Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc tại huyện Mèo Vạc

19:05, 18/08/2019

BHG - Chiều ngày 16.8, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Mèo Vạc, thăm tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu phức hợp Làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống Oasis Mã Pì Lèng; hoạt động của Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi; dự án duy trì, phát triển giống lợn đen Lũng Pù. Làm việc với Đoàn về phía huyện có Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban và đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Dự án đầu tư xây dựng Khu phức hợp Làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống Oasis Mã Pì Lèng thuộc thôn Mã Pì Lèng và thôn Séo Sà Lủng gồm 35 hộ dân sinh sống; tổng diện tích đất thu hồi là 67.153,8 m2; trong đó đất trồng cây hàng năm là 63.385,5 m2, đất rừng trồng sản xuất là 3.768,3 m2. Đến nay, đã thực hiện chi trả tiền bồi thường cho 24/35 hộ với số tiền trên 4,4 tỷ đồng; còn 11 hộ chưa nhận tiền bồi thường của Nhà nước với nhiều lý do… Đối với làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi có diện tích đất là 27.245,4 m2. Hiện tại đã có 26/28 hộ đầu tư xây dựng nhà ở. Những hộ xây dựng xong đã đi vào hoạt động hơn 3 tháng… Tại buổi làm việc lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và UBND huyện Mèo Vạc đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp giải quyết dứt điểm công tác thu hồi đất Khu phức hợp Làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống Oasis Mã Pì Lèng; hoạt động của Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi; dự án duy trì, phát triển giống lợn đen Lũng Pù…

Kết luận buổi làm việc Phó Chủ tịch Thường trục UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đánh giá cao sự nỗ lực của UBND huyện Mèo Vạc; đồng thời yêu cầu UBND huyện Mèo Vạc tiếp tục quyết liệt và dứt điểm việc giải phóng mặt bằng Khu phức hợp Làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống Oasis Mã Pì Lèng; Các sở ngành của huyện tiếp tục tham mưu các biện pháp cho UBND tỉnh, Sở kế hoạch đầu tư có trách nhiệm mời chủ đầu tư Dự án lên làm việc, giải quyết dứt điểm… Đối với Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, UBND huyện cần tiếp tục đôn đốc các hộ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện xây dựng số nhà ở còn lại. Cần tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động trải nghiệm phục vụ du khách đến lưu trú. Ban quản lý Làng văn hóa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban….  

Trước đó đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành đã đi khảo sát, tham quan thực tế tại Khu phức hợp Làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống Oasis Mã Pì Lèng; Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi; dự án duy trì, phát triển giống lợn đen Lũng Pù tại xã Lũng Pù.

Tin, ảnh : Hà Linh (Mèo Vạc)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ban Bí thư chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị nhân sự khóa XIII

Toàn văn kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

17/08/2019
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9 tại xã Đồng Yên và Vĩnh Phúc

BHG - Ngày 16.8, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bắc Quang do đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đồng Yên và Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, thông báo tới các cử tri kết quả Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến kiến nghị của cử tri 2 xã. Tham gia buổi tiếp xúc có lãnh đạo UBND, MTTQ huyện và đông đảo cử tri trên địa bàn 2 xã.

17/08/2019
Thủ tướng kỳ vọng vai trò của báo chí trong chống tham nhũng

Bên cạnh hình thành nền tảng thể chế tốt, hệ thống pháp luật tin cậy với các chế tài mạnh và nghiêm minh, rất cần các thiết chế xã hội với các giá trị, chuẩn mực hình thành thông qua tuyên truyền, giáo dục. 

16/08/2019
Hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

BHG - Sáng 16.8, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế. Các đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế, Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường đồng chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở ngành, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

 

16/08/2019