Tưng bừng Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ Khai giảng Năm học mới

14:28, 05/09/2018

BHG - Hòa chung trong không khí của Ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường trong cả nước nói chung, tỉnh Hà Giang nói riêng. Sáng 5.9, Liên trường xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang tới dự và phát biểu tại buổi Lễ. Cùng dự còn có lãnh đạo Sở GD&ĐT; Văn phòng Tỉnh ủy; Viễn thông Hà Giang; cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo phụ huynh học sinh trên địa bàn xã…

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đánh trống khai trường tại Lễ khai giảng liên trường xã Pả Vi (Mèo Vạc).
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đánh trống Khai giảng Năm học mới tại xã Pả Vi (Mèo Vạc).

Tại buổi Lễ, các thầy, cô giáo và các em học sinh đã nghe thư của Chủ tịch nước gửi các thầy, cô giáo và các em học sinh nhân dịp Năm học mới; Nghe báo cáo về công tác dạy và học trên địa bàn xã, trong đó nhấn mạnh: Những năm qua, các trường trên địa bàn xã đã thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Bước vào Năm học mới, với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, các trường đã xây dựng kế hoạch cho cả năm học, tích cực đổi mới trong quản lý, chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, phát triển năng khiếu của học sinh và xây dựng môi trường giáo dục thân thiện…

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tặng quà nhân dịp khai giảng năm học mới tại liên trường xã Pả Vi (Mèo Vạc).
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tặng quà Liên trường xã Pả Vi (Mèo Vạc).

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của các trường của xã trong năm học qua. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hà Giang là một tỉnh nghèo, nhưng từ ngày thành lập cho tới nay tỉnh ta luôn quan tâm đặc biệt tới sự nghiệp giáo dục và công tác xóa đói, giảm nghèo bằng nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể. Cùng với đó, những năm qua, công tác xã hội hóa giáo dục cũng có nhiều kết quả tích cực. Các hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, chất lượng giảng dạy, học tập được nâng lên tầm cao mới. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn ngành Giáo dục, Hội phụ huynh học sinh, các giáo chức và toàn xã hội phải gương mẫu dành nhiều thời gian, sự quan tâm hơn nữa với việc học tập của con em; ngành Giáo dục tỉnh nhà cũng cần tiếp tục quan tâm, tham mưu tốt hơn việc thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH T.Ư Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đề nghị ngành Giáo dục tiếp tục tham mưu cho tỉnh làm tốt công tác rà soát lại hệ thống trường học trong toàn tỉnh những nơi còn thiếu sách giáo khoa cần được bổ sung kịp thời; sử dụng biên chế giáo viên hợp lý để đảm bảo công tác tái giảng đúng kế hoạch. Tham mưu cho tỉnh về công tác kiên cố hóa trường lớp, đảm bảo cho học sinh học tập. Cùng với đó, ngành Giáo dục cũng cần tăng cường công tác quản lý, nhằm từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của tỉnh nhà phát triển tiến kịp với các địa phương trong cả nước…

Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc tặng quà cho giáo viên, học sinh liên trường xã Pả Vi nhân dịp khai giảng Năm học mới.
Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc tặng quà cho giáo viên, học sinh Liên trường xã Pả Vi nhân dịp Khai giảng Năm học mới.

 

Lãnh đạo VNTP Hà Giang tặng học bổng cho các em học sinh có thành tích tốt trong học tập tại liên trường xã Pả Vi
Lãnh đạo VNTP Hà Giang tặng học bổng cho các em học sinh có thành tích tốt trong học tập tại Liên trường xã Pả Vi.

Tại buổi Lễ, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng Viễn thông Hà Giang và một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh cũng đã có những món quà ý nghĩa gửi tới thầy, cô giáo, học sinh xã Pả Vi nhân dịp Năm học mới.

Tin, ảnh: Phi Anh

* Sáng ngày 5.9, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự Lễ Khai giảng năm học 2018 2019 tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (DTTN) huyện Đồng Văn. Cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo; Công ty Viễn Thông VNPT Hà Giang; lãnh đạo huyện Đồng Văn và đông đảo cán bộ, nhân dân Thị trấn Đồng Văn.

Đồng chí Thào Hồng Sơn đánh trống khai giảng năm học mới tại trường PTDTNT Đồng Văn.
Đồng chí Thào Hồng Sơn đánh trống Khai giảng Năm học mới tại trường PTDTNT Đồng Văn.

Sau 41 năm hình thành và phát triển, trường Phổ thông DTNT Đồng Văn đã không ngừng đóng góp cho sự nghiệp GD - ĐT của huyện, vượt qua nhiều khó khăn, thầy trò nhà trường luôn ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học, các hoạt động sinh hoạt chuyên môn được đổi mới, thiết thực như: Sinh hoạt theo chuyên đề, hoặc diễn đàn “Trường học kết nối”… Các hoạt động ngoại khóa; văn hoá văn nghệ; thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên và hiệu quả; tỷ lệ học sinh chuyển lớp và học sinh khá, giỏi ngày càng cao. Giờ dạy Giỏi, giờ dạy Khá đạt 97%; 17 Giáo viên Giỏi cấp trường; học sinh tốt nghiệp THCS đạt đạt 100%; 4 học sinh đạt danh hiệu Học sinh Giỏi cấp tỉnh, 33 học sinh đạt danh hiu Học sinh giỏi cấp huyện... Với những thành tích đạt được từ năm 2015 đến nay trường đã đạt và luôn giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia.

Tặng Bình nước nóng cho học sinh nhà trường.
Đồng chí Thào Hồng Sơn trao tặng hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời cho trường PTDTNT Đồng Văn..

