Giải đua ngựa huyện Vị Xuyên lần thứ nhất

08:50, 26/02/2018

BHG - Trong 2 ngày 24 và 25.2 (mùng 9, 10 tháng Giêng Âm lịch), tại Sân vận động trung tâm, huyện Vị Xuyên đã tổ chức Giải đưa ngựa lần thứ Nhất năm 2018. Dự lễ khai mạc giải đua có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các phòng, ban, đoàn thể và lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện cùng đông đảo bà con nhân dân thị trấn Vị Xuyên.

Các đồng chí lãnh đạo huyện trao Cờ lưu niệm cho các nài ngựa tham gia giải.
Các đồng chí lãnh đạo huyện trao Cờ lưu niệm cho các nài ngựa tham gia giải.

Giải đua ngựa huyện Vị Xuyên lần thứ Nhất có 32 nài ngựa và ngựa đua đến từ huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và huyện Vị Xuyên, Hà Giang tham gia thi đấu. Giải được tổ chức thi đấu theo các vòng: Vòng loại, vòng bán kết, chung kết. Ở vòng loại được chia làm 8 lượt đua ở cư ly 1.800m, mỗi lượt có 4 ngựa tham gia, 2 ngựa đua có thời gian về đích sớm nhất sẽ bước vào vòng bán kết. Vòng bán kết có 16 ngựa đua tham gia ở cự li 1.500m, BTC lựa chọn 8 ngựa đua có thời gian về đích sớm nhất tiếp tục thi đấu để chọn ra 4 ngựa đua vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết, 4 ngựa đua được chia làm 2 lượt thi đấu với cự ly 1.200m, ở vòng này 2 ngựa về nhất sẽ thi đấu đoạt giải Nhất, Nhì, 2 ngựa về sau tranh giải Ba và Khuyến khích.

Các kỵ mã trên đường đua.
Các kỵ mã trên đường đua.

Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, các nài ngựa và ngựa đua đã phát huy hết phẩm chất kỹ thuật, thi đấu nhiệt tình, hết mình, với tinh thần đoàn kết, trung thực; Tổ trọng tài làm việc công tâm, khách quan, đúng luật, đúng điều lệ… Giải đua ngựa huyện Vị Xuyên đã thành công tốt đẹp. Kết thúc giải, BTC đã trao giải Nhất cho nài ngựa Hoàng Văn Năm, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang giải Nhì cho nài ngựa Vi Văn Áo, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quan ; giải Ba cho Hoàng Văn Giang, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào.

Đồng chí Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BTC trao giải cho các nài ngựa đoạt giải.
Đồng chí Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BTC trao giải cho các nài ngựa đoạt giải.

Giải đua ngựa lần này sẽ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, tăng cường tinh thần giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng độc đáo tạo bước phát triển mới trong hoạt động du lịch ở Vị Xuyên.

An Dương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồng chí Ly Mí Lử, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh kiểm tra tại huyện Mèo Vạc

BHG - Chiều 24.2, đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, đã đi kiểm tra tình hình trước, trong, sau Tết Mậu Tuất 2018 tại xã Thượng Phùng và Đồn Biên phòng Săm Pun (Mèo Vạc). Cùng đi có lãnh đạo huyện Mèo Vạc.

25/02/2018
Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang thăm, làm việc tại Quảng Tây (Trung Quốc)

BHG - Ngày 23.2, đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang do đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc với Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Cùng đi có các đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh...

24/02/2018
Chủ tịch nước dự Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc"

Sáng 24.2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc".

24/02/2018
Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Tết trồng cây tại huyện Bắc Mê

BHG - Ngày 23.2 (tức ngày 8 Tết) tại thôn Bản Sáp, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018. Tới dự có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Bắc Mê và hơn 100 cán bộ, công chức các cơ quan, đoàn thể của huyện...

 

24/02/2018