnh Lai Châu; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Lai Châu, Yên Bái; Đoàn ĐBQH các tỉnh Đắc Lắk, Quảng Ngãi, Cần Thơ…

Các đại biểu và đông đảo nhân dân, du khách tham dự Lễ khai
Các đại biểu và đông đảo nhân dân, du khách tham dự Lễ khai mạc

 

Tiết mục nghệ thuật mở màn Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch
Tiết mục nghệ thuật mở màn trong Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch

Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố… Tham dự còn có đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc, Ba Lan, Panama, Ngân hàng Thế giới, các chuyên gia, nhà khoa học của Đức, Nhật Bản, Đan Mạch; các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu khai mạc Lễ hội
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu khai mạc Lễ hội

Những năm qua, du lịch Hà Giang có sự phát triển mạnh mẽ. Từ năm 2010 đến nay, tỉ lệ du khách tăng và doanh thu hàng năm đều đạt trên 10%/năm. Năm 2018, lượng khách du lịch đến với Hà Giang đạt trên 1,13 triệu lượt, năm 2019 ước chạm mốc 1,3 triệu lượt khách. Hà Giang đặt mục tiêu đến năm 2025 thu hút trên 2,5 triệu lượt khách/năm, trong đó 25% là khách quốc tế. Tăng trưởng hàng năm đạt 15 – 20%. Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ V nhằm tôn vinh giá trị di sản và sức sống mãnh liệt của đồng bào các dân tộc trên Cao nguyên đá Đồng Văn, cũng như khẳng định thương hiệu du lịch của tỉnh Hà Giang gắn với loài hoa Tam giác mạch. Đồng thời giới thiệu tới các đại biểu và du khách những sản phẩm đặc trưng, giá trị văn hóa đặc sắc, di sản địa chất độc đáo, môi trường, cảnh quan, sinh thái tự nhiên gắn với Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp nhận hỗ trợ từ Tập đoàn T&T
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp nhận hỗ trợ từ Tập đoàn T&T

Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thông tin: Hà Giang là vùng đất giàu tiềm năng du lịch, có Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn với nhiều địa danh nổi tiếng như Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, Dinh thự họ Vương, Phố cổ Đồng Văn, chợ Phong lưu Khâu Vai, Mê cung đá, đèo Mã Pì Lèng... Đặc biệt là nơi hội tụ tinh hoa bản sắc văn hóa 19 dân tộc anh em. Từ những lợi thế trên, Hà Giang đã tập trung phát triển du lịch xanh, bền vững; các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, hấp dẫn; trong đó hoa Tam giác mạch đã trở thành điểm nhấn, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Hà Giang. Ngoài chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của hoa Tam giác mạch mọc lên từ những khe đá mà còn cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn, ý chí của người dân Hà Giang mộc mạc, giản dị nhưng cũng kiên cường, mạnh mẽ. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn qua lễ hội, du khách sẽ có trải nghiệm thú vị, đa dạng và sâu sắc khi đến với Hà Giang và Cao nguyên đá.

– Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng hoa cảm ơn các đơn vị tặng quà.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng hoa cảm ơn các đơn vị tặng quà.

Tại Lễ khai mạc, hưởng ứng chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo của tỉnh, Tập đoàn T&T đã trao tặng cho tỉnh 1.000 căn nhà trị giá 60 tỷ đồng; tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 500 triệu đồng; Công ty cổ phần Seven home hỗ trợ 60 triệu đồng, Khu nghỉ dưỡng P’apiu tại xã Yên Định, huyện Bắc Mê hỗ trợ 120 triệu đồng cho huyện Bắc Mê, Mèo Vạc, Đồng Văn xây dựng nhà ở. Công ty cổ phần Bellsystem24 trao tặng kinh phí hỗ trợ tỉnh xây dựng Tổng đài tư vấn du lịch Hà Giang, trị giá trên 2,8 tỷ đồng. Ban tổ chức Cuộc thi vẽ tranh cho thiếu nhi vùng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn với chủ đề “Mầm xanh trên đá” cũng công bố các tác giả đạt giải Nhất, Nhì, Ba.

Không gian tái hiện điệu nhảy sạp của người Lô Lô mang lại cho du khách cảm giác gần gũi với bản sắc văn hóa các dân tộc (Văn Long)
Không gian tái hiện điệu nhảy sạp của người Lô Lô mang lại cho du khách cảm giác gần gũi với bản sắc văn hóa các dân tộc (ảnh: Văn Long)

 

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc hồng Cao nguyên đá” để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách
Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc hồng Cao nguyên đá” để lại ấn tượng sâu lắng trong lòng du khách

Ngay sau Lễ khai mạc là chương trình trải nghiệm các nét văn hóa truyền thống các dân tộc trên vùng Cao nguyên đá như văn hóa dân tộc Lô Lô, Giấy, Mông với các bộ trang phục truyền thống, điệu khèn, bài trống, trò chơi dân gian… Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc hồng Cao nguyên đá” với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang bản sắc văn hóa tỉnh Hà Giang đã để lại ấn tượng sâu lắng trong lòng du khách.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khánh thành công trình bơm nước sinh hoạt không dùng điện (PAT) - Dự án Kawatech

BHG - Sáng 16.11, tại thôn Séo Hồ, xã Thài Phìn Tủng (Đồng Văn), tỉnh ta phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ khánh thành Công trình trạm bơm nước không dùng điện (PAT) thuộc Dự án Kawatech...

16/11/2019
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho CCB huyện Vị Xuyên

BHG - Ngày 16.11, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và phu nhân đã đến thăm và bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho các gia đình cựu chiến binh (CCB) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vị Xuyên. Cùng đi có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đại diện các đơn vị tài trợ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, LLVT tỉnh, lãnh đạo huyện Vị Xuyên…

16/11/2019
Hội thảo Liên kết vùng trong chiến lược thúc đẩy kinh tế du lịch Hà Giang và các tỉnh Đông – Tây Bắc

BHG - Chiều 16.11, tại Khách sạn Hoa Cương (Đồng Văn), tỉnh ta phối hợp với tỉnh Yên Bái, Bộ Văn hóa,TT&DL tổ chức Hội thảo Liên kết vùng trong chiến lược thúc đẩy kinh tế du lịch Hà Giang và các tỉnh Đông – Tây Bắc. Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch đồng chủ trì hội thảo.

16/11/2019
Trưởng ban Dân Vận T.Ư dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú

BHG - Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Hà Giang và nhân dịp Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ V năm 2019, chiều 16.11, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân Vận T.Ư đã đến thăm và dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú; các cháu học sinh trường Tiểu học xã Má Lé, huyện Đồng Văn...

16/11/2019