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh trống Khai giảng năm học mới và mong muốn, Trường tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI và Chương trình số 104-CT/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế. Chăm lo hơn nữa chất lượng dạy và học toàn diện gồm đức, trí, thể, mỹ; gắn học kiến thức với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trau dồi đạo đức, lý tưởng sống, kỹ năng sống, tính tự lập, chủ động sáng tạo, có ý chí vươn lên, vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, năng lực tự học của học sinh, năng lực chuyên môn của giáo viên; gắn học lý thuyết với thực hành; ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện, kỹ thuật dạy học hiện đại trong quá trình dạy và học. Tích cực tìm hiểu văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, tập quán và đặc điểm tâm lý học sinh; hướng dẫn, uốn nắn, chăm sóc học sinh mới tiếp cận môi trường "nội trú", thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của học sinh.

Đồng chí Thào Hồng Sơn đã đến thăm, động viên Trường Tiểu học Đồng Văn A nhân ngày khai giảng và đón nhận danh hiệu Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; thăm gia đình ông Sùng Minh Dính với mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Xóm Mới, thị trấn Đồng Văn.

An Dương

* Sáng 5.9, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh Liên trường Mầm non – Phổ thông dân tộc Bán trú (PTDTBT) Tiểu học – PTDTBT THCS xã Nghĩa Thuận (Quản Bạ) tại Lễ Khai giảng Năm học mới 2018 – 2019. Cùng dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo huyện Quản Bạ, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận; một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quản Bạ và cấp ủy, chính quyền xã Nghĩa Thuận; các thầy cô giáo, học sinh 3 trường cùng đông đảo các bậc phụ huynh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh trống Khai giảng năm học mới tại xã Nghĩa Thuận.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh trống Khai giảng Năm học mới tại Liên trường xã Nghĩa Thuận (Quản Bạ).

Tại Lễ Khai giảng, các thầy, cô giáo và các em học sinh Liên trường xã Nghĩa Thuận được nghe Thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp Năm học mới 2018 – 2019; nghe đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và những chỉ tiêu, mục tiêu năm học mới trên địa bàn xã. Theo đó, trong năm học 2017 – 2018, Liên trường đạt nhiều kết quả tích cực; tỷ lệ huy động trẻ từ 3 - 5 tuổi đạt 100%; tỷ lệ huy động học sinh từ 6 – 14 tuổi đạt 98,56%; riêng trẻ 6 tuổi đi học lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ học sinh chuyển lớp bậc Tiểu học đạt 97,35%, bậc THCS đạt 98,06%; 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo từng cấp học; có 3 thầy cô giáo đạt Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 8 giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Năm học mới, Liên trường tiếp tục vận động và duy trì sỹ số học sinh các cấp học; đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học; từng bước nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà động viên cán bộ, giáo viên, học sinh Liên trường xã Nghĩa Thuận.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà động viên cán bộ, giáo viên, học sinh Liên trường xã Nghĩa Thuận (Quản Bạ).

 

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận tặng học bổng “Nâng bước em tới trường” cho các em học sinh.
Lãnh đạo Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Quản Bạ) trao học bổng “Nâng bước em tới trường” cho các em học sinh trong xã.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn biểu dương kết quả Liên trường xã Nghĩa Thuận cũng như ngành Giáo dục huyện Quản Bạ đạt được trong năm học 2017 – 2018. Đồng thời mong muốn, trong Năm học mới 2018- 2019, Ban giám hiệu 3 trường tiếp tục xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật; giáo dục văn hóa, truyền thống lịch sử địa phương; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động nội trú trong trường bán trú; tuyệt đối không để gian lận trong thi cử và bệnh thành tích trong nhà trường; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; xây dựng nề nếp, kỷ cương và trách nhiệm; huy động xã hội hóa giáo dục; hướng tới xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chúc các em học sinh nỗ lực, cố gắng học tập, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân dân tốt để xây dựng quê hương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra Thư viện xanh Trường PTDTBT THCS Nghĩa Thuận.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra Thư viện xanh Trường PTDTBT THCS Nghĩa Thuận.

Tại Lễ Khai giảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã tặng bức “Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh” và tặng quà Liên trường xã Nghĩa Thuận; các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quản Bạ trao quà cho học sinh nghèo vượt khó; Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận tặng học bổng “Nâng bước em tới trường” để động viên thầy và trò 3 trường bước vào Năm học mới đạt nhiều thắng lợi mới. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đi kiểm tra cơ sở vật chất trường, lớp học tại Trường PTDTBT THCS Nghĩa Thuận.

Tin, ảnh: KIM TIẾN

* Ngày 5.9, Liên trường xã Cốc Rế, huyện Xín Mần long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Năm học mới 2018 – 2019. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở GD-ĐT, cấp ủy, chính quyền huyện cùng đông đảo các thầy, cô giáo, phụ huynh và các em học sinh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà Liên trường xã Cốc Rế.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà Liên trường xã Cốc Rế (Xín Mần).

Năm học vừa qua, Liên trường xã Cốc Rế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao về trình độ, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục, chất lượng học sinh từng bước được nâng lên rõ rệt. Năm học 2018 – 2019, Liên trường xã Cốc Rế có 616 em học sinh, trong đó có 99 em vào lớp 1 và lớp 6.

Tại buổi lễ, thầy trò Liên trường Cốc Rế đã được nghe Thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phát động phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt” và hoạt động quyên góp cho Quỹ Khuyến học – khuyến tài của xã Cốc Rế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cùng lãnh đạo huyện Xín Mần, Sở GD-ĐT chụp ảnh lưu niệm với các thầy, cô giáo Liên trường xã Cốc Rế
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT,  huyện Xín Mần  chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy, cô giáo Liên trường xã Cốc Rế

Phát biểu với thầy và trò Liên trường xã Cốc Rế, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các thầy, cô giáo không ngừng trau dồi, học hỏi nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; rèn luyện tu dưỡng đạo đức, tác phong của người giáo viên, phấn đấu mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn các em học sinh chăm ngoan học giỏi, đạt được nhiều điểm tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ… Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội huyện Xín Mần, xã Cốc Rế quan tâm, hỗ trợ hơn nữa cho sự nghiệp phát triển giáo dục.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

* Ngày 5.9, Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã dự Lễ Khai giảng Năm học mới 2018 – 2019 tại Liên trường Mầm non, PTDT bán trú Tiểu học và THCS xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ. Cùng dự Lễ Khai giảng có lãnh đạo huyện, xã và đông đảo phụ huynh học sinh.

Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà cho Liên trường Mầm non, PTDT bán trú Tiểu học và THCS xã Lùng Tám. ảnh: Lê Hải
Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà Liên trường Mầm non, PTDT Bán trú Tiểu học và THCS xã Lùng Tám (Quản Bạ). 

Năm học 2017 – 2018, công tác giáo dục của 3 trường đã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ, tỷ lệ huy động trẻ đến trường trong độ tuổi từ 0 – 2 tuổi đạt 42%; từ 3- 5 tuổi đạt 100%; 6 – 14 tuổi đạt 98,8%. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp, chuyển cấp cao hơn so với cùng kỳ năm học trước, có sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng; đã duy trì và giữ vững kết quả đơn vị đạt chuẩn về giáo dục phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở đúng độ tuổi. Các phong trào thi đua sáng tạo, xây dựng thư viện xanh, góc văn hóa truyền thống, vườn cổ tích… đã góp phần xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp, thu hút học sinh đến trường.

Đánh trống khai trường và phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Nguyễn Trung Tài, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đã bày tỏ niềm vui trước những nỗ lực của các cấp chính quyền, các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh đã vượt qua mọi khó khăn trong đợt mưa lũ vừa qua để đưa các em đến tựu trường. Đồng chí đề nghị, trong Năm học 2018 – 2019 cấp ủy chính quyền các cấp, ngành chuyên môn cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục của toàn huyện nói chung và của xã Lùng Tám nói riêng. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học; đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong tập thể cán bộ giáo viên và học sinh, góp phần xây dựng ngành giáo dục tỉnh nhà phát triển toàn diện.

Tin, ảnh: Lê Hải

* Sáng 5.9, Liên trường Nậm Khòa (Xã Nậm Khòa, Hoàng Su Phì) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019. Đến dự có các đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT, cấp ủy, chính quyền huyện; lãnh đạo xã Nậm Khòa cùng đông đảo các thầy cô giáo và học sinh Liên trường Nậm Khòa.

Năm học 2018 – 2019, Liên trường Nậm Khòa có tổng số 659 học sinh theo học ở cả 3 cấp: Mầm non, Tiểu học và THCS. Với sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương, sự nhiệt tình, tâm huyết của các thầy cô giáo, đặc biệt là ý thức vươn lên trong học tập của các em học sinh, Liên trường Nậm Khòa đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học vừa quan. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi 3 – 5 tuổi đến trường và huy động học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Nhà trường có nhiều em học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Đội ngũ giáo viên Liên trường có tay nghề chuyên môn vững vàng, luôn tâm huyết, tận tụy và trách nhiệm cao trong công tác.

Đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó của liên trường Nậm Khòa.
Đồng chí Ly Mí Lử, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó của Liên trường Nậm Khòa (HSP).

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Ly Mí Lử, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục của xã nhà, làm tốt công tác vận động học sinh trong độ tuổi đến trường đầy đủ, không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học. Đồng chí cũng yêu cầu thầy và trò liên trường Nậm Khòa nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục địa phương. Nhân dịp này, đồng chí đã trao 10 xuất học bổng cho 10 em học sinh nghèo vượt khó của liên trường và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, động viên các em nỗ lực vượt khó vươn lên, đạt thành tích cao trong năm học mới.

Tại buổi lễ, đồng chí Ly Mí Lử, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đoàn từ thiện Ong Chăm (Hà Nội) đã cắt băng khánh thành ngôi nhà lưu trú cho học sinh trường Tiểu học Nậm Khòa.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

* Sáng 5.9.2018, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh tới dự Lễ Khai giảng Năm học mới tại trường THCS xã Vô Điếm. Cùng dự  có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện, xã; đông đủ thầy, trò nhà trường và các bậc phụ huynh.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Lê Quang Minh trao quà cho 10 học sinh nghèo vượt khó học giỏi trường THCS xã Vô Điếm có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh trao quà cho 10 học sinh nghèo vượt khó học giỏi trường THCS xã Vô Điếm (Bắc Quang) có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua.

Năm học 2018 – 2019, trường THCS xã Vô Điếm có 261 học sinh, chia thành 10 lớp học. Mọi cơ sở vật chất cần thiết cho Năm học mới đã được các cấp, ngành của huyện, xã và nhân dân địa phương tu sửa, xây dựng hoàn thiện. Phòng GD & ĐT huyện Bắc Quang cũng đã bố trí đủ cán bộ, giáo viên đứng lớp. Toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường đều đã được tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Quang Minh đã thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận thành tích của thầy, trò nhà trường trong năm học vừa qua. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhấn mạnh, phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ các thầy, cô giáo nhằm động viên toàn thể các em học sinh phấn đấu học giỏi, rèn luyện tốt để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Nhân dịp Khai giảng, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh đã trao 10 suất quà cho học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi của trường; thăm, tặng quà các thầy, trò trường Tiểu học, Mầm non xã Vô Điếm.

Nguyễn Hùng

* Hòa chung không khí vui mừng, phấn khởi chào đón Năm học mới 2018 - 2019 của các địa phương trên toàn tỉnh, sáng 5.9, đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự và đánh trống Khai giảng Năm học mới tại trường Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Xuân Minh, huyện Quang Bình.

Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cho Trường PTDTB Tiểu học và THCS Xuân Minh.
Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cho Trường PTDTB Tiểu học và THCS Xuân Minh (Quang Bình).

