Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật đất đai tại xã Lũng Cú (Đồng Văn)

22:09, 21/11/2019

BHG -  Chiều 21.11, đoàn công tác HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi giám sát tại xã  Lũng Cú (Đồng Văn) nhằm nắm bắt việc thực hiện chính sách pháp luật đất đai trên địa bàn. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Đồng Văn.

Theo kết quả rà soát, thống kê đất đai năm 2018, tổng diện tích đất tự nhiên của xã Lũng Cú là 3.391 ha, trong đó đất nông nghiệp là 2.901 ha, chiếm 85,55%, đất phi nông nghiệp 87 ha (đất ở, xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dùng vào mục đích công cộng, đất quốc phòng…), số còn lại là đất chưa sử dụng. Năm 2016 thu hồi đất thực hiện công trình chùa tại thôn Cẳng Tằng với diện tích gần 58.000m2; thu hồi đất thực hiện công trình đền tại thôn Thèn Pả 7.900m2. Năm 2017, thu hồi đất thực hiện công trình tuyến đường kết nối từ km0, Quốc lộ 4C đến thôn Cẳng Tằng với diện tích 85.518m2. Năm 2018 thu hồi đất thực hiện công trình Trường THCS tại thôn Lô Lô Chải với diện tích trên 15.750m2. Đã tiến hành đo đạc, cấp được 1.003 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh phát biểu tại buổi giám sát
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh phát biểu tại buổi giám sát

 Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách đất đai trên địa bàn xã còn có những hạn chế: Còn để xảy ra các vụ việc tranh chấp đất đai, một số vụ việc đã được giải quyết theo quy định pháp luật có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến nhiều cấp, nhiều nơi. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã chưa làm tốt công tác tuyên truyền, hòa giải tranh chấp, khiếu nại ngay từ cơ sở.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát có ý kiến đề nghị xã Lũng Cú giải trình, làm rõ các nội dung liên quan như: Vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), kinh phí, nguồn chi trả đền bù GPMB cho người dân; việc công khai kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Cấp ủy, chính quyền xã Lũng Cú cần rà soát lại công tác quy hoạch, quan tâm, thực hiện tốt công tác quy hoạch khu dân cư, xây dựng các công trình công cộng tại trung tâm xã; công khai kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất gắn với việc tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân hiểu, thực hiện các chính sách, pháp luật về đất đai; làm tốt việc giải quyết đơn thư, khiếu nại của người dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước đó, đồng chí Hoàng Văn Vịnh và các thành viên trong đoàn giám sát đã đi kiểm tra, khảo sát khu vực xây dựng chùa tại xã Lũng Cú.

                                                              Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi

Ngày 20.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), với tỉ lệ 90,06% số ĐBQH tham dự tán thành.

21/11/2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

BHG - Sáng 21.11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Vàng Seo Cón, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh...

 

21/11/2019
Họp BCĐ các chương trình mục tiêu Quốc gia của tỉnh

BHG - Chiều 21.11, Ban chỉ đạo (BCĐ) các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh họp về công tác thẩm định thành phố Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới (NTM) năm 2019; cho ý kiến chỉ tiêu Chương trình NTM năm 2020, giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh chủ trì hội nghị...

21/11/2019
Sự tham gia lãnh đạo của phụ nữ là nhân tố không thể thiếu đối với sự phát triển

Thủ tướng nhấn mạnh điều này tại cuộc gặp mặt các lãnh đạo và đại biểu Quốc hội nữ vào chiều 20.11, tại trụ sở Chính phủ.

21/11/2019