Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hà Giang lần thứ V

15:08, 29/10/2019

BHG - Sáng 29.10, tại Hội trường Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Phiên thứ nhất). Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo T.Ư Hội LHTN Việt Nam; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng 200 đại biểu là cán bộ, hội viên thanh niên tiêu biểu đại diện cho gần 200 nghìn thanh niên toàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại Đại hội
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2014 – 2019, các cấp Hội đã bám sát, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ IV; 9/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Các cấp Hội đã kết nạp 16.500 hội viên mới; giới thiệu 19.250 thanh niên ưu tú cho Đoàn, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng, xây dựng tổ chức Hội phát triển. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục được triển khai hiệu quả, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, truyền cảm hứng cho hội viên, thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương. Đặc biệt, công tác khám, phát thuốc miễn phí, hiến máu tình nguyện, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng… đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Điển hình là hội viên, thanh niên đã hiến 2.990 đơn vị máu; vận động xây dựng 15 điểm trường, 6 nhà bán trú cho em, 144 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ và 1 cây cầu nông thôn… Riêng công tác khởi nghiệp, hướng nghiệp cho thanh niên được triển khai mạnh mẽ; nhiều mô hình khởi nghiệp tiêu biểu được vinh danh, đi vào hoạt động hiệu quả. Trong đó, 387 mô hình phát triển kinh tế, 47 hợp tác xã, 16 tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh hiệu quả, giúp nhiều thanh niên thoát nghèo bền vững…

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các cấp Hội cần quan tâm xây dựng thế hệ thanh niên Hà Giang yêu nước, bản lĩnh, sống đẹp, sáng tạo, khởi nghiệp; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; khỏe về thể chất, vững về kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế. Mặt khác, tạo môi trường thực tiễn để thanh niên lập thân, lập nghiệp, khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Đồng thời, xây dựng Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhà vững mạnh về tổ chức và hành động. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có chất lượng, trưởng thành từ thực tiễn phong trào thanh niên, giỏi kỹ năng, phương pháp nghiệp vụ; tập hợp được những cá nhân tiêu biểu có uy tín, năng lực, bồi dưỡng trở thành thủ lĩnh thanh niên, cán bộ Hội chủ chốt các cấp, lực lượng nòng cốt của Hội trên địa bàn dân cư…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng Đại hội lẵng hoa, bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh với chủ đề: “Thanh niên Hà Giang yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng Đại hội lẵng hoa, bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh với chủ đề: “Thanh niên Hà Giang yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm 39 anh, chị; chọn cử anh Thèn Văn Quân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang; hiệp thương Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang gồm 5 anh, chị; chọn cử 9 anh, chị đi dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trước khi tiến hành Đại hội, các đại biểu thực hiện nghi lễ báo công dâng Bác tại Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả rà soát giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài

BHG - Sáng 29.10, UBND tỉnh tổ chức họp nghe Tổ công tác theo Quyết định 941của tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

29/10/2019
Đề xuất chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025

BHG - Chiều 28.10, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Văn phòng điều phối Nông thôn mới (NTM) tỉnh, lãnh đạo 2 huyện Bắc Quang, Quang Bình và một số sở, ngành liên quan nhằm đánh giá kết quả xây dựng NTM đến hết năm 2019, dự kiến năm 2020 và đề xuất chỉ tiêu thực hiện giai đoạn 2021 – 2025. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

 

28/10/2019
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang lần thứ III

BHG - Chiều 28.10, UBND tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Hà Giang lần thứ III. Đến dự Đại hội có các đồng chí: Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng T.Ư. Về phía tỉnh có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy...

28/10/2019
Quốc hội nghe giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV, chiều 28/10, Quốc hội nghe giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam trước khi thảo luận toàn thể tại Hội trường.

28/10/2019