Năm học 2017 - 2018, Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Xuân Minh có 17 lớp học 403 học sinh. Tập thể trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học theo kế hoạch đề ra. Đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng được nâng cao trình độ, chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục hiện nay. Số lượng học sinh giỏi toàn diện cấp Tiểu học và Trung học cơ sở là 48 em; công tác huy động, duy trì sỹ số đạt 100%. Năm học mới 2018 - 2019, trường có tổng số 425 học sinh, trong đó 64 em bước vào lớp 1.

Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh trống Khai giảng Năm học mới 2018 - 2019. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương những thành tích nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí mong muốn  cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tuyên truyền, vận động con em các dân tộc đi học chuyên cần. Trường cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy gắn với các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 02 của BCH Tỉnh ủy về đưa kỹ năng sống và các văn hóa truyền thống dân tộc vào nhà trường; đảm bảo chế độ, chính sách đối với giáo viên, học sinh…

Nhân dịp này, đồng chí Sèn Chỉn Ly cùng đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em (Sở LĐTB và XH tỉnh Hà Giang); Công ty Bảo hiểm PJICO Hà Giang; Quỹ học bổng Vì em hiếu học của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel; Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Quang Bình đã trao nhiều phần quà, suất học bổng có giá trị cho trường và các em học sinh.

Tin, ảnh: MỘC LAN

* Sáng 5.9, Trường Tiểu học thị trấn Yên Minh long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Năm học 2018-2019. Tới dự có các đồng chí Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở GD&ĐT, cấp ủy, chính quyền huyện và địa phương cùng các thầy, cô giáo, học sinh và các bậc phụ huynh.

Đồng chí Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh trống khai trường tại Trường Tiểu học thị trấn Yên Minh.
Đồng chí Sùng Minh Sính, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh trống Khai trường tại Trường Tiểu học thị trấn Yên Minh.

 

Đồng chí Sùng Minh Sính, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà Trường Tiểu học thị trấn Yên Minh.
Đồng chí Sùng Minh Sính, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà Trường Tiểu học thị trấn Yên Minh.

Tại buổi Lễ, các thầy, cô giáo và các em học sinh đã được nghe thư của Chủ tịch nước nhân dịp Năm học mới. Trường Tiểu học thị trấn Yên Minh là đơn vị đạt chuẩn Quốc gia mức độ I đầu tiên của huyện Yên Minh. Năm học vừa qua, với sự  đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ giáo viên và các em học sinh, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp là 99,75%, chuyển cấp 100%; trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và trẻ 6 - 10 tuổi đến trường đạt 100%. Phát huy thành quả của Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, nhiều học sinh của trường đạt giải cao tại các cuộc thi, giao lưu các cấp. Năm học 2018-2019, Trường Tiểu học thị trấn Yên Minh có 854 học sinh, nhà trường sẽ đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và các hoạt động phát triển năng lực học sinh; vận dụng những ưu điểm của mô hình trường học mới, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giảng dạy...

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Sùng Minh Sính, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà thầy và trò Trường Tiểu học thị trấn Yên Minh đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, năm học 2018-2019, tập thể nhà trường cần tiếp tục làm tốt việc đưa văn hóa truyền thống, kỹ năng sống vào giảng dạy, tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện về đức-trí-thể-mỹ...

Tin, ảnh: PHẠM HOAN

* Sáng 5.9, hòa chung không khí cả nước đón chào Năm học mới, hơn 15.000 học sinh thuộc 44 trường học trên địa bàn huyện Bắc Mê đã long trọng tổ chức lễ Khai giảng Năm học mới 2018 - 2019. Tại Cụm trường xã Đường Hồng, đến dự và đánh trống khai giảng có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Bắc Mê; đại diện các đơn vị phụ trách xã cùng đông đảo giáo viên, học sinh, cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Đường Hồng.

Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà chúc mừng cụm trường xã Đường Hồng bước vào năm học mới.  ảnh: Hoàng Yến
Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà Cụm trường xã Đường Hồng (Bắc Mê) bước vào năm học mới. 

Tại buổi lễ, các thầy, cô giáo và các em học sinh đã được nghe Thư của Chủ tịch nước gửi tới các thầy cô giáo và các em học sinh nhân dịp Năm học mới. Trong năm học qua, thầy và trò Cụm trường THCS xã Đường Hồng đã thu được nhiều kết quả như: Quy mô trường, lớp, học sinh tăng so với năm học trước, khối nhà trẻ tăng 1 nhóm lớp, 3 - 5 tuổi tăng 2 lớp, học sinh bán trú tăng 72 cháu; chất lượng giáo dục được nâng lên, nhiều em đạt giải cao trong kỳ thi cấp huyện, cấp trường...

Phát biểu và đánh trống khai giảng Năm học mới, đồng chí Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh biểu dương kết quả của trường đã đạt được trong năm học qua và mong rằng các thầy cô giáo và các em học sinh khắc phục khó khăn, phấn đấu để có kết quả tốt hơn trong năm học mới.

                                                              Tin, ảnh: Hoàng Yến

* Sáng 5.9,  Trường THPT Vị Xuyên long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Năm học mới 2018 - 2019. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Sở Giáo dục và đào tạo; lãnh đạo huyện Vị Xuyên và một số phòng ban của huyện, cùng đông đảo các bậc phụ huynh…

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến trao tặng Trường THPT Vị Xuyên một bộ máy vi tính.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến trao tặng Trường THPT Vị Xuyên một bộ máy vi tính.

