Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại Yên Minh

21:23, 11/09/2019

BHG - Chiều 11.9, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tại tại huyện Yên Minh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kiểm tra khu vực suối Nà Đồng gây ngập úng cục bộ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kiểm tra khu vực suối Nà Đồng gây ngập úng cục bộ

Theo thống kê sơ bộ, trận mưa lũ đêm mùng 9 sáng 10.9 xảy ra trên địa bàn huyện Yên Minh đã khiến gần 350 nhà dân bị thiệt hại, ảnh hưởng, trong đó có 8 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn; 22 ngôi nhà bị sạt lở đất vào nhà, sập đổ một phần tường; gần 300 ngôi nhà bị bùn đất tràn vào nhà gây hư hại đồ dùng; gần 60 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng; nhiều tuyến đường đi các xã bị ách tắc; Chợ trung tâm và công trình cấp nước sạch thị trấn Yên Minh hư hại hoàn toàn; 2 cầu dân sinh và một số tuyến đường điện cùng nhiều công trình phúc lợi bị hư hỏng... Ước tỉnh tổng thiệt hại trên 30 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến thăm hỏi, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Vui, thôn Nà Tèn, thị trấn Yên Minh bị lũ cuốn trôi nhà ở.
Đồng chí Nguyễn Minh Tiến thăm hỏi, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Vui, thôn Nà Tèn, thị trấn Yên Minh bị lũ cuốn trôi nhà ở.

Sau khi kiểm tra thực tế công tác khắc phục thiệt hại tại một số điểm và đến thăm, chia sẻ khó khăn với một số gia đình bị sập đổ nhà hoàn toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã làm việc với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và lãnh đạo một số phòng chuyên môn của huyện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông tin 3 lực lượng đã cử trên 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 xe cứu hỏa lên hỗ trợ Yên Minh khắc phục thiệt hại. Lãnh đạo các sở, ngành cũng đề xuất huyện Yên Minh rà soát các công trình nhà ở bị ảnh hưởng do mưa lũ để có phương án hỗ trợ; đặt cảnh báo các khu vực nguy hiểm; chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện di chuyển các hộ đến nơi ở mới phải tránh xa các dòng chảy, khe nước; thực hiện lọc thô nguồn nước sinh hoạt, tận dụng tối đa nước tự chảy từ các khe núi đảm bảo nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đồng thời nhanh chóng khắc phục hư hỏng của hệ thống cấp nước sinh hoạt cho thị trấn; đưa 8 hộ bị sập nhà hoàn toàn vào diện hỗ trợ nhà ở theo chương trình của tỉnh; tập trung vệ sinh môi trường…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận buổi làm việc
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Minh Tiến đánh giá cao tinh thần chủ động, phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” của cấp ủy chính quyền và người dân huyện Yên Minh. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Yên Minh phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh thành lập 3 tổ công tác tập trung giải quyết vấn đề nước sinh hoạt cho người dân; dọn dẹp đất đá, phun thuốc tiêu độc, khử trùng khu vực thị trấn, ưu tiên các trường học, bệnh viện; giúp dân di chuyển và xây dựng nhà ở mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các tổ công tác vừa làm vừa lập phương án, kế hoạch giúp đỡ nhân dân, báo cáo kịp thời cho tỉnh; tăng cường tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống thiên tai cho nhân dân, không để các hộ bị thiệt hại có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; xây dựng phương án di dời các hộ nằm sát dòng chảy sông, suối đến nơi ở mới; chỉ đạo các xã khắc phục tạm thời thiệt hại đường giao thông, không để bị cô lập, chia cắt; hỗ trợ giống, phân bón trồng thay thế các diện tích cây trồng bị thiệt hại; chủ động cấp, ứng kinh phí dự phòng thực hiện công tác khắc phục thiên tại, trước mắt tập trung giải quyết khó khăn về nước sinh hoạt và thiệt hại các điểm trường để học sinh đi học trở lại, đồng thời lập dự án khắc phục thiên tai báo cáo tỉnh…

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh dự Trung thu với các cháu học sinh Trường Mầm non Hướng Dương

BHG - Chiều 11.9 (tức 13.8 âm lịch) đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới thăm, tặng quà và vui Tết Trung thu với các cháu Trường Mầm non Hướng Dương (thành phố Hà Giang). Cùng dự có lãnh đạo các phòng, ban trên địa bàn thành phố Hà Giang. 

11/09/2019
"Mái nhà" chung khối đại đoàn kết toàn dân tộc

BHG - Phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trở thành "mái nhà" chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội; chung sức, chung lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền vượt qua khó khăn, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN.

 

11/09/2019
UBTVQH họp giám sát về giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Chiều 10/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nghe báo cáo tóm tắt và thảo luận về thực hiện giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật...

11/09/2019
Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai

BHG - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết những ngày qua, ngày 10.9, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện khẩn số 2813/CĐ-CTUBND, yêu cầu UBND – Ban Chỉ huy PCTT, TKCN các huyện, thành phố; thành viên Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai. Dưới đây là toàn văn Công điện.

11/09/2019