Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và công bố, trao thưởng Giải Báo chí tỉnh lần thứ IX

17:49, 19/06/2018

BHG - Chiều 19.6, tại Trụ sở UBND tỉnh, UBND tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2018) và công bố, trao giải thưởng Giải Báo chí tỉnh Hà Giang lần thứ IX, năm 2018. Đến dự có các đồng chí: Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh năm 2018; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các sở, ngành, lực lượng vũ trang, đơn vị doanh nghiệp; các nhà báo lão thành và đông đảo người làm báo, hội viên Hội Nhà báo tỉnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại Lễ Kỷ niệm
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại Lễ Kỷ niệm

 

Các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam trong 93 năm qua. Báo chí Hà Giang luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực tiễn của cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Với nhiều cách làm, nhiều loại hình báo chí khác nhau, báo chí của tỉnh đã giúp nhân dân và bạn đọc tiếp cận, hiểu đúng, chính xác các vấn đề, sự kiện của cuộc sống đang diễn ra. Với sự chung tay, góp sức, đồng lòng của đội ngũ những người làm báo đã tuyên truyền mạnh mẽ mục tiêu “Phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, vì Hà Giang phát triển”. Việc cụ thể hoá 2 khâu đột phá, 5 chương trình trọng tâm về xây dựng và phát triển vùng động lực, khai thác thế mạnh du lịch và văn hoá của Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn, cửa khẩu, cây dược liệu, cây chè, cây cam đều được tuyên truyền từ mục tiêu, giải pháp, cách làm theo phương châm “Nói đi đôi với làm”. Qua đó, tạo động lực và phong trào mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn tỉnh...

2.	Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Đức Quý ghi nhận và biểu dương những thành tựu quan trọng và có những bước phát triển mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của báo chí Hà Giang. Đồng thời, chúc mừng 2 nhóm tác giả của Đài PT-TH tỉnh đã vinh dự đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII, năm 2017 và khen ngợi tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Chung khảo, Sơ khảo Giải Báo chí tỉnh và đánh giá cao nỗ lực của Hội Nhà báo tỉnh - đơn vị được tỉnh giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực Giải Báo chí tỉnh năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề nghị, Hội Nhà báo tỉnh cùng các cơ quan báo chí và các nhà báo, phóng viên cần tiếp tục xây dựng nhân cách người làm báo; tiếp tục thực hiện vai trò phản ánh, đánh giá, tổng kết thực tiễn những kết quả, thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực và chuyển tải thông tin những vấn đề ở cơ sở mà bạn đọc quan tâm như: Chuyên mục Đối thoại chính sách; ý kiến cử tri... Đối với tổ chức Hội Nhà báo tỉnh, cần đổi mới phương thức hoạt động hơn nữa; tạo được diễn đàn đối thoại giữa Hội với nhà báo và ngược lại; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cũng như công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ; phản ánh kịp thời cách làm hay, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua thực hiện nghị quyết của Đảng; đặc biệt quan tâm đến công tác hưởng ứng, tham gia Cuộc thi “Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về gương người tốt, việc tốt trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang giai đoại 2016 – 2020”; các Giải báo chí của tỉnh, khu vực, Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - “Búa liềm vàng”, Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020, Giải Báo chí Quốc gia… và thực hiện tốt Luật Báo chí 2016 gắn với việc chấp hành nghiêm “10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam”. Cần quán triệt sâu sắc, đầy đủ hơn nữa về quan điểm của Đảng; phải làm cho công chúng noi theo cái tốt, cái thiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa và đấu tranh với tham nhũng, cái xấu, cái ác, cái tiêu cực; phê phán, phản bác các thông tin sai trái. Hội Nhà báo tỉnh cần mạnh dạn đổi mới phương thức hoạt động, đoàn kết, tập hợp hội viên tham gia các phong trào của Hội...

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh năm 2018 công bố, trao thưởng cho các tác phẩm đạt giải. Theo đó, các Hội đồng Sơ khảo thuộc các cơ quan báo chí của tỉnh đã tiếp nhận 155 tác phẩm tham dự giải (nhiều hơn 48 tác phẩm so với năm 2017) với đủ các loại hình, thể loại. Từ đó, tuyển chọn 101 tác phẩm đủ tiêu chí vào chung khảo; trong đó, Báo in 18 tác phẩm, báo điện tử 17 tác phẩm, Báo nói 19 tác phẩm, Báo hình 35 tác phẩm, Ảnh báo chí 12 tác phẩm. Qua chấm chọn, thẩm định cho thấy, giải năm nay có nhiều tác phẩm chất lượng cao; hình thức thể hiện sinh động, phản ánh được mọi mặt của đời sống xã hội; góp phần tham mưu cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những bất cập, bức xúc của người dân, những cơ chế, chính sách cần được tháo gỡ, sửa đổi, những vấn đề nổi cộm, những mặt trái của xã hội. Ban Tổ chức đã trao giải thưởng báo chí cho 41 tác phẩm xuất sắc của các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Báo chí năm 2018, gồm: 4 giải A, 10 giải B, 12 giải C và 15 giải Khuyến khích.

Trong buổi lễ, 5 cá nhân có tác phẩm đạt Giải Báo chí Quốc gia được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 5 hội viên nhà báo được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam”; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017; Hội Nhà báo tỉnh trao Quyết định chuẩn y kết nạp 3 hội viên mới năm 2018.

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho nhóm tác giả đạt Giải Báo chí Quốc gia năm 2017.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho nhóm tác giả đạt Giải Báo chí Quốc gia năm 2017.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam” cho các cá nhân.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam” cho các cá nhân.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Bằng khen cho đồng chí Nguyễn Thu Trang, Thư ký Chi Hội nhà báo Chi Hội Văn phòng, Hội Nhà báo tỉnh.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Bằng khen cho đồng chí Nguyễn Thu Trang, Thư ký Chi Hội nhà báo Chi Hội Văn phòng, Hội Nhà báo tỉnh.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tặng hoa các đồng chí trong Hội đồng chung khảo Giải báo chí tỉnh năm 2018.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tặng hoa các đồng chí trong Hội đồng chung khảo Giải báo chí tỉnh năm 2018.

 

Đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Giải A cho các tác giả.
Đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Giải A cho các tác giả.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Giải B cho các tác giả.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Giải B cho các tác giả.

 

Đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang trao Giải C cho các tác giả.
Đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang trao Giải C cho các tác giả.

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh trao Giải Khuyến khích cho các tác giả.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh trao Giải Khuyến khích cho các tác giả.

 KIM TIẾN

 

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị nghiệm thu Đề tài Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030

BHG - Sáng 19.6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề tài Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng khoa học nghiệm thu Đề tài, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, trường Chính sách công và Quản lý Fulbright.

 

19/06/2018
Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

BHG - Trong 2 ngày 18 - 19.6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV...

19/06/2018
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Thủy (Vị Xuyên)

BHG - Tiếp tục chương trình công tác, sáng 19.6, Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang gồm các đồng chí: Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân Khu II; Vương Ngọc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) tại xã Thanh Thủy (Vị Xuyên). 

19/06/2018
Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ Quốc gia

BHG - Ngày 19.6, UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban Biên giới Quốc gia - Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Thái Xuân Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia – Bộ Ngoại giao; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Lực lượng vũ trang, các huyện, thành phố và các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

 

19/06/2018