Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại xã Đường Thượng (Yên Minh)

15:38, 13/11/2018

BHG - Sáng 13.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đường Thượng (Yên Minh) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng năm 2019 và kết quả thực hiện Kết luận trong buổi làm việc tháng 4.2018. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Minh và Thường trực HĐND – UBND huyện.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kết luận buổi làm việc
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kết luận buổi làm việc

Đến thời điểm này, xã Đường Thượng đã gieo trồng được trên 1.500ha các loại cây trồng, đạt trên 111% kế hoạch; đàn gia súc phát triển mạnh, đạt 4.560 con, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết; tỷ lệ giảm nghèo trong năm đạt 7,3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 10,5 triệu đồng/người/năm; Đảng bộ xã đã kết nạp thêm 10 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra; thực hiện hiệu quả việc chuyển từ đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng cỏ phát triển chăn nuôi; đẩy mạnh chuyên canh cây lạc hoặc xen canh ngô - lạc, ngô – bí nâng cao giá trị trên một diện tích đất sản xuất; giảm tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, dần xóa bỏ nhiều hủ tục… Tuy nhiên, người dân còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nên đến nay Đường Thượng vẫn thuộc xã nghèo đặc biệt khó khăn của huyện.

Thực hiện Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trong buổi làm việc tháng 4.2018, BTV, BCH Đảng bộ xã đã đánh giá ưu điểm, hạn chế và phân công cụ thể từng thành viên phụ trách theo dõi từng lĩnh vực, thôn xóm, kịp thời tháo gỡ khó khăn; phát huy tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng các mô hình phát triển kinh tế; thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường chỉ đạo xây dựng các mô hình kinh tế, giải quyết việc làm, phát huy hiệu quả công tác giảm nghèo…

Sau khi tìm hiểu thêm những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành, phát triển KT – XH của xã Đường Thượng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng so với kết quả kiểm tra tháng 4.2018, công tác lãnh, chỉ đạo của xã Đường Thượng đã có sự chuyển biến rõ nét; công tác giảm nghèo, kết nạp đảng viên, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi bước đầu đem lại hiệu quả. Tuy nhiên còn nhiều hạn chế, nhất là nâng cao chất lượng giáo dục. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị: Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã Đường Thượng cần quan tâm, tập trung lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận trong tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy nội lực, quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững. Lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt ở thôn bản, trong đó lưu ý về công tác chính trị, đánh giá tư tưởng đảng viên; đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu trong sinh hoạt. Quan tâm xây dựng chính quyền “của dân – do dân – vì dân” và thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở “dân biết – dân bàn – dân làm – dân kiểm tra”; hoạt động của MTTQ và các các tổ chức chính trị xã hội phải thiết thực và đa dạng hơn, tích cực chăm lo đời sống, chính sách cho hội viên; tăng cường sâu sát cơ sở, cải cách hành chính. Cần tiếp tục xây dựng phương án, phân công đảng viên giúp đỡ các hộ thoát nghèo với những cách làm mới. Tập trung tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào thi đua học tập, khuyến học, khuyến tài đến từng gia đình, dòng tộc, thôn xóm và thực hiện tốt công tác thi đua dạy tốt, học tốt trong các trường học…

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang thăm và làm việc tại thành phố MORIYA, tỉnh IBARAKI (Nhật Bản)

BHG - Trong khuôn khổ chương trình làm việc của Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang (Việt Nam) do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại một số tỉnh của Nhật Bản. Chiều 12.11, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang và Chính quyền thành phố Moriya, tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) đã ký Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai bên. Tham dự buổi ký kết có đại diện Cục Ngoại vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; lãnh đạo các Sở Ngoại vụ, NN&PTNT, VHTT&DL tỉnh Hà Giang.

13/11/2018
Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Chiều 12.11, với 100% đại biểu Quốc hội có mặt (469 đại biểu) biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

13/11/2018
Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2019

BHG - Sáng 12.11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) tỉnh, Hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyển quân năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 đã được tổ chức. Năm 2018, Hội đồng NVQS các cấp đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Quyết định, Chỉ thị, Hướng dẫn của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ động viên quân đội và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ... 

12/11/2018
Tuần này, Quốc hội thảo luận về báo cáo tham nhũng và phê chuẩn CPTPP

Bước sang tuần làm việc thứ 4, Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao...

12/11/2018