Năm học 2017 - 2018, trường THPT Vị Xuyên có 789 học sinh, kết thúc năm học trường có 32 em đạt giải các kỳ thi cấp tỉnh; 2 em đạt giải Hội thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng đạt trên 60%. 100% giáo viên trong trường có trình độ đạt chuẩn và 14,8% giáo viên có trình độ trên chuẩn. Năm học 2018 - 2019, trường THPT Vị Xuyên có 802 học sinh, với 25 lớp. Trường phấn đấu kết quả giáo dục tiếp tục đạt cao hơn các năm trước và được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ khai giảng của học sinh Trường THPT Vị Xuyên
Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ khai giảng của học sinh Trường THPT Vị Xuyên

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến biểu dương, đánh giá cao kết quả thầy và trò Trường THPT Vị Xuyên đạt được trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh: Để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường cần phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ trong toàn trường; phát huy vai trò của Công đoàn trường. Phấn đấu mỗi năm học sẽ có thêm một điểm nhấn mới, nhất là đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi giáo viên, học sinh giỏi các cấp. Sở Giáo dục và đào tạo cần quan tâm đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cho nhà trường. Hội phụ huynh học sinh quan tâm đến các cháu học sinh và tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu rèn luyện, học tập tại trường và gia đình. Các cháu học sinh nỗ lực học tập và chung tay xây dựng môi trường học tập lành mạnh, chất lượng, nhất là các học sinh ở vùng khó khăn…

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo huyện vị xuyên, đại diện Sở Giáo dục, một số phòng ban của huyện đã tặng hoa, quà chúc mừng nhà trường; Sở Giáo dục và đào tạo khen thưởng 10 cá nhân, tập thể có thành tích trong năm học 2017 - 2018; VNPT Hà Giang, Hội Khuyến học huyện Vị Xuyên trao 30 suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ngay sau buổi lễ, Trường THPT Vị Xuyên đã tổ chức các trò chơi dân gian cho học sinh tạo không khi thoải mái, vui vẻ trước khi bước vào Năm học mới.

Tin, ảnh: Duy Tuấn

*Sáng 5.9, đồng chí Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã dự Lễ Khai giảng Năm học mới 2018 – 2019 tại Trường THCS xã Tiên Yên (Quang Bình). Cùng đi có lãnh đạo huyện Quang Bình.

Đồng chí Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quà tại trường Tiểu học xã Tiên Yên.
Đồng chí Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh trao quà tại trường Tiểu học xã Tiên Yên (Quang Bình).

Đánh trống và chia vui với thầy, trò nhà trường, đồng chí Hầu Văn Lý đề nghị nhà trường cần làm tốt công tác giáo dục, tập trung cho sự nghiệp giáo dục địa phương, phát huy truyền thống hiếu học của các em học sinh trên địa bàn. Dịp này, đồng chí cũng đã trao tặng 1 bộ máy tính cho nhà trường, tặng hoa và quà cho các cháu trường Mầm non, Tiểu học xã Tiên Yên.

Tin, ảnh: Trung Hậu (Quang Bình)

*Sáng 5.9, tại Trường THCS Lê Quý Đôn, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang đã diễn ra Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang; các đồng chí Thường trực UBND thành phố Hà Giang và lãnh đạo xã Phương Thiện…

Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Bí thư Thành ủy Hà Giang và các đại biểu tham quan tại các gian hàng “Chợ quê”, ủng hộ “Quỹ Chung tay tiếp sức bạn đến trường”.
Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Bí thư Thành ủy Hà Giang và các đại biểu tham quan tại các gian hàng “Chợ quê”, ủng hộ “Quỹ Chung tay tiếp sức bạn đến trường”.

Năm học 2017 – 2018, Trường THCS Lê Quý Đôn có 261 học sinh. Trong đó, 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm Tốt, Khá; 130 em đạt Danh hiệu học sinh Giỏi, 131 học sinh đạt Danh hiệu học sinh Tiên tiến; tỷ lệ chuyển lớp, chuyển cấp đạt 100%. Đặc biệt, tại các cuộc thi, hội thi, kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi các cấp, trường có 220 em đoạt giải cấp Thành phố, 81 giải cấp Tỉnh và 26 giải cấp Quốc gia; có 2 thầy cô đạt danh hiệu Giáo viên dạy Giỏi cấp Tỉnh; 7 thầy cô đạt danh hiệu Giáo viên dạy Giỏi cấp Thành phố… Bước vào Năm học mới, trường THCS Lê Quý Đôn có 265 học sinh. Trong đó, khối học sinh lớp 6 có 75 em.

Tại Lễ Khai giảng, các em học sinh đã tham gia nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, trò chơi dân gian ấn tượng cùng hoạt động mua, bán hàng giàu giá trị nhân văn tại các gian hàng “Chợ quê” để ủng hộ “Quỹ Chung tay tiếp sức bạn đến trường” do nhà trường tổ chức…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

* Sáng 5.9, Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Yên Minh, long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Năm học 2018-2019. Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND huyện Yên Minh; các thầy, cô giáo và các em học sinh trong trường.

Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai trường tại Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Yên Minh.
Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai trường tại Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Yên Minh.

Năm học vừa qua, thầy và trò Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Yên Minh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác giáo dục toàn diện có nhiều tiến bộ, nhiều học sinh ưu tú đạt giải cao trong các kỳ thi do các cấp tổ chức. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt 99,8%, tỷ lệ tốt nghiệp THCS & THPT đạt 100%... Năm học 2018-2019, nhà trường có 700 học sinh, quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương thức giảng dạy; chú trọng rèn luyện các kỹ năng sống, khuyến khích tinh thần tự học của học sinh…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những thành tích của Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Yên Minh đã đạt được trong công tác giáo dục và rèn luyện đạo đức cho học sinh. Đồng chí mong muốn, trường làm tốt công tác giáo dục hướng nghiệp phù hợp với năng lực, yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; tăng cường ứng dụng CNTT vào quản lý và chuyên môn, đẩy mạnh giáo dục tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, giáo viên…

Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng với lãnh đạo huyện Yên Minh đã tặng quà động viên thầy và trò Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Yên Minh.

