Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ 35

14:16, 12/04/2019

BHG - Ngày 12.4, BCH Đảng bộ thành phố Hà Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 35, khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (mở rộng), nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II.2019. Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì. Dự hội có đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi phát biểu tại Hội nghị
Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi phát biểu tại Hội nghị

Trong quý I, với sự quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm tập trung lãnh đạo, do đó kinh tế thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 859,4 tỷ đồng; doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt trên 160 tỷ đồng; lượng khách du lịch đạt gần 79.200 lượt người, tăng 16.560 lượt so với cùng kỳ, doanh thu ước đạt 63,35 tỷ đồng, tăng 19,5 tỷ đồng so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 84,6 tỷ đồng, đạt 26,68%; tổng thu ngân sách trên địa bàn 98,426 tỷ đồng, đạt 17,66% kế hoạch năm (trong đó thuế và phí thực hiện 49,89 tỷ đồng). Công tác giáo dục – đào tạo, văn hóa, thông tin, du lịch được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị được quan tâm. Công tác quốc phòng – an ninh, đối ngoại được chú trọng…

Dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, hội nghị chỉ ra những hạn chế trong trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH quý I, như: Việc triển khai các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch, kết luận của tỉnh ở một số cấp ủy cơ sở chưa quyết liệt; tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị chưa được phát huy; công tác quản lý Nhà nước về đô thị còn nhiều hạn chế; ý thức tự giác chấp hành các quy định về quản lý đất đai và trật tự xây dựng của một bộ phận nhân dân chưa cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp nhất là các hoạt động cho vay nặng lãi, các hành vi gây mất an ninh trật tự từ hoạt động kinh doanh tài chính; trật tự an toàn giao thông…

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, bàn giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quý II và cả năm 2019, trong đó trọng tâm là phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; công tác quản lý thu – chi ngân sách…

Tại Hội nghị, đã công bố quyết định của BTV Thành ủy về phân loại tổ chức cơ sở Đảng và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo hiện nay” trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

BHG - Sáng 12.4, Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy nhằm trao đổi và triển khai các nội dung thuộc Đề tài khoa học cấp Bộ về "Phát triển sinh kế bền vững cho người dân Xín Mần, tỉnh Hà Giang trong giai đoạn hiện nay". Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh...

12/04/2019
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn làm việc với Đảng ủy xã Khâu Vai

BHG - Sáng 12.4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc nhằm nắm bắt tình hình công tác lãnh, chỉ đạo phát triển KT – XH và công tác xây dựng hệ thống chính trị của xã trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019. Cùng dự có lãnh đạo huyện Mèo Vạc.

12/04/2019
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Vị Xuyên lần thứ 35

BHG - Ngày 11.4, Đảng bộ huyện Vị Xuyên tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 35 (mở rộng), nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019. Dự Hội nghị có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện...

12/04/2019
Nhớ về nghị quyết lịch sử quyết định sự ra đời và phát triển của Báo Hà Giang

BHG - Đó là Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp ngày 13.4.1964: "Về công tác của Báo Hà Giang và các bản tin của một số ngành trong tỉnh". Cuộc họp có mặt các đồng chí: Lê Văn Lương - Bí thư; Dương Mạc Thạch - Phó Bí thư; Nguyễn Văn Mạnh - Thường vụ Thường trực; Nguyễn Thế Kỳ - Thường vụ; Kim Xuyến Lượng - Thường vụ. Đây là một Nghị quyết chuyên đề quyết định sự ra đời, xây dựng và phát triển của Báo Hà Giang và đội ngũ những người làm báo của tòa soạn cách đây tròn 55 năm.

 

12/04/2019