Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội chợ tình Khâu Vai và khảo sát một số tuyến du lịch

13:45, 14/04/2019

BHG - Ngày 12.4, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi kiểm tra tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chuẩn bị của huyện Mèo Vạc cho Lễ hội Chợ tình Khâu Vai năm 2019 và khảo sát tuyến du lịch đỉnh núi Thần, đỉnh vách đá Trắng tại đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ chuẩn bị một số công trình cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ Lễ hội 100 năm chợ tình Khâu Vai.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ chuẩn bị một số công trình cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ Lễ hội 100 năm chợ tình Khâu Vai.

Để chuẩn bị tốt cho Lễ hội 100 năm Chợ tình Khâu Vai gắn với công bố Bằng công nhận tái thẩm định tư cách thành viên mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO - Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ II sẽ diễn ra cuối tháng 4.2019,  huyện Mèo Vạc đã hoàn thành xây dựng bãi đỗ xe, nhà trưng bày triển lãm tại khu vực Mê cung đá, đổ sân bê tông khu vực nhà sàn và khu chợ cũ, lắp đặt 6 chòi và dựng 2 mô hình nhà chàng Ba, nàng Út phục vụ du khách chụp ảnh, thăm quan. Làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ khai trương Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, tổ chức trao giải, triển lãm ảnh nghệ thuật “Đất và người Mèo Vạc” và các hoạt động trò chơi dân gian truyền thống; hội thi chim Họa mi; hội thi làm bánh dày; tổ chức lễ cầu duyên cho 50 đôi nam, nữ... Tại xã Khâu Vai hiện đang triển khai Đề án quy hoạch Trung tâm xã, thôn Khâu Vai gắn với Chợ tình Khâu Vai, tổ chức lực lượng, kiểm tra việc xây dựng, cải tạo nhà cửa đảm bảo không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Xếp đá tuyến đường đi bộ từ Mê cung đá xuống Miếu Ông, Miếu Bà, trồng trên 6 ha hoa Tam giác mạch toàn bộ khu vực Mê cung đá...

Đồng chí Thào Hồng Sơn và lãnh đạo huyện Mèo Vạc khảo sát tại đỉnh núi Thần, đỉnh vách đá Trắng trên đèo Mã Pì Lèng.
Đồng chí Thào Hồng Sơn và lãnh đạo huyện Mèo Vạc khảo sát tại đỉnh núi Thần, đỉnh vách đá Trắng trên đèo Mã Pì Lèng.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu huyện Mèo Vạc rà soát lại tất cả các địa điểm, cơ sở hạ tầng khu vực tổ chức Lễ hội, và những địa điểm phục vụ nhu cầu du lịch, ăn, nghỉ của du khách. Phối hợp chặt trẽ với Sở VHTT&DL về công tác chuẩn bị các điều kiện cho tổ chức lễ hội, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các trang mạng xã hội để thu hút du khách đến với địa bàn. Đồng thời, sẵn sàng mọi phương án đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu tham quan, trải nghiệm, tham gia lễ hội của du khách.

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn cùng lãnh đạo huyện Mèo Vạc đã đi khảo sát tuyến du lịch khám phá mạo hiểm tại khu vực đỉnh núi Thần, đỉnh vách đá Trắng nằm trong quần thể du lịch khám phá chinh phục đỉnh Mã Pì Lèng xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc. Qua buổi khảo sát, Đồng chí đề nghị huyện Mèo Vạc đẩy mạnh công tác thu hút, mời gọi các tổ chức, cá nhân trong nước đến đầu tư, hình thành tuyến du lịch trải nghiệm khám phá đỉnh núi Thần, đỉnh vách đá Trắng để khai thác thêm nhiều loại hình du lịch khám phá thu hút du khách.

Tin, ảnh: Hồng Cừ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng năm Kỷ Hợi 2019

Sáng 14-4 (tức mùng 10-3 Âm lịch), tại điện Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã thay mặt đồng bào cả nước tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ tiên đã có công dựng nước. Dự Lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và một số tỉnh, thành địa phương.

 

14/04/2019
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc với Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội

BHG - Chiều 12.4, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có buổi làm việc với Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội do GS.TS Mai Trọng Nhuận, Phó Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc làm Trưởng Đoàn cùng các thành viên. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường.

 

12/04/2019
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc với thị trấn Mèo Vạc và xã Sủng Máng

BHG - Ngày 11.4, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có các buổi làm việc với Đảng bộ thị trấn Mèo Vạc và Đảng bộ xã Sủng Máng (Mèo Vạc). Tại các buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đã nghe các Đảng bộ báo cáo về tình hình phát triển KT – XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

12/04/2019
Đại hội MTTQ huyện Quản Bạ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

BHG - Ngày 11.4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quản Bạ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với chủ đề "Đoàn kết - Đồng thuận - Dân chủ - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển". Dự Đại hội có đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ huyện Yên Minh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện Quản Bạ và 155 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong huyện.

12/04/2019