Thứ trưởng Bộ Lao động TB&XH làm việc tại huyện Mèo Vạc

16:11, 15/03/2018

BHG - Ngày 15.3, đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động TB&XH cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại huyện Mèo Vạc về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2017. Cùng dự có đồng chí Sùng Đại Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động TB&XH; lãnh đạo một số Cục trực thuộc Bộ; lãnh đạo huyện Mèo Vạc, các ngành chuyên môn của huyện.

Đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động TB&XH cùng đoàn thắp hương trên các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Hà Trang
Đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động TB&XH cùng đoàn thắp hương trên các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Hà Trang

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng đã nghe huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2017. Thời gian qua, huyện Mèo Vạc đã quán triệt các nghị quyết, chương trình về giảm nghèo tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng kế hoạch giảm nghèo, tập trung đẩy mạnh phát triển KT-XH, thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo của địa phương, khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo, sự tham gia giúp đỡ của cộng đồng, tạo điều kiện để người nghèo thoát nghèo. Cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền gương điển hình, mô hình tốt về công tác giảm nghèo. Sử dụng, phân bổ hiệu quả 32.284 triệu đồng nguồn vốn Chương trình 30a. Tổng nguồn vốn Chương trình 135 thực hiện năm 2017 đạt 25.236 triệu đồng. Thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2017 là 25.345 triệu đồng. Hỗ trợ phát triển sản xuất, dạy nghề, xúc tiến thương mại và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên 5 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài... Với những nỗ lực của huyện trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, dự án và các chính sách giảm nghèo, đến cuối năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm 6,03%, có trên 1 nghìn hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,9% so với đầu năm. Bên cạnh đó huyện còn thực hiện tốt việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế cho hộ nghèo. Tiếp tục nâng cao năng lực cộng đồng cho cán bộ cơ sở...

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng tặng quà hộ nghèo Lư Thị Mỷ, thôn Pả Vi Hạ xã Pả Vi (Mèo Vạc). Ảnh: Minh Đức
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng tặng quà cho hộ nghèo Lư Thị Mỷ, thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi (Mèo Vạc). Ảnh: Minh Đức

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động TB&XH biểu dương những kết quả mà huyện Mèo Vạc đã nỗ lực thực hiện trong công tác giảm nghèo. Đánh giá cao vai trò lãnh, chỉ đạo của hệ thống chính trị huyện, nhất là công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới người dân. Ngoài ra huyện cũng triển thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với nhiều giải pháp tích cực. Phân bổ kịp thời, đồng đều các nguồn vốn hỗ trợ qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua các nguồn lực từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Thứ trưởng đề nghị huyện Mèo Vạc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chuyển đổi nhận thức vươn lên trong cuộc sống. Tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước; tiếp tục triển khai có hiệu quả các Chính sách, Dự án giảm nghèo bền vững; tăng cường kiểm tra, giám sát tránh những tiêu cực không đáng có; vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động “Chung tay vì người nghèo”. Sử dụng hiệu quả 1 tỷ đồng tiền hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ trao tặng thông qua đấu giá quả bóng và áo đấu của đội tuyển U23 Việt Nam hỗ trợ xóa nhà tạm. Đối với những kiến nghị của huyện Bộ Lao động TB&XH tiếp thu và trình các Bộ, ngành và Chính phủ xem xét giải quyết. Dịp này, Thứ trưởng Bộ Lao động TB&XH đã đến thăm, động viên và tặng quà 2 hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Pả Vi huyện Mèo Vạc.

Trước đó, đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động TB&XH và đoàn công tác đã đến dâng hương, hoa kính viếng hương hồn các Anh hùng Liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên; đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho gia đình Thương binh hạng 2/4 Trương Văn Đau, thôn Đông Cáp 2, thị trấn Vị Xuyên. Cùng đi với Thứ trưởng và đoàn công tác có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Vị Xuyên.

                                   Tin, ảnh: Minh Đức – Hà Trang


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri về chuyên đề Giáo dục và đào tạo trước kỳ họp thứ 5

BHG - Ngày 15.3, Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tiếp xúc cử tri (TXCT) về chuyên đề Giáo dục và đào tạo trước kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV...

15/03/2018
Bộ Tư lệnh Quân khu 2: Gặp mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cơ quan thông tấn báo chí 9 tỉnh nhân dịp đầu Xuân 2018

BHG - Ngày 15.3, tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức gặp mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan thông tấn báo chí 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu, nhân dịp đầu Xuân 2018. Dự Hội nghị có Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chính ủy Quân khu 2; lãnh đạo đại diện Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị, Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm PTTH Quân đội, Tạp chí Quốc phòng toàn dân; các đồng chí lãnh đạo các cục, phòng, ban thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 2; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo, Đài PT-TH 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2, chủ trì Hội nghị.

 

 

15/03/2018
Thủ tướng chỉ thị rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Trong những năm vừa qua, việc cấp phép xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực về thủ tục, thời gian (theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, chỉ tiêu cấp phép xây dựng của Việt Nam luôn có sự cải thiện qua các năm và là một trong các chỉ số có thứ hạng cao trong các chỉ số về cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam). Tuy nhiên, thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng còn dài và chưa đồng bộ. Nguyên nhân là do một số quy định pháp luật hiện hành chưa thống nhất; năng lực của cán bộ, công chức chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; chưa thực hiện triệt để cơ chế "một cửa liên thông"; việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thực hiện thủ tục hành chính chưa chặt chẽ...

15/03/2018
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh làm việc tại xã Kim Linh

BHG - Chiều 14.3, đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Đảng bộ xã Kim Linh, huyện Vị Xuyên nhằm kiểm tra, giám sát tình hình triển khai nhiệm vụ chính trị sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Cùng dự có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vị Xuyên. 

15/03/2018