Bắc Quang sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện - Kỳ 2: Phát triển đô thị và thu hút đầu tư

10:42, 23/04/2018

BHG - Bắc Quang hiện có 3 thị trấn, 2 cụm động lực kinh tế và 2 cụm công nghiệp. Các đô thị, cụm kinh tế, cụm công nghiệp đang trở thành “điểm hẹn” của các nhà đầu tư và tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương...

Nhà máy Thuỷ điện Sông Lô 6 xây dựng tại xã Vĩnh Hảo có vốn đầu tư trên 2.300 tỷ đồng đang gấp rút hoàn thiện.
Nhà máy Thuỷ điện Sông Lô 6 xây dựng tại xã Vĩnh Hảo có vốn đầu tư trên 2.300 tỷ đồng đang được hoàn thiện.

Báo cáo của UBND huyện Bắc Quang cho thấy: Năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt trên 1.100 tỷ đồng; giá trị trao đổi dịch vụ, thương mại đạt gần 1.700 tỷ đồng. Trong đó, thị trấn Việt Quang có 659 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh; từ giữa năm 2017 đến nay có thêm 369 giấy phép kinh doanh được cấp mới. Mọi thủ tục liên quan đến sản xuất, kinh doanh đều được chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi. Hiện tại, những siêu thị, cửa hàng, cửa hiệu lớn kèm theo sức mua, sức bán nhộn nhịp, rộng mở đã làm thay đổi diện mạo trung tâm huyện Bắc Quang. Rất nhiều du khách nhận xét, trung tâm huyện Bắc Quang giờ chẳng khác nào thành phố Hà Giang.

Một góc trung tâm thị trấn Việt Quang.
Một góc trung tâm thị trấn Việt Quang.

Trở lại Vĩnh Tuy, trước kia là một xã ven sông Lô, sông Bạc, nền sản xuất nông - lâm nghiệp độc canh. Cuối năm 2015, Vĩnh Tuy trở thành đô thị loại 5. Đến cuối năm 2017, thị trấn Vĩnh Tuy thu hút được 5 doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực chế biến nông - lâm sản với số vốn đăng ký trên 1 nghìn tỷ đồng và 118 hộ kinh doanh, làm dịch vụ. Thị trấn Vĩnh Tuy hiện là nơi gặp gỡ, giao thương của các nhà đầu tư đến từ mọi miền đất nước. Những tiềm năng về vị trí địa chính trị “cửa ngõ” trước khi đến Hà Giang và thế mạnh về đất đai, con người, văn hoá được phát huy hiệu quả. Đến Vĩnh Tuy là đến chợ đầu mối hoa quả, nông sản, đến cụm công nghiệp chế biến, đến vùng đất giàu truyền thống văn hoá… Các thế mạnh đó được nâng tầm, khai thác hiệu quả phục vụ phát triển KT-XH địa phương. Hết năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn chỉ còn dưới 3%. Trong quý 1, nhiều doanh nghiệp tiếp tục đầu tư hàng chục tỷ đồng mở rộng sản xuất tại Cụm công nghiệp Nam Quang; tuyển dụng, đào tạo trên 200 công nhân vào làm việc tại Nhà máy chế biến gỗ của Công ty TNHH Đông Huy. Tại thị trấn Tân Quang, tỷ lệ hộ nghèo cũng chỉ còn dưới 4%. Các cụm phát triển kinh tế tập trung mang tính “động lực” ở khu vực xã Đồng Yên, Kim Ngọc cũng đã dần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Thay đổi lớn nhất là tạo ra sức hút đầu tư, hình thành các vùng sản xuất hàng hoá, nơi trung chuyển sản phẩm nông - lâm nghiệp của người dân trong vùng.

Trong thu hút đầu tư, đột phá lớn nhất là hút vốn vào Cụm công nghiệp Nam Quang, Tân Thành và 3 công trình thuỷ điện trên sông Lô. Hiện nay, Cụm công nghiệp Nam Quang (Vĩnh Tuy) đang hút trên 1 nghìn tỷ đồng của 5 doanh nghiệp. Các nhà máy thuỷ điện như sông Lô 4, mức đầu tư giai đoạn 1 trên 700 tỷ đồng, hiện đã phát điện và đang cải tạo, mở rộng để nâng công suất; Nhà máy Thuỷ điện Sông Lô 6 có mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng, hiện đang chuẩn bị hoà lưới điện Quốc gia; Nhà máy Thuỷ điện Sông Lô 5 dự kiến được khởi công trong quý 2 này. Tính toán sơ bộ, cả 3 nhà máy thuỷ điện trên đi vào hoạt động, sẽ nộp ngân sách Nhà nước hàng năm từ 100 – 120 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên, lâu dài cho hàng trăm lao động địa phương. Ngoài ra, Bắc Quang còn thu hút 4 doanh nghiệp khai thác khoáng sản, 5 doanh nghiệp khai thác đá vôi phục vụ xây dựng, 1 doanh nghiệp khai thác, chế biến chì thỏi, thành lập mới Cụm công nghiệp Tân Thành; duy trì 5 doanh nghiệp, 105 cơ sở thu mua, chế biến chè xuất khẩu, 2 công ty chế biến tinh bột sắn, 2 công ty chế biến bột giấy, 1 công ty chế biến gỗ viên nén (các bon hoá)...

Lời giải “bài toán” phát triển đô thị và thu hút đầu tư chính là cơ chế. Trong đó, “bài toán” con người được đặt ở vị trí số 1; tiếp đó là cơ chế thu hút và chính sách ưu đãi. Nhưng điều quan trọng nhất chính là sự đoàn kết, thống nhất xuyên suốt trong quá trình hoạch định chính sách và chỉ đạo thực hiện của các cấp uỷ, chính quyền từ huyện xuống cơ sở. Điều này đã huy động được sức dân, lòng tin của các nhà đầu tư cùng chung sức, đồng lòng xây dựng huyện Bắc Quang.

Kỳ 3: Đột phá về cải cách hành chính.

Bài, ảnh: Nguyễn Hùng

[links()]


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại Yên Minh

BHG - Ngày 20.4, tại xã Mậu Duệ (Yên Minh), Tổ công tác số 1 - Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Tổ trưởng có buổi làm việc với BCĐ xây dựng Nông thôn mới (NTM) của huyện Yên Minh và xã Mậu Duệ. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các ban Pháp Chế, Dân tộc, Văn phòng HĐND tỉnh… Những năm qua, BCĐ xây dựng NTM huyện Yên Minh đã lồng ghép các chương trình, dự án, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại các xã, thị trấn 

 

20/04/2018
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh làm việc tại huyện Đồng Văn

BHG - Ngày 19.4, đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Đảng bộ 2 xã Tả Phìn và Sảng Tủng (Đồng Văn), nhằm kiểm tra, giám sát tình hình triển khai nhiệm vụ chính trị sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Văn.

 

20/04/2018
Hội nghị báo cáo viên tháng 4

BHG - Sáng 20.4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 4.2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan khối tuyên truyền, Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

 

20/04/2018
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản

BHG - Sáng 20.4, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản.

20/04/2018