Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5, khóa IX về kinh tế tập thể

08:17, 15/10/2019

BHG - Chiều 14.10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5, khoá IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; Thường trực UBND các huyện, thành phố.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 5, khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, hoạt động kinh tế tập thể, khu vực HTX của cả nước phát triển khá đồng đều trên khắp vùng miền, chất lượng hoạt động được nâng lên. Cụ thể: Đến hết năm 2018, cả nước có trên 101.000 tổ hợp tác, thu hút trên 1,3 triệu thành viên tham gia, doanh thu bình quân 1 tổ hợp tác đạt 408 triệu đồng, lãi bình quân tổ hợp tác là 61,2 triệu đồng/năm. Về HTX, đến hết năm 2018, toàn quốc có gần 23.000 HTX, tăng trên 8.500 HTX, thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia. Doanh thu bình quân của 1 HTX là trên 4,4 tỷ đồng, gấp khoảng 4,2 lần so với năm 2003.

Tại Hà Giang, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, toàn tỉnh đã có 1.389 tổ hợp tác, tăng trên 1.000 tổ hợp tác so với năm 2003, với trên 11.000 thành viên; trong đó, số tổ hợp tác hoạt động hiệu quả là 339, doanh thu bình quân đạt 226 triệu đồng/tổ hợp tác, lãi bình quân 57 triệu đồng/tổ hợp tác; toàn tỉnh thành lập mới 576 HTX, tăng 3,6 lần so với năm 2003, lũy kế đến hết năm 2018 là 623 HTX với gần 22.000 thành viên tham gia. Đến thời điểm hiện tại, có 362 HTX hoạt động hiệu quả. Theo đánh giá, các tổ hợp tác, HTX đã tham gia tích cực giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động trên địa bàn toàn tỉnh…

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành và các địa phương đã thảo luận nhằm chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở đó, đưa ra giải pháp nhằm phát triển kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả đạt được và đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền từ T.Ư đến địa phương vào hoạt động khu vực kinh tế tập thể, các tổ hợp tác, HTX. Với mục tiêu phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới là sớm khắc phục các yếu kém, hạn chế hiện nay, tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể. Xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX bền vững trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc HTX, phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên. Thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ kinh tế cá thể và tổ chức tham gia kinh tế tập thể, HTX, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện công bằng xã hội; nâng cao hình ảnh và vị thế khu vự kinh tế tập thể.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị: Thời gian tới, các bộ, ngành, các địa phương cần củng cố hoạt động của HTX, tổ hợp tác hiện có, phấn đấu đến năm 2020 cả nước có khoảng 130.000 tổ hợp tác, 30.000 HTX và phấn đấu đến năm 2030 cả nước có khoảng 150.000 tổ hợp tác, 35.000 HTX. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết T.Ư 5 khóa IX và các văn bản pháp luật, nhằm thống nhất nhận thức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật và chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; hoàn thiện và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vự kinh tế tập thể, HTX, liên  hiệp HTX; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, hội, hiệp hội, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế tập thể…

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch UNBD tỉnh Nguyễn Văn Sơn gặp mặt doanh nhân

BHG - Sáng 14.10, tại trụ sở Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi gặp gỡ các doanh nhân nhằm trao đổi, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Dự buổi gặp gỡ có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Vấn đề được đưa ra trao đổi trong buổi gặp gỡ, đó là: Những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp...

14/10/2019
Hội thảo toàn quốc 70 năm tác phẩm "Dân vận" và trao giải cuộc thi viết "Dân vận khéo"

BHG - Sáng 14.10, Ban Dân vận T.Ư và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến toàn quốc về 70 năm tác phẩm "Dân vận"...

14/10/2019
Thủ tướng: Doanh nghiệp, doanh nhân mang lại sự thịnh vượng của quốc gia

Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nhân phải nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, thực hiện liêm chính trong kinh doanh.

13/10/2019
Bế mạc Hội nghị Trung ương 11 sau 6 ngày làm việc

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và bế mạc vào chiều 12/10.

12/10/2019