                                 Tin, ảnh: PHẠM HOAN

 * Trong không khí Ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT huyện Bắc Quang đã long trọng tổ chức Khai giảng Năm học mới 2018 - 2019. Dự và chung vui với thầy và trò nhà trường có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai trường
Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai trường

Năm học 2017 – 2018, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT huyện Bắc Quang đã hoàn thành tốt chương trình dạy và học, chất lượng giáo dục đã có nhiều chuyển biết tích cực. Tỷ lệ chuyển lớp đạt trên 92%, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt trên 98%. Nhà trường đạt Danh hiệu tập thể Lao động Tiên tiến, Công đoàn cơ sở vững mạnh và nhiều cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Thực hiện tốt các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt…

Phát biểu tại Lễ Khai giảng Năm học mới, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của trường đã đạt được trong năm học 2017 - 2018, đồng thời mong muốn năm học 2018 – 2019, thầy và trò nhà trường cần tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt các phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

Phương Thảo

* Ngày 5.9 đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự buổi lễ khai giảng năm học 2018 -2019 Liên trường Pà Vầy Sủ (Xín Mần), cùng đến dự có các các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, cùng đông đảo thầy cô và các em học sinh, các bậc phụ huynh trên địa bàn xã.

Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho các em học sinh
Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho các em học sinh Liên trường Pà Vầy Sủ (Xín Mần).

Trong năm học vừa qua thầy và trò Liên trường Pà Vầy Sủ đã khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học. Bước vào năm học 2018 -2019 Liên trường Pà Vầy Sủ có hơn 500 em học sinh. Cơ sở vật chất của nhà trường càng ngày càng được đầu tư đáp ứng nhu cầu dạy và học; chất lượng đội ngũ giáo viên cũng được tăng lên, thầy cô tại các điểm trường đồng lòng khắc phục mọi khó khăn, tâm huyết với nghề tận tâm với học sinh. Phong trào thi đua dạy tốt học tốt được được đẩy mạnh, tỉ lệ học sinh chuyển lớp đạt 95%, hoàn thành chương trình cấp học đạt 100%.

Đánh trống Khai trường và Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận thành quả Liên Trường Pà Vầy Sủ đã đạt được và mong nhà trường sẽ phát huy những thế mạnh trong Năm học mới. Đồng chí cũng đề nghị các cấp các ngành địa phương phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các tiêu chí, xây dựng tập thể trường đoàn kết, vững mạnh tạo môi trường giáo dục thân thiện; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức và văn hóa truyền thống; tuyệt đối không để gian lận thi cử xảy ra. Hai là tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các cháu học sinh, đặc biệt là các cháu có hoàn cảnh khó khăn để các cháu yên tâm học tập tốt. Tiếp tục thực hiện công tác xóa mù chữ trên địa bàn xã; thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, từng bước xây dựng trường đạt trường chuẩn Quốc gia.

Tại Lễ Khai giảng, đồng chí Trần Đức Quý cùng các nhà hảo tâm đã trao nhiều suất học bổng và suất quà cho các cháu học sinh Liên trường.  

Tin, ảnh: Trọng Toan

*Sáng 5.9, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019 tại Liên trường xã Ma Lé (Đồng Văn). Cùng dự có đại diện cơ quan của tỉnh phụ trách xã; lãnh đạo UBND huyện cùng thầy, trò Liên trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh tặng quà cho Liên trường xã Ma Lé (Đồng Văn)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh tặng quà cho Liên trường xã Ma Lé (Đồng Văn)

Trong năm học 2017 - 2018, Liên trường xã Ma Lé (Trường THCS, Tiểu Học, Mầm Non) đã có nhiều  khởi sắc về chất lượng giáo dục. Tỷ lệ huy động học sinh mầm non, tiểu học đạt 100% so với kế hoạch, tỷ lệ huy động THCS đạt 98%; tỷ lệ chuyển cấp, chuyển lớp đều đạt trên 90%; nhiều giáo viên, học sinh đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp huyện, cấp trường; Liên trường thường xuyên chú trọng đến giáo dục thể chất, thẩm mỹ cho học sinh, đặc biệt là giáo dục đưa kỹ năng sống và văn hóa truyền thống vào trường học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh tặng học bổng cho học sinh đạt thành tích xuất sắc Liên trường xã Ma Lé (Đồng Văn).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh tặng học bổng cho học sinh đạt thành tích xuất sắc Liên trường xã Ma Lé (Đồng Văn).

Đánh trống khai trường và phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của ngành Giáo dục huyện Đồng Văn nói chung, Liên trường xã Ma Lé nói riêng đã vượt qua khó khăn, vươn lên đạt được những kết quả tích cực trong năm học vừa qua. Trong năm học mới 2018 -2019, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã cần quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển giáo dục; tập trung làm tốt công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho sự nghiệp trồng người. Các đơn vị trường học cần tăng cường quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, làm tốt công tác huy động và duy trì sỹ số học sinh…

Tin, ảnh: An Dương

* Ngày 5.9, Liên trường Mầm non, PTDTBT Tiểu học và THCS xã Pải Lủng (Mèo Vạc) tổ chức Lễ Khai giảng Năm học mới 2018 - 2019. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Giang; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện và xã Pải Lủng cùng đông đảo các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Giang trao quà cho nhà trường.
Đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tổng Biên tập Báo Hà Giang trao quà cho Liên trường xã Pải Lủng (Mèo Vạc).

Được biết, năm học 2017-2018 vừa qua, tuy gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng tập thể cán bộ, giáo viên Liên trường xã Pải Lủng đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chất lượng học sinh cuối năm, bậc Tiểu học đạt 96,3%; tỷ lệ chuyển lớp THCS đạt 87%, chuyển cấp là 85%. Năm học 2018 - 2019, Liên trường Pải Lủng đón 75 em học sinh vào lớp 1 và 73 em vào lớp 6. Phát huy những thành tích đạt được, trong năm học 2018 - 2019, giáo viên và học sinh nhà trường sẽ tiếp tục đoàn kết, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì thực hiện số lớp, số học sinh, công tác phổ cập giáo dục theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra.

Các em học sinh trường Tiểu học Pải Lủng tham gia trò chơi nhảy ba bố.
Các em học sinh trường Tiểu học Pải Lủng (Mèo Vạc) tham gia trò chơi nhảy bao bố.

