Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kiểm tra tình hình mưa lũ tại xã Thuận Hòa (Vị Xuyên)

16:28, 25/06/2018

BHG - Ngày 25.6, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã kiểm tra tình hình mưa lũ trên địa bàn xã Thuận Hòa (Vị Xuyên). Cùng đi có đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thăm hỏi, động viên gia đình anh Lệnh Văn Dân, thôn Mịch A, xã Thuận Hòa (Vị Xuyên) bị nước ngập sâu vào nhà.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thăm hỏi, động viên gia đình anh Lệnh Văn Dân, thôn Mịch A, xã Thuận Hòa (Vị Xuyên) bị nước ngập sâu vào nhà.

Tại xã Thuận Hòa, đồng chí Thào Hồng Sơn cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình mưa lũ, thăm một số hộ dân tại thôn Mịch A có nhà bị ngập nước ; kiểm tra công tác xả lũ của Nhà máy Thủy điện Sông Miện. Được biết, toàn xã Thuận Hòa có 53 hộ dân nhà bị  ngập nước, trong đó có nhiều hộ ngập sâu từ 2m đến 3m làm thiệt hại về tài sản, vật nuôi; ước có 15 ha ngô, lúa trên địa bàn xã bị ngập và có 8 lồng cá của hộ dân bị nước cuốn trôi…  Nhà máy Thủy điện Sông Miện đã tiến hành mở các cửa xả, hạn chế tình trạng ngập úng. Tại thời điểm kiểm tra, lưu lượng nước qua Nhà máy Thủy điện Sông Miện giao động từ 1.000 - 1.400m3/s, nằm trong ngưỡng an toàn cho phép.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kiểm tra tình hình xả lũ tại Nhà máy thủy điện Sông Miện.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kiểm tra tình hình xả lũ tại Nhà máy thủy điện Sông Miện.

Qua kiểm tra tình hình thực tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền huyện Vị Xuyên nói chung, xã Thuận Hòa nói riêng cần tiếp tục rà soát các hộ dân sống ở nơi có nguy cơ sạt lở, ngập úng để có phương án di chuyển đến nơi ở mới an toàn; huy động các nguồn lực, kịp thời giúp đỡ những hộ thiệt hại về nhà ở, hoa màu để người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau lũ. Riêng đối với Nhà máy Thủy điện Sông Miện cần phân cử cán bộ trực 24/24h, thực hiện nghiêm quy trình xả lũ; có phương án tích nước hợp lý khi phía hạ lưu xảy ra ngập úng .

                                                             Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc tập trung tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ. Công điện nêu rõ: Từ đêm 23.6 ở các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lũ lớn đã gây sạt lở đất, thiệt hại về người và tài sản tại các tỉnh miền núi, nhất là tại các tỉnh Lai Châu và Hà Giang, một số người hiện còn đang mất tích.

 

25/06/2018
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm, tặng quà các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ tại thành phố Hà Giang

BHG - Sáng 25.6, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ trên địa bàn thành phố Hà Giang; cùng đi có lãnh đạo thành phố Hà Giang.

25/06/2018
Công ty Xăng dầu Hà Giang đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

BHG - Ngày 22.6, Công ty Xăng dầu Hà Giang (Petrolimex Hà Giang) vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao tặng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc vì sự  phát triển các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang. Đến dự  có các đồng chí: Nguyễn Thị Tư, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số - Ủy ban Dân tộc; Hoàng Đức Tiến, Trưởng Ban dân tộc tỉnh Hà Giang; Ban Giám đốc, cùng đại diện các Phòng nghiệp vụ Công ty Petrolimex Hà Giang.

 

25/06/2018
Mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc khiến 19 người chết và mất tích, thiệt hại gần 80 tỉ đồng

BHG - Tại cuộc họp ứng phó với diễn biến mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc sáng 25.6, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai liên tục cập nhật số liệu từ các địa phương. Lúc 9h ông thông báo số người chết đã tăng lên 7 người, mất tích tăng lên 12 người, trong đó Hà Giang có 2 người chết do sập nhà, Lai Châu có 5 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá, 12 người mất tích. Ngoài ra có hơn 300 ngôi nhà bị đổ, lũ cuốn trôi, hư hỏng nặng phải di dời.

25/06/2018