Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn làm việc với Đảng bộ xã Du Già - Kiểm tra tình trạng khai thác vàng trái phép tại Bắc Mê

10:14, 14/03/2018

BHG - Chiều 13.3, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi làm việc với Đảng bộ xã Du Già (Yên Minh). Dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Yên Minh…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Du Già (Yên Minh).

Trong quý 1.2018, cấp ủy, chính quyền xã Du Già đã đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã xây dựng chương trình hành động; giao chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho các thôn, gắn với đó là tăng cường đốn đốc, kiểm tra, giám sát. Đã kiện toàn các Tổ tuần tra bảo vệ rừng ở 14/14 thôn, tổ chức ký cam kết giữa thôn với xã, giữa hộ gia đình với thôn về quản lý, phòng, chống cháy rừng; hướng dẫn, khuyến khích nhân dân tiếp tục mở rộng diện tích mặt nước nuôi cá tại các thôn Làng Khác A, Cốc Pảng, Lũng Dầm; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các em học sinh đến trường đạt tỷ lệ cao; đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng, Đảng ủy xã đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức mở lớp tìm hiểu về Đảng cho 27 quần chúng để tạo nguồn phát triển đảng viên mới…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thăm mô hình nuôi cá Dầm Xanh của gia đình anh Phàn A Xổn, thôn Lũng Dầm, xã Du Già (Yên Minh)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thăm mô hình nuôi cá Dầm Xanh của gia đình anh Phàn A Xổn, thôn Lũng Dầm, xã Du Già (Yên Minh)

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị: Đảng bộ xã cần tập trung tuyên truyền cho bà con đẩy mạnh sản xuất theo hướng thâm canh, tăng vụ, đảm bảo an ninh lương thực; tập trung trồng cỏ nuôi bò, tận dụng nguồn nước nuôi trồng thủy sản; bảo vệ tốt rừng Quốc gia Du Già. Xã cần làm tốt công tác quản lý đất đai, phân công các đồng chí trong BTV, BCH phụ trách từng thôn, hộ gia đình, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn.  

* Trước đó, sáng 13.3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn, cùng Đoàn công tác đi kiểm tra tình hình khai thác vàng trái phép tại thôn Bản Loòng, xã Đường Âm (Bắc Mê).

Đồng chí Thào Hồng Sơn động viên, tặng quà cho các chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ tại điểm khai thác vàng trái phép thôn Bản Lòong, xã Đường Âm (Bắc Mê).
Đồng chí Thào Hồng Sơn động viên, tặng quà cho các chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ tại điểm khai thác vàng trái phép thôn Bản Lòong, xã Đường Âm (Bắc Mê).

Tình trạng khai thác vàng trái phép tại thôn Bản Loòng diễn ra rầm rộ nhất vào thời điểm từ tháng 1 đến đầu tháng 3, lúc cao điểm có hàng trăm người trong và ngoài địa bàn đến đào bới đất đãi vàng. Huyện Bắc Mê đã chỉ đạo các ngành chức năng tuyên truyền, vận động người dân không tham gia đào đãi vàng trái phép; tăng cường kiểm tra hộ khẩu, hộ tịch; kiên quyết thu giữ các vật dụng, phương tiện liên quan đến đào vàng; đánh sập các hầm lò, cử các Tổ công tác canh giữ hiện trường… Đến thời điểm hiện tại, tình trạng khai thác vàng đang dần lắng dịu.

Sau khi kiểm tra tại hiện trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn, yêu cầu: Lực lượng chức năng huyện Bắc Mê, xã Đường Âm cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương giáp ranh, tăng cường tuyên truyền, vận động, quản lý công dân; có giải pháp xử lý kiên quyết, dứt điểm, không để phức tạp thêm tình hình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn, thăm HTX Chế biến nghệ Cát Thành, tổ 3, thị trấn Yên Phú (Bắc Mê).
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn, thăm HTX Chế biến nghệ Cát Thành, tổ 3, thị trấn Yên Phú (Bắc Mê).

Trong chuyến công tác tại huyện Bắc Mê, đồng chí Thào Hồng Sơn cùng đoàn cũng đã đi thăm HTX Dịch vụ Nông - lâm nghiệp Ngọc Sơn, thôn Nà Lá, xã Minh Ngọc; HTX Chế biến nghệ Cát Thành, tổ 3, thị trấn Yên Phú… 

Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần

BHG - Ngày 13.3, các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với lãnh đạo xã Nấm Dẩn...

14/03/2018
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra một số dự án đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ phục vụ công tác tái đánh giá Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn tại Đồng Văn và Mèo Vạc

BHG - Ngày 13.3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế một số dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) và kết quả thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác tái đánh giá Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn tại Đồng Văn và Mèo Vạc. Cùng đi có lãnh đạo BQL dự án ĐTXD Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; lãnh đạo BQL Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền hai huyện Đồng Văn, Mèo Vạc.

14/03/2018
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc tại Bắc Mê

BHG - Chiều 13.3, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bắc Mê nhằm nắm bắt tiến độ sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân và kế hoạch thực hiện xây dựng Nông thôn mới (NTM).

 

14/03/2018
Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 – 2023

BHG - Ngày 13.3, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Giang tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tham dự Đại hội có lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Liên đoàn lao động tỉnh; Công đoàn viên chức tỉnh và 102 đại biểu đại diện cho gần 2 nghìn đoàn viên công đoàn ngành Giáo dục. Hiện tại, Công đoàn ngành Giáo dục quản lý trực tiếp 36 CĐCS với gần 1.900 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017

13/03/2018