Phát động Cuộc vận động "CBCCVC nói không với tiêu cực"

14:53, 30/10/2019

BHG - Sáng 30.10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động (CVĐ) “Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nói không với tiêu cực” và hưởng ứng phong trào thi đua “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Dự lễ phát động có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố,…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo

Phát biểu khai mạc buổi lễ phát động, đồng chí Nguyễn Văn Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhấn mạnh: CVĐ “CBCCVC nói không với tiêu cực” hay còn gọi là CVĐ “Năm không”, nhằm xây dựng đội ngũ CBCCVC trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; góp phần phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí. Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, là nhiệm vụ quan trọng trong nền hành chính công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, khuyến khích khởi nghiệp và thu hút đầu tư. Trong những năm qua, các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả CVĐ “Năm không” và phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở; đã tạo nên phong trào sôi nổi, rộng khắp. Đến nay 100% các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện văn hóa công sở đến cán bộ, công chức, người lao động; hơn 1.000 cơ quan, đơn vị và trên 30 nghìn cán bộ, người lao động ký cam kết theo nội dung “Năm không”, đạt tỷ lệ trên 85%... Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp của mỗi cán bộ; xây dựng hình ảnh đội ngũ CBCCVC chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tình, thân thiện…

 
Các đại biểu tham dự lễ phát động.
Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đánh giá cao ý nghĩa và sự cần thiết của CVĐ nhằm góp phần quan trọng trong phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị: Các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện CVĐ gắn với việc thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 31 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, vụ lợi, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Các cấp ủy đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thường xuyên phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm theo pháp luật. Các cơ quan, đơn vị cần tập trung vào những bộ phận, vị trí việc làm nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; chú trọng xây dựng những mô hình điểm, các cá nhân điển hình để nhân rộng; mỗi cá nhân, tập thể chủ động, tích cực, đi đầu trong thực hiện CVĐ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ phát động
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ phát động

  Tin, ảnh: My Ly


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

BHG - Là tỉnh miền núi với 19 dân tộc cùng chung sống, những năm qua, việc đào tạo, quy hoạch và sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) trong hệ thống chính trị luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) người DTTS ngày càng tăng số lượng và nâng cao về chất lượng, góp phần xây dựng Hà Giang ngày càng phát triển.

 

30/10/2019
Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang Đại hội phiên thứ hai

BHG - Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Hà Giang khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024, tối 29.10 tại Quảng trường 26.3 (thành phố Hà Giang), Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội phiên thứ hai. Đến dự có các đồng chí: Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh…

 

30/10/2019
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh gặp mặt đoàn đại biểu người dân tộc thiểu số tỉnh

BHG - Chiều 29.10, tại Nhà khách Bộ Quốc Phòng (Hà Nội), đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc có buổi gặp mặt đoàn đại biểu người dân tộc thiểu số (DTTS) tiêu biểu của tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Tiến, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh dẫn đầu nhân dịp đoàn về thăm và làm việc tại Thủ đô Hà Nội. Dự  buổi gặp măt có đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang.

 

29/10/2019
Đồng Văn chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp

BHG - Cùng với các địa phương trên cả nước, năm 2020, tỉnh ta sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên cả nước, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện, đúng tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Để chuẩn bị cho Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, cùng với các cấp ủy, địa phương trên toàn tỉnh...

29/10/2019