Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp xã giao Tổng Giám đốc Tập đoàn XITE Quảng Đông (Trung Quốc)

17:17, 29/07/2019

BHG - Sáng 29.7, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xã giao ông Ngô Giác Lý, Tổng Giám đốc Tập đoàn XITE Quảng Đông (Trung Quốc) cùng các cộng sự. Dự buổi tiếp có lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng sản phẩm nông sản đặc trưng của Hà Giang cho ông Ngô Giác Lý Ngô Giác Lý, Tổng Giám đốc, Tập đoàn XITE Quảng Đông ( Trung Quốc).
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng sản phẩm nông sản đặc trưng của Hà Giang cho ông Ngô Giác Lý, Tổng Giám đốc, Tập đoàn XITE Quảng Đông ( Trung Quốc).

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã nhiệt liệt chào mừng ông Ngô Giác Lý, Tổng Giám đốc Tập đoàn XITE Quảng Đông cùng các cộng sự đã đến với Hà Giang. Giới thiệu khái quát về địa giới, hành chính, tình hình phát triển KT - XH của tỉnh Hà Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Năm 2010, Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, sự kiện và danh hiệu quan trọng này đã mở ra hướng đi mới cho Hà Giang, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển du lịch. Bên cạnh đó, hệ thống các cặp Cửa khẩu song phương giữa tỉnh với phía Trung Quốc cũng tạo cơ hội cho Hà Giang phát triển kinh tế biên mậu, xuất nhập khẩu hàng hóa. Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, Hà Giang luôn quan tâm thu hút các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào tỉnh. Ngoài việc áp dụng tối đa các cơ chế chính sách, quy định của Chính phủ về ưu đãi đầu tư, tỉnh còn ban hành nhiều chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế biên mậu, nông nghiệp và du lịch... Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn mong muốn, Tập đoàn XITE Quảng Đông nghiên cứu, xem xét và trên cơ sở năng lực của Tập đoàn để đầu tư vào tỉnh Hà Giang. Tỉnh Hà Giang cam kết, sẽ cùng đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất khi Tập đoàn đầu tư tại tỉnh, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường đối ngoại, nhằm thúc đẩy mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, lãnh đạo các sở, ngành - chụp ảnh Lưu niệm với ông Ngô Giác Lý, Giám đốc Tập đoàn XITE Quảng Đông và các cộng sự.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, lãnh đạo các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm với ông Ngô Giác Lý, Tổng Giám đốc Tập đoàn XITE Quảng Đông.

Tổng Giám đốc Tập đoàn XITE Quảng Đông (Trung Quốc), Ngô Giác Lý bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi đến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang, đồng thời cảm ơn trước sự quan tâm, đón tiếp chu đáo, trọng thị của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Ông cho biết, Tập đoàn XITE là một doanh nghiệp công nghệ cao cấp, các sản phẩm chủ yếu của Tập đoàn là sản xuất niobi oxit, tantali oxit… Năm 2012, doanh nghiệp được bình chọn là doanh nghiệp công nghệ cao cấp quốc gia. Ông Ngô Giác Lý nhấn mạnh, mục đích chính chuyến thăm Hà Giang lần này là tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác với tỉnh Hà Giang về các lĩnh vực thuộc thế mạnh của Tập đoàn. Dự kiến đầu tư tại tỉnh Dự án xây dựng vật liệu mới tantali niobi oxit sản lượng 1.500 tấn/năm. Quy mô dự án khoảng 20ha với tổng vốn đầu tư 30 triệu USD. Địa điểm thực hiện dự án tại Khu Công nghiệp Bình Vàng, Vị Xuyên và ông cùng các cộng sự cũng mong muốn, khi dự án triển khai tại tỉnh sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía chính quyền tỉnh Hà Giang.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng đã nhận lời mời của ông Ngô Giác Lý, Tổng Giám đốc Tập đoàn XITE Quảng Đông sẽ thăm thành phố Quảng Đông và Công ty Hữu Hạn Vật Liệu Mới Trí Viễn vào dịp gần nhất. 

Tin, ảnh: Hồng Minh (Cổng TTĐT tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chính phủ điện tử: Nâng cao khả năng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Việc triển khai Chính phủ điện tử (CPĐT) là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN), góp phần phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Sáng 26/7, Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2019 với chủ đề "Phát triển Cổng Dịch vụ công quốc gia và giải pháp tích hợp hệ thống thông tin một cửa điện tử góp phần nâng cao khả năng phục vụ người dân...

29/07/2019
Thủ tướng: Công đoàn Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ

Công đoàn Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để tiếp tục định hướng, dẫn dắt phong trào công nhân cả nước trong tình hình mới.

 

29/07/2019
Bắc Quang phát động thi đua hoàn thành sớm và vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

BHG - Chiều ngày 26.7, UBND huyện Bắc Quang tổ chức phát động phong trào thi đua hoàn thành sớm và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ tiêu KT- XH và xây dựng Nông thôn mới năm 2019. Đến dự có đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm cơ quan UBKT  - Thanh tra tỉnh. Theo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ, các chỉ tiêu đạt thấp hoặc chưa đạt của huyện Bắc Quang gồm...

28/07/2019
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: "Người sống, người lành lặn phải lo cho người bị thương, gia đình liệt sỹ"

BHG - Sáng 28.7, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cùng lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam...

28/07/2019