Thay mặt cơ quan Báo Hà Giang, đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tổng Biên tập Báo Hà Giang phát biểu động viên và cùng lãnh đạo một số phòng, ban huyện Mèo Vạc và doanh nghiệp tặng quà thầy và trò Liên trường xã Pải Lủng.

Tin, ảnh: VĂN QUÂN – BÙI HƯƠNG

* Sáng 5.9, trường Tiểu học Phương Tiến, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên đã tổ chức Lễ Khai giảng Năm học 2018 – 2019. Dự Lễ có đại diện lãnh đạo huyện Vị Xuyên, phòng GD&ĐT huyện; các thầy, cô giáo và đại diện phụ huynh học sinh…

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT cùng các đơn vị tài trợ tặng hoa, quà cho thầy, trò Trường Tiểu học Phương Tiến.
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Vị Xuyên cùng các đơn vị tài trợ tặng hoa, quà cho thầy, trò Trường Tiểu học Phương Tiến.

Năm học 2018 – 2019 trường Tiểu học Phương Tiến có 12 lớp học với 262 học sinh, trong đó có 63 học sinh bước vào lớp 1; 29 cán bộ, giáo viên. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2017 – 2018, năm học mới này trường Tiểu học Phương Tiến tiếp tục triển khai các phong trào, cuộc vận động để dạy tốt, học tốt; triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục xây dựng trường lớp thân thiện, sáng – xanh – sạch – đẹp; triển khai và đưa nội dung văn hóa truyền thống vào trong trường học…

Các em học sinh trường Tiểu học Phương Tiến được nghe hát then truyền thống từ nghệ nhân trong xã biểu diễn.
Các em học sinh trường Tiểu học Phương Tiến (Vị Xuyên) được nghe hát then truyền thống từ nghệ nhân trong xã biểu diễn.

Sau phần Lễ là phần hội được nhà trường tổ chức cho các em học sinh vui chơi như văn nghệ, kéo co, đi cà kheo…

Tin, ảnh: Lê Lâm

* Sáng 5.6, Trường THPT Chuyên Hà Giang tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019. Dự buổi lễ có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh…

Học sinh Trường THPT Chuyên Hà Giang thả bóng bay mang theo khẩu hiệu “Chào mừng năm học mới 2018 – 2019” và thi đua “Dạy tốt – Học tốt”.
Học sinh Trường THPT Chuyên Hà Giang thả bóng bay mang theo khẩu hiệu “Chào mừng năm học mới 2018 – 2019” và thi đua “Dạy tốt – Học tốt”.

Năm học 2017 – 2018, tỷ lệ học sinh khối 12 của Trường THPT Chuyên Hà Giang đỗ Đại học nguyện vọng 1 đạt 94,3%. Bước sang năm học mới, nhà trường có 75 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 271 học sinh khối 10 và 517 học sinh khối 11, 12. Để không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, trong năm học mới, Trường THPT Chuyên Hà Giang tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác trong học tập và rèn luyện của học sinh; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới…

Tại buổi lễ, Ban Giám hiệu nhà trường đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 học sinh đạt giải cao trong cuộc thi cấp Quốc gia và trao phần thưởng cho nhiều học sinh đạt giải qua các kỳ thi của năm học 2017 – 2018.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÙY

* Sáng 5.9, Trường THCS Minh Khai, TP Hà Giang tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019. Tham dự buổi lễ có đại diện Phòng GĐ&ĐT; lãnh đạo phường Minh Khai; phụ huynh và học sinh nhà trường.

Các tổ chức đóng chân trên địa bàn trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện các tổ chức đóng chân trên địa bàn phường Minh Khai trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm học vừa qua, Trường THCS Minh Khai đạt nhiều thành tích đáng khích lệ: Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt trên 99%; tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 73%; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%; có 175 em học sinh đạt học sinh giỏi các cấp, trong đó 1 em đạt giải cấp quốc tế.

Năm học này, Trường THCS Minh Khai có 680 học sinh, trong đó nhà trường đón 162 học sinh vào lớp 6. Với chủ đề năm học là “Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm” thầy và trò nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học; đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm và thực hành kỹ năng sống cho học sinh; thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục; xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng cơ bản các điều kiện dạy và học; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Dịp này, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường đã trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tin, ảnh: AN GIANG

* Sáng 5.9, Trường Mầm non Sao Mai (thành phố Hà Giang) tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới và công bố Quyết định trường đạt chuẩn Quốc gia, mức độ II. Dự buổi lễ có lãnh đạo phường Minh Khai; đông đảo phụ huynh, giáo viên và các em học sinh.

Học sinh Trường Mầm non Sao Mai trong ngày khai giảng năm học mới.
Học sinh Trường Mầm non Sao Mai (phường Minh Khai) trong ngày Khai giảng Năm học mới.

Năm học 2018 – 2019, Trường Mầm non Sao Mai có 610 học sinh, 23 nhóm lớp, 50 cán bộ, giáo viên. Những năm qua, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là một trong những trường dẫn đầu thành phố về chất lượng dạy và học ở bậc học mầm non. Tập thể nhà trường đạt nhiều danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc; công đoàn xuất sắc; chi bộ trong sạch, vững mạnh; 97% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi các cấp; 100% trẻ được tổ chức ăn bán trú và theo dõi sức khỏe trên bản đồ tăng trưởng.

Năm học mới, nhà trường tập trung thay đổi phương pháp quản lý; nâng cao chất lượng giáo dục; kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên theo hướng lấy chất lượng hiệu quả công tác làm tiêu chuẩn đánh giá; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, văn minh, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, thân thiện.

Tại lễ khai giảng, Nhà trường đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận trường Mầm non Sao Mai đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

Tin, ảnh: AN GIANG

* Sáng 5.9, trường THCS Yên Biên (TP. Hà Giang) tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018 – 2019.

