Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại huyện Đồng Văn

12:44, 14/11/2018

BHG - Chiều 13.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy các xã Vần Chải và Phố Cáo (Đồng Văn) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng năm 2019. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đồng Văn.

Đảng bộ xã Vần Chải hiện có 17 chi bộ, 228 đảng viên. Đến thời điểm này, xã đã thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT – XH, các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, đã giảm tỷ lệ hộ nghèo được 6,05%; có thêm 28 hộ được giải ngân vay vốn theo Nghị quyết 209 và 86 của HĐND tỉnh với tổng số vốn trên 1,8 tỷ đồng; thực hiện thường xuyên, hiệu quả “9 việc của hộ gia đình”, “7 việc của thôn” và vận động trên 1.600 lượt người tham gia xây dựng NTM; tu sửa trên 18 km đường nội thôn và tích cực bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo Chương trình 1 triệu tấn xi măng; bảo vệ tốt trên 200 ha cây Bạc hà; phát triển thêm trên 200 đàn ong mật; vận động được 8 gia đình từ bỏ sinh hoạt đạo trái pháp luật quay về phong tục tập quán địa phương…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng kết luận buổi làm việc ở xã Vần Chải.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng kết luận buổi làm việc ở xã Vần Chải.

Trong 10 tháng qua, Đảng bộ xã Phố Cáo đã đạt được một số kết quả khả quan: Có 14/18 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 2/18 chỉ tiêu đạt trên 80%; lĩnh vực nông, lâm nghiệp có chuyển biến, tích cực đưa một số loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào gieo trồng; tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đầu kỳ I, năm học 2018 – 2019 tăng từ 10 – 15% so với năm học trước; giảm tỷ lệ hộ nghèo được trên 7%; kết nạp được 9 đảng viên mới; huy động nhân dân nâng cấp tuyến đường dài 2 km có chiều rộng từ 1 m lên 2,5 m; hoàn thành 10/19 tiêu chí NTM; thụ tinh nhân tạo cho đàn bò được 70 con; duy trì và phát triển HTX may mặc với trên 30 hộ tham gia, cho thu nhập từ 80 – 100 triệu đồng/hộ/năm, giải quyết việc làm cho trên 100 chị em phụ nữ địa phương…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kiểm tra cơ sở vật chất, công tác dạy học tại Trường Mầm non xã Vần Chải.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kiểm tra cơ sở vật chất, công tác dạy học tại Trường Mầm non xã Vần Chải.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng Đảng ủy xã Vần Chải và Phố Cáo đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển KT – XH, xây dựng Đảng so với năm 2017. Đồng thời mong muốn Đảng ủy các xã tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn và phát huy những kết quả đạt được; xã Vần Chải cần đổi mới tư duy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, phân tích những hạn chế, yếu kém, tìm ra nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục, phân công từng đồng chí Ủy viên BCH, BTV phụ trách thực hiện. Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy các xã tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, nhất là trong phát triển kinh tế, giảm nghèo để thay đổi nhận thức của nhân dân với phương châm phát huy nội lực, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ thôn. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội theo hướng đa dạng, thiết thực, hiệu quả; xây dựng phong trào thi đua học tập, khuyến học, khuyến tài đến từng gia đình, dòng tộc, thôn xóm; quan tâm, khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tham quan hoạt động của các thành viên HTX may mặc xã Phố Cáo tại thôn Sủa Pả A.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tham quan hoạt động của các thành viên HTX may mặc xã Phố Cáo tại thôn Sủa Pả A.

Trong chương trình làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và Bí thư Huyện ủy Đồng Văn đã đi kiểm tra cơ sở vật chất Trường Mầm non Vần Chải và một số mô hình kinh tế của xã Phố Cáo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư Huyện ủy Đồng Văn thăm mô hình ủ chua cỏ làm thức ăn dự trữ cho gia súc và nuôi bò sinh sản tại thôn Cháng Phúng B, xã Phố Cáo
Phó Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư Huyện ủy Đồng Văn thăm mô hình ủ chua cỏ làm thức ăn dự trữ cho gia súc và nuôi bò sinh sản tại thôn Cháng Phúng B, xã Phố Cáo

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo cơ sở năm 2018

BHG - Trong 2 ngày 12 và 13.11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo cơ sở năm 2018 cho 272 học viên là đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cấp xã, phường, thị trấn; cộng tác viên dư luận xã hội các huyện và thành phố Hà Giang. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được học tập, nghiên cứu và trao đổi 7 chuyên đề chính, gồm: Công tác tuyên truyền; nghiệp vụ công tác dư luận xã hội; công tác tuyên truyền miệng; kỹ năng tuyên truyền miệng; công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng địa phương...

14/11/2018
Phát biểu của Bộ trưởng TT&TT tại khóa bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí

Sáng 13/11, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã khai giảng lớp "Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí" cho 130 học viên là lãnh đạo của 80 cơ quan báo chí. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đến dự và phát biểu.

14/11/2018
Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội

Đây là thông điệp và chỉ đạo của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trong bài phát biểu khai giảng lớp "Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí" cho 130 học viên là lãnh đạo của 80 cơ quan báo chí sáng 13/11 tại Hà Nội. Theo Bộ trưởng, báo chí phải thể hiện được dòng chảy chính của xã hội, đó là Việt Nam đang là một trong những nước phát triển tốt nhất trên thế giới...

14/11/2018
Đồng chí Ly Mí Lử dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thượng Nguồn, xã Hữu Sản ( Bắc Quang)

BHG - Ngày 13.11, đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy -  Chủ tịch Ủy ban MTQ tỉnh đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với nhân dân thôn Thượng Nguồn, xã Hữu Sản (Bắc Quang). Thôn Thượng Nguồn có 52 hộ dân đều là dân tộc Mông, bà con trong thôn sống đoàn kết, hòa thuận, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế và xây dựng Nông thôn mới. Năm 2018, toàn thôn có 32/52 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa…

 

14/11/2018