Sơ kết 2 năm triển khai Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với Dân công hỏa tuyến

14:15, 28/03/2018

BHG - Sáng 28.3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm triển khai Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14.10.2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với Dân công hỏa tuyến. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Tính đến ngày 15.3.2018, các đơn vị, địa phương trong toàn quốc đã xét duyệt, thẩm định, ra Quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần và Giấy chứng nhận cho gần 60.000 đối tượng Dân công hỏa tuyến với số tiền trợ cấp một lần hơn 1.300 tỷ đồng, đạt 60% so với số lượng hồ sơ dự kiến; Sở LĐTB&XH các địa phương đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng xem xét, cấp thẻ BHYT cho gần 79.000 đối tượng; giải quyết chế độ mai táng phí cho hơn 4.200 đối tượng đã mất sau ngày 1.1.2016.

Tại tỉnh ta, có trên 18.800 đối tượng Dân công hỏa tuyến đã được giải quyết chế độ với số tiền trên 38,3 tỷ đồng; đạt tỷ lệ trên 85,5 % so với tổng số đối tượng dược xét duyệt; có 4.986 đối tượng được cấp thẻ BHYT; 178 đối tượng đã mất được cấp mai táng phí. Số lượng hồ sơ của các đối tượng còn lại đang chờ xét duyệt, dự kiến sẽ giải quyết hoàn thành trong Quý III.2018, theo đúng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề: Số lượng đối tượng tham gia Dân công hỏa tuyến lớn, địa bàn hoạt động trải dài qua các thời kỳ chiến tranh; phần lớn các đối tượng tuổi cao, sức yếu, hoặc từ trần, không có hoặc không lưu giữ được giấy tờ; nhiều đối tượng di cư sinh sống ở địa phương khác nên việc kê khai, xác lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ của đối tượng và thân nhân đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu: Các địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, cơ quan chức năng; tiếp tục triển khai các giải pháp để khắc phục khó khăn; đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện; nâng cao chất lượng xét duyệt, thẩm định hồ sơ ở các cấp, thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ, chính xác, dân chủ, minh bạch, công khai, kịp thời, phấn đấu đến hết năm 2018, toàn quốc cơ bản hoàn thành việc giải quyết các chế độ, chính sách cho các đối tượng Dân công hỏa tuyến theo quy định; Ban chỉ đạo các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt chú trọng tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa; chủ động rà soát, bổ sung các đối tượng để triển khai xét duyệt, giải quyết chế độ, không để bỏ sót đối tượng; chú trọng bồi dưỡng trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho cán bộ làm công tác chính sách; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong giải quyết chế độ, chính sách.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị giao ban Khối Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

BHG - Sáng 28.3, tại phòng họp Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, năm 2018. Đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

 

28/03/2018
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ 17

BHG - Ngày 27.3, Tại hội trường trung tâm huyện, Huyện ủy Hoàng Su Phì đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN quý I, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018 của huyện. Trong quý I.2018, nhân dân huyện Hoàng Su Phì đã gieo trồng được trên 7.500 ha cây trồng, chủ yếu là các cây trồng thế mạnh của huyện.

28/03/2018
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với Sở Ngoại vụ

BHG - Ngày 27.3, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Sở Ngoại vụ nắm tình hình triển khai nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian qua. Thời gian qua, Sở Ngoại vụ đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh về chủ trương Hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại địa phương. 

28/03/2018
Huyện Vị Xuyên tổ chức Hội thi "Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong đoàn viên, thanh niên

BHG - Vừa qua, Huyện ủy Vị Xuyên đã tổ chức Hội thi "Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong đoàn viên, thanh niên năm 2018. Đến dự Hội thi có đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên đến từ các Chi đoàn trực thuộc. Hội thi "Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) năm 2018 được tổ chức dịp Kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26.3. 

28/03/2018