Học sinh Trường THCS Yên Biên biểu diễn văn nghệ chào mừng năm học mới 2018 – 2019.
Học sinh Trường THCS Yên Biên biểu diễn văn nghệ chào mừng năm học mới 2018 – 2019.

Năm học 2017 – 2018, thầy và trò trường THCS Yên Biên đã thực hiện tốt công tác dạy và học, đạt nhiều thành tích đáng khích lệ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục như: Tỷ lệ học sinh Khá, Giỏi đạt 81,1%; 316 giải học sinh Giỏi cấp Quốc gia, cấp tỉnh, thành phố; 100% học sinh được xét tuyển vào các trường THPT. Nhà trường duy trì và giữ vững chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3, trường chuẩn Quốc gia.

Bước vào năm học mới 2018 – 2019, thầy, cô giáo và gần 740 em học sinh trường THCS Yên Biên sẽ đẩy mạnh thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tích cực thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tăng cường giáo dục đạo đức, kĩ năng sống…

Tại buổi lễ, Ban Giám hiệu nhà trường và lãnh đạo phường Trần Phú đã tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong học tập.

Tin, ảnh: YẾN VŨ

* Ngày 5.9, nhân ngày khai giảng năm học mới Hội đồng hương Khu Trọng Con tại thành phố Hà Giang tổ chức thăm, chúc mừng và trao quà cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Phương Độ và Ngọc Đường (thành phố Hà Giang).

Đại diện Hội đồng hương Khu Trọng Con tại thành phố Hà Giang trao tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó Trường Tiểu học và THCS Phương Độ. ẢNH: Đại Tâm
Đại diện Hội đồng hương Khu Trọng Con tại thành phố Hà Giang trao tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó Trường Tiểu học và THCS Phương Độ. 

Từ khi thành lập năm 2000 đến nay, Hội đồng hương Khu Trọng Con tại thành phố Hà Giang hiện có trên 150 hội viên là các cán bộ hưu trí qua các thời kỳ. Phát huy truyền thống cách mạng, Hội thường xuyên có những hoạt động xã hội tích cực ủng hộ các phong trào của địa phương. Nhân dịp năm học mới 2018 - 2019, Hội đã quyên góp 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000đ, với tổng số tiền là 6.000.000 đồng trao cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phương Độ và Ngọc Đường. Đại diện Hội đồng hương Khu Trọng Con đã đến các trường trao học bổng, đồng thời chúc thầy, cô giáo và các em học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, vươn lên gặt hái nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục.

Tin, ảnh: Đại Tâm

* Sáng 5.9, thầy và trò trường Tiểu học xã Ngọc Đường (thành phố Hà Giang) đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019. Tới dự có lãnh đạo thành phố; cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Đường và đông đảo các bậc phụ huynh học sinh.

Các cô giáo đón học sinh mới vào lớp 1.
Các cô giáo trường Tiểu học xã Ngọc Đường (TPHG) đón học sinh mới vào lớp 1.

Năm học 2018 - 2019, trường Tiểu học xã Ngọc Đường có tổng số 525 học sinh với 19 lớp học. Phát huy những kết quả đã đạt được, nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý”, “Thầy mẫu mực, trò tích cực, trường học thân thiện. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Ngọc Đường đã bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nắm bắt các chủ trương của ngành và địa phương. Từ đó mỗi cán bộ, giáo viên xây dựng và đổi mới phương pháp giảng dạy chuẩn theo kiến thức, kỹ năng, định hướng phát triển năng lực của học sinh. Tại Lễ khai giảng nhiều suất học bổng của các tổ chức, cá nhân đã trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục động viên các em vươn lên học tập đạt được những kết quả cao.

Tin, ảnh: Tiến Quân (TTVHTT và DL TP.Hà Giang)

Sáng 5.9, lãnh đạo Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã đến dự, chia vui và trao suất quà cho các trường Mầm non, Tiểu học bán trú, THCS bán trú tại xã Nàn Ma (Xín Mần) nhân dịp khai giảng năm học 2018 – 2019.

Tại đây, lãnh đạo TAND tỉnh đã động viên, thăm hỏi các em học sinh khắc phục khó khăn, cố gắng phấn đấu vươn lên trong học tập, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi. Đồng thời trao quà trị giá trên 9 triệu đồng cho các cháu học sinh và thăm hỏi động viên một gia đình bị thiên tai do bão lũ trong thời gian qua.

 Lãnh đạo TAND tỉnh trao quà tặng tới các trường trong địa bàn xã Nàn Ma.
Lãnh đạo TAND tỉnh trao quà tặng tới các trường trong địa bàn xã Nàn Ma (Xín Mần).

 Tin, ảnh: Thanh Huyền (TAND tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bắc Mê, lan tỏa mô hình giúp đỡ hộ nghèo

BHG - Để phong trào thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang ngày càng thiết thực, hiệu quả, Huyện ủy Bắc Mê đã triển khai mô hình "Các cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), cá nhân phụ trách...

31/08/2018
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp xã giao Đoàn công tác T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

BHG - Chiều 30.8, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp xã giao Đoàn công tác T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm Trưởng Đoàn. Cùng dự buổi tiếp đoàn có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

 

31/08/2018
Đêm nhạc công bố các tác phẩm âm nhạc chào mừng Ngày Quốc khánh 2.9 và Ngày Âm nhạc Việt Nam 3.9

BHG - Tối 30.8, tại hội trường UBND tỉnh, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Hà Giang phối hợp với Chi hội Âm nhạc, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Đêm nhạc công bố các tác phẩm âm nhạc chào mừng Ngày Quốc khánh 2.9 và Ngày Âm nhạc Việt Nam 3.9. Tới dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Sở Văn hóa, TT&DL; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, lực lượng vũ trang, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn.   

31/08/2018
Tập huấn triển khai công tác rà soát hộ nghèo năm 2018

BHG - Ngày 30.8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tập huấn triển khai thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; cơ quan được phân công phụ trách các xã đặc biệt khó khăn.

 

31/08/2018