Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động của BCĐ về Nhân quyền và BCĐ công tác Tôn giáo

09:35, 17/07/2018

BHG - Ngày 16.7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo (BCĐ) về Nhân quyền và BCĐ công tác Tôn giáo tỉnh Hà Giang.  Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên BCĐ về Nhân quyền và BCĐ công tác Tôn giáo tỉnh Hà Giang.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã nghe UBND tỉnh công bố việc sáp nhập, kiện toàn BCĐ Nhân quyền và BCĐ công tác Tôn giáo thành BCĐ về Nhân Quyền và Tôn giáo tỉnh Hà Giang; Quyết định 1209 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ về Nhân Quyền và Tôn giáo tỉnh. Trong những năm qua, BCĐ Nhân quyền và BCĐ công tác Tôn giáo tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền và công tác tôn giáo. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, bảo đảm quyền con người trên mọi lĩnh vực. Thông qua các chức sắc, người có uy tín trong các tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực lao động sản xuất, phát triển KT - XH, đấu tranh làm thất bại các luận điệu xuyên tạc về vấn đề dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch. Các nhu cầu tôn giáo chính đáng, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đã được quan tâm. Tỉnh ta hiện nay có 3 tổ chức tôn giáo được công nhận là: Phật giáo, Công giáo và Tin lành, hoạt động có nề nếp và tuân thủ pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Tuy nhiên, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân về công tác Nhân quyền và Tôn giáo chưa thực sự sâu sắc; việc phối hợp giữa các ngành trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có nơi, có lúc chưa thường xuyên; đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo còn kiêm nhiệm nhiều công việc, chưa được đào tạo chuyên sâu, thiếu kinh nghiệm thực tế…

Hội nghị đã nghe các sở: Nội vụ, Tư Pháp, Lao động – TBXH, Thông tin và Truyền thông, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc... đưa ra những tham luận nhằm đánh giá chính xác những kết quả cũng như những hạn chế cần khắc phục. Đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm thúc đẩy công tác Nhân quyền và Tôn giáo trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu: Cả hệ thống chính trị trong tỉnh phải vào cuộc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25 của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ VII (khóa IX) về công tác Tôn giáo; Chỉ thị 44 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá X) về công tác Nhân quyền trong tình hình mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Nhân quyền, Tôn giáo. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại về những thành tựu thực hiện công tác Nhân quyền và Tôn giáo trên địa bàn; thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Nhân quyền, Tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; kịp thời giải quyết các vấn đề tranh chấp khiếu kiện theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; làm tốt công tác vận động, tranh thủ người có uy tín, chức sắc trong tôn giáo tham gia tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng nhân quyền, tôn giáo để kích động, lôi kéo đồng bào gây chia rẽ dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước...

An Dương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kiểm tra việc khai thác gỗ trái phép tại xã Đức Xuân

BHG - Sáng 16.7, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra thực tế các nội dung phản ánh của Chương trình Chuyển động 24h – Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) về việc khai thác gỗ trái phép tại xã Đức Xuân (Bắc Quang) và làm việc với lãnh đạo xã Đức Xuân, Liên Hiệp (Bắc Quang). Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp - PTNT, Chi cục Kiểm lâm, lãnh đạo huyện Bắc Quang…

 

16/07/2018
Hội nghị BCH Đoàn Khối các cơ quan tỉnh lần thứ V (mở rộng)

BHG - Chiều 16.7, BCH Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ V (mở rộng), khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022, đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (TTN) 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự Hội nghị có các đồng chí trong BTV, BCH Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn, Đoàn trực thuộc Đoàn Khối.

16/07/2018
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên

BHG - Ngày 16.7, Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Tiến Học, đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh. Được sự uỷ quyền của BTV Tỉnh uỷ, Đồng chí Phạm Thị Hồng Yên, Bí thư Đảng ủy Văn phòng đã công bố Quyết định của BTV Tỉnh uỷ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Tiến Học, đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

16/07/2018
Hội nghị Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm

BHG - Ngày 16.7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Các đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh...

